SỨC KHỎE » Chăm con

'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú đưa lời khuyên để dạy con khôn, cha mẹ nên được 'thông não' vấn đề này

Thứ hai, 27/03/2023 13:08

Anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú khuyên điều có vẻ ngược: 'Đừng làm cha mẹ thông tuệ nữa, hãy trở thành những cha mẹ khờ, ngốc đi để được các con dạy mình!'

Là người có nhiều năm kinh nghiệm lắng nghe tâm tư, tình cảm của các bạn tuổi teen nên nhà văn Hoàng Anh Tú - cựu Chánh Văn của Báo Hoa Học Trò có những lời khuyên hữu ích với các cha mẹ.

Một trong số đó là quan điểm khá ngược với suy nghĩ của nhiều người: "Cha mẹ khờ ôn luyện con khôn".

Lý do anh đưa ra quan điểm này là bởi: "Đừng làm cha mẹ thông tuệ nữa, hãy trở thành những cha mẹ khờ, ngốc đi để được các con “dạy” mình!

Anh Chánh Văn khuyên: ''Đừng làm cha mẹ thông tuệ nữa, hãy trở thành những cha mẹ khờ, ngốc đi để được các con dạy mình!''

Trần đời tôi sợ nhất cái câu: “Áo mặc sao qua khỏi đầu” của nhiều cha mẹ thế hệ chúng ta. Lúc nào cha mẹ cũng luôn đúng.... Cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng để thúc đẩy bạn đọc học cách phản biện lại, tự xây dựng quan điểm riêng, suy nghĩ riêng thay vì cha mẹ lúc nào cũng chuẩn nhất. Nói vui thì là “dạy hư bọn trẻ”. Nhưng nói thật thì chúng ta cần lũ trẻ biết phản biện thay vì lúc nào cũng tuân phục “thế lực”.

Tôi thiết tha mong cha mẹ hãy tạm xếp lại trí tuệ bản thân để trao quyền cho con mình được “dạy” cha mẹ nhiều hơn. Tùy theo từng độ tuổi của con, kiến thức và năng lực của con, hãy trở thành những cha mẹ khờ đi. Một số gợi ý của tôi thế này, tùy các cha mẹ mở rộng thêm nhé!

(Ảnh minh họa)

1. Bố mẹ không biết phải làm sao với rắc rối này “blah… blah”, con có thể nghĩ cách chỉ dẫn bố mẹ cách giải quyết không?

2. Tại sao con bực mình với điều đó nhỉ? Giải pháp của nó là gì? Con có thể “thông não” cho bố mẹ biết được không? Thời bố mẹ bằng tuổi con, bố mẹ chưa từng trải qua việc này.

3. Có một vấn đề thế này, “blah…blah” bố mẹ nghĩ mãi không ra, con có thể tìm kiếm tài liệu hoặc hỏi bạn bè nghĩ ra cách giùm bố mẹ được không?

4. Bố mẹ rất thích ăn món này do con nấu, khi nào con vui thì làm lại cho bố mẹ ăn nhé! Coi như phần thưởng cho bố mẹ khi bố mẹ ngoan.

5. Công nhận bài tập của con khó thật, bố mẹ cũng chịu thôi, hay là mình đi tìm sự trợ giúp nhỉ? Rồi sau đó con giảng lại cho bố mẹ nhé!

6. Uầy, bố mẹ đọc được trên báo cái vụ này. Có mấy cha mẹ đang vò đầu bứt tai với trường hợp con cái họ làm, nếu con là cha mẹ ấy, con sẽ giải quyết vấn đề đó thế nào?

7. Cho bố mẹ xin ý kiến của con về vấn đề này đi, bố mẹ rối quá.

8. Con giỏi thế! Bố mẹ thật sự không biết làm cái đó đấy, chỉ cho bố mẹ cách con đã tìm ra và làm nó đi.

9. Bố mẹ đã có một trải nghiệm rất xấu khi “blah…blah”, theo con thì chúng ta phải làm sao nếu gặp trải nghiệm xấu đó nhỉ?

10. Hôm nay con đã học được gì vậy? Kể cho bố mẹ nghe đi, bố mẹ rất muốn được học thêm những điều con đã học, đỡ tốn tiền đi học, có con dạy miễn phí.

(Ảnh minh họa)

Tôi mong các cha mẹ mở rộng nhiều hơn từ các gợi ý này, cho con được quyền “dạy dỗ” chúng ta. Đặc biệt là với những vấn đề mà chúng ta muốn “đo lường” khả năng xử lý của con và thông qua nó để gợi ý thêm cho con cách giải quyết. Có thể nâng cấp dần lên như cách khuyến khích các con tìm hiểu sâu hơn để “dạy” lại cha mẹ. Cần lắm sự kiên trì khờ ngốc của các cha mẹ.

Chúng ta đã từng là những đứa trẻ, chúng ta đã từng vui vẻ xiết bao khi chứng tỏ được bản thân mình giỏi giang thế nào trong mắt cha mẹ kia mà? Bạn quên à? Hãy gieo lại những niềm vui ấy vào con cái chúng ta đi thay vì lúc nào cũng tỏ ra thông tuệ trong mắt lũ trẻ".

Theo Facebook: Hoàng Anh Tú

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới