SỨC KHỎE » Chăm con

Dù thế nào thì cha mẹ cũng phải để con cái chịu 'ba thứ khổ', đó là phúc báo cả đời của con

Chủ nhật, 22/11/2020 12:48

Có một câu nói cổ rằng: nếu có khó khăn, chúng ta phải đi lên, và nếu không có khó khăn, chúng ta vẫn phải đi lên.

Trong cuộc sống, nhiều bậc cha mẹ sẽ cố tình tạo ra những vấn đề và để con cái của họ trải qua những khó khăn của cuộc sống. Nhưng khi đứa trẻ thực sự gặp phải vấn đề họ lại sợ rằng đứa trẻ sẽ bị tổn hại thay thế.

Hãy nhớ rằng: Dù thế nào thì cha mẹ cũng phải để con cái chịu ba thứ khổ, đó là phúc cả đời của con.

1. Vị đắng của sự bền bỉ

Đối mặt với những thất bại và thất bại, khả năng làm việc không mệt mỏi để hướng tới mục tiêu là yếu tố quyết định sự thành công lâu dài của một người. Khi trẻ nhiệt tình nhưng không thể kiên trì, điều cha mẹ phải làm là giúp trẻ học cách kiên trì.

Khi một đứa trẻ gặp phải những thất bại trong giai đoạn đầu, chúng cần nhất là sự động viên và đồng hành của cha mẹ. Khi sự tiến bộ của trẻ được khen ngợi và nỗ lực của trẻ được ghi nhận, trẻ sẽ có động lực để kiên trì.

Nếm vị đắng của sự bền bỉ, để các em có bản lĩnh vững vàng và gặp được bản thân tốt hơn.

2. Nỗi khổ của sự thất vọng

Nói với trẻ rằng thất bại luôn xảy ra trước thành công. Nếu bạn không thể thay đổi nhiệt huyết của mình từ thất bại, thì bạn là một đứa trẻ không thể thành công. Nếu bạn cảm thấy thất bại là điều đáng xấu hổ, nếu bạn không nhận được một chút từ thất bại. Nếu bạn chọn từ bỏ sau thất bại, thì bạn sẽ chỉ phát triển thành một sản phẩm thất bại.

Điều chúng ta muốn dạy trẻ là cách đối mặt với sự thất vọng. Để đứa trẻ bình tĩnh đối mặt với điều không vừa ý và tìm ra lối thoát mới cho chính mình là sự giàu có của cuộc đời đứa trẻ.

Vui, giận, buồn là một cuộc sống trọn vẹn. Thiếu và thất vọng là điều kiện bình thường của cuộc sống. Chỉ bằng cách học đối mặt với thất vọng và đối mặt với bản lĩnh của chính mình, bạn mới có thể hiểu rõ hơn về bản thân và bộ mặt thật của cuộc sống.

3. Nỗi khổ vì "thiếu tiền"

Nhiều em không biết tiết kiệm, tiêu tiền xa hoa, nguyên nhân chính là do cha mẹ không kịp thời nói cho con biết tiền cần có được nhờ lao động.

Trẻ tiêu tiền một cách tùy tiện, cha mẹ không kiểm soát, hướng dẫn kịp thời, trẻ sẽ dễ hình thành thói quen tiêu tiền bừa bãi. Trẻ em tiêu nhiều tiền không chỉ làm tăng gánh nặng cho gia đình mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc trẻ hình thành quan niệm đúng đắn về tiền bạc.

Vì vậy, hãy cho trẻ biết tiền đến từ việc làm càng sớm càng tốt, nói với trẻ rằng không dễ kiếm từng xu, để trẻ học cách tiết kiệm và hướng dẫn trẻ hiểu các loại lao động khác nhau, và nói cho trẻ biết về các công việc khác nhau và phần thưởng bằng tiền.

Là cha mẹ, khi một đứa trẻ làm được điều: siêng năng trí tuệ, tự cải thiện nghịch cảnh và tự kỷ luật trong hành vi, thì khóa học nuôi dạy con của chúng ta có thể coi là đạt điểm cao.

Trong cuộc sống, gian khổ là một tập tục tất yếu.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới