SỨC KHỎE » Chăm con

Đừng để thứ này lên xe đẩy em bé! Rất nguy hiểm, có thể gây nghẹt thở nghiêm trọng

Thứ ba, 12/05/2020 11:32

Xe đẩy cho bé là vật dụng rất tiện lợi nhưng nếu lạm dụng hoặc không biết sử dụng đúng cách, nó có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ.

Để bảo vệ con cái khi ra ngoài, các bậc phụ huynh thường dùng tấm chăn để che chắn cho em bé khi đang ngồi trong xe đẩy. Tuy nhiên, việc làm này nên từ bỏ bởi rất nguy hiểm với trẻ.

Không dùng vải, tấm chắn, nắp kín che lên trên xe đẩy của trẻ (Ảnh minh họa)

Trong khi kem chống nắng hay bóng râm là hai cách tốt nhất để giữ cho trẻ mát mẻ trong những ngày hè nắng nóng thì không ít người lại dùng khăn, chăn... để che lên xe đẩy. Việc làm này không hề mang lại lợi ích là che nắng và giữ mát cho trẻ mà ngược lại nó vô cùng nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ nằm trong xe. Các chuyên gia cảnh báo đây chính là sai lầm khi dùng xe đẩy cho trẻ mà cha mẹ cần hết sức lưu ý.

Các chuyên gia đã làm thử một thí nghiệm về việc này, chiếc xe đẩy khi được đẩy trong vườn, có một chút nắng và gió. Nhiệt độ lúc này khoảng 29,34 độ.

Sau đó, các chuyên gia đã che chiếc xe đẩy bằng một chiếc khăn mỏng để bé không bị nắng. Chỉ khoảng 20 phút sau, nhiệt độ trong xe đã tăng lên tới 33,1 độ.

Điều này chứng tỏ rằng nhiệt độ đã tăng khoảng 4 độ khi có chiếc khăn mỏng được phủ lên trên.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ít mồ hôi hơn nên cơ thể của chúng cũng khó hạ nhiệt hơn. Điều này khiến chúng có nguy cơ dễ bị say nắng và các nguy cơ về sức khỏe khác và trong một số trường hợp có thể gây ra Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Ngoài ra, chiếc khăn này còn khiến lượng không khí bên trong sẽ bị ít đi dẫn tới việc trẻ có thể bị ngạt thở.

Xe đẩy rất tiện lợi, nhưng để sử dụng một cách hiệu quả và an toàn thì bạn nên lưu ý những vấn đề dưới đây:

- Không dùng vải, tấm chắn, nắp kín che lên trên xe đẩy của trẻ.

- Khi đi ra ngoài khi nhiệt độ cao, hãy chú ý bổ sung nước cho trẻ thường xuyên.

- Kiểm tra nhiệt độ và tình trạng sức khỏe của trẻ sau 10 phút.

- Tránh thời gian ra ngoài từ 10h sáng đến 15h.

- Không bao giờ để con một mình trong xe đẩy mà không có sự trông nom của người lớn.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới