SỨC KHỎE » Chăm con

Hai má bé bị sưng tấy, hãy đề phòng căn bệnh rất dễ lây lan này

Chủ nhật, 23/01/2022 08:13

Thực tế, nhiều người còn thiếu hiểu biết và rất chủ quan với căn bệnh này nên dẫn tới những trường hợp bệnh nặng, thậm chí tử vong đáng tiếc. Những thông tin dưới đây sẽ rất hữu ích dành cho các bậc cha mẹ khi chăm sóc con em mình.

Bệnh quai bị là gì?

Bệnh quai bị ở trẻ em: Triệu chứng và cách điều trị (Ảnh minh họa)

Quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, chủ yếu ảnh hưởng đến các tuyến mang tai. Bệnh thường gặp ở lứa tuổi 5 đến 9 tuổi. Bé nam thường mắc bệnh nhiều hơn bé gái. Bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp, nước bọt bị nhiễm trùng bắn ra ngoài khi nói chuyện, hắt hơi. Khi bị quai bị, tuyến mang tai có thể sưng ở một hay cả 2 bên.

Cẩn thận với các biến chứng

Thực ra, bản thân bệnh quai bị không có gì ghê gớm nhưng vì virus cũng thích “tấn công” hệ thần kinh và các tuyến, cơ quan khác nên chúng ta phải cảnh giác với những biến chứng của nó!

Khi trẻ mắc bệnh quai bị có các biểu hiện sau phải đưa trẻ đi khám ngay:

- Đau bụng ở bé gái (coi chừng viêm vòi trứng), đau tinh hoàn và sưng bìu ở bé trai (đề phòng viêm tinh hoàn);

- Sốt dai dẳng, nhức đầu, nôn mửa, tinh thần kém, thậm chí co giật (đề phòng viêm não do vi rút);

- Xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, nôn mửa, sốt (coi chừng bị viêm tụy).

Bệnh quai bị không có thuốc đặc trị, cha mẹ không dùng kháng sinh bừa bãi

Quai bị là bệnh tự có thể chữa khỏi, chưa có thuốc đặc trị, cha mẹ không được tự ý dùng kháng sinh khi trẻ mắc bệnh.

Muốn bé bớt đau thì nên tập trung điều trị triệu chứng (như sốt thì uống acetaminophen hoặc ibuprofen thích hợp; sưng đau thì có thể chườm lạnh cục bộ bằng khăn).

Ngoài ra, việc chăm sóc đúng cách cũng có thể giúp bé sớm bình phục hơn: giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, ăn nhạt, tránh chế độ ăn có tính axit và uống nhiều nước.

Chú ý cách ly tại nhà (đến 3 ngày sau khi tình trạng sưng má thuyên giảm hẳn), nằm nghỉ ngơi tại giường.

Tất nhiên, như đã nói ở trên, nếu gặp các biến chứng bất thường thì phải đưa tới bệnh viện để kịp thời điều trị.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới