SỨC KHỎE » Chăm con

Hai tư thế ngủ của trẻ cực nguy hiểm, người mới làm cha mẹ cần cẩn thận lưu ý

Thứ ba, 31/03/2020 22:54

Có 3 tư thế ngủ của trẻ sơ sinh phổ biến nhất: Nằm sấp, nằm nghiêng và nằm ngửa. Cho bé nằm tư thế nào là tốt nhất, hạn chế nguy cơ đột tử trong những tháng đầu sau khi sinh là lo lắng của nhiều mẹ bỉm sữa.

Như chúng ta đã biết, tư thế ngủ của trẻ đóng vai trò khá quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới các bộ phận như: tim, phổi, hệ hô hấp và trí não ở trẻ. Khi bé ngủ thường có rất nhiều tư thế như: nằm ngửa, nằm sấp hoặc nằm nghiêng. Mặc dù mọi người biết rằng dù nằm tư thế nào, miễn là cảm thấy thoải mái nhất trong giấc ngủ là được. Nhưng đối với trẻ sơ sinh, không phải tất cả tư thế đều phù hợp.

Tư thế nằm sấp

Cho bé nằm tư thế nào là tốt nhất, hạn chế nguy cơ đột tử trong những tháng đầu sau khi sinh? (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia ý tế, các mẹ sau sinh không nên cho trẻ sơ sinh nằm sấp vì sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp của trẻ. Đặc biệt, nằm sấp khiến bé rất dễ bị ngạt và dẫn đến đột tử. Bên cạnh đó, bé nằm sấp rất khó duỗi chân tay, máu lưu thông kém và gây áp lực lên vùng bụng.

Ngoài ra, cấu trúc xương sọ còn rất mềm trong giai đoạn đầu mới sinh, xương sống của trẻ cũng chưa đủ cứng cáp để có thể giúp trẻ tự nhấc người lên để thở lúc cần thiết. Chính vì thế, các chuyên gia lưu ý cha mẹ cần tránh tuyệt đối để trẻ nằm sấp trong 6 tháng đầu đời.

Tư thế nằm nghiêng

Trẻ sơ sinh dành nhiều thời gian để ngủ. Là bố mẹ, bạn có thể quan sát thấy thói quen khi ngủ của con yêu và đôi khi cảm thấy thú vị khi bé nằm nghiêng khi ngủ. Tuy nhiên, không như người lớn, việc trẻ sơ sinh nằm nghiêng người khi ngủ sẽ gây ra một số ảnh hưởng nhất định.

Nằm nghiêng một bên quá lâu sẽ ảnh hưởng xấu và tạo áp lực lên một bên mặt, bụng, vai, tay, tim và có nguy cơ bẹp đầu bên trái. Khi nằm nghiêng trẻ sẽ khó cử động, khó cựa mình, dễ bị tê và mệt mỏi khi thức dậy.

Một số trẻ từ 2 tháng tuổi trở đi đang tập lẫy có nguy cơ từ nằm nghiêng sang nằm úp. Nếu mẹ không kịp thời lật trẻ trở lại có thế nguy hiểm tính mạng. Khi cho trẻ nằm tư thế này mẹ cần hết sức lưu ý đến trẻ để phòng sự cố ngoài ý muốn, cùng với đó cần để trẻ nằm nghiêng đều sang hai bên, tránh tình trạng nằm nghiêng một bên quá nhiều.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới