SỨC KHỎE » Chăm con

Hầu hết những đứa trẻ có triển vọng đều không nằm trong top 3 của lớp

Thứ bảy, 08/05/2021 10:59

Việc học của con cái là vấn đề quan trọng hàng đầu của các bậc cha mẹ đương đại. Mọi người thường cảm thấy rằng điểm tốt có nghĩa là mọi thứ đều tốt. Nhưng nó có đúng không? Thực ra là không nhất thiết.

Một giáo viên lớn tuổi nói rằng, nói chung, đứa trẻ thực sự xuất sắc trong lớp thường không phải là ba người đứng đầu lớp.

3 đứa trẻ đứng đầu trong lớp sẽ rất có triển vọng khi chúng lớn lên? Câu trả lời có thể khác với những gì bạn nghĩ:

Tại sao lại có tình trạng như vậy?

- Mặc dù ba học sinh đứng đầu trong lớp có điểm số tốt, những học sinh như vậy thường tưởng mình là người có địa vị cao và không hòa nhập với xã hội.

Mặc dù những học sinh đứng đầu lớp đều đạt thành tích tốt nhưng tính cách của những học sinh này không dễ tiếp xúc như những học sinh bình thường.

Bởi vì những học sinh có thành tích học tập tốt hơn có xu hướng thành thạo hơn về bản thân. Mặc dù có nhiều trường hợp ngoại lệ, nhưng hầu hết trong số họ không dễ dàng để hòa đồng. Điều này có nghĩa là hầu hết những học sinh giỏi này không giỏi giao tiếp xã hội.

Và điểm này cốt yếu khi bước vào xã hội, những người không giỏi giao tiếp xã hội ngay từ đầu sẽ dễ bị xã hội đào thải, khó trở thành những người thực sự có triển vọng.

- Mặc dù những học sinh này có điểm rất tốt, nhưng khả năng chống lại những thất bại của họ chưa chắc đã tốt. Bởi vì họ có điểm xuất sắc, về cơ bản họ không có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của sinh viên nghèo, và cuộc sống của họ có xu hướng suôn sẻ hơn.

Dù là nhà trường tổ chức các kỳ thi quy mô lớn hay tuyển sinh đại học, đối với họ, mọi thứ luôn bớt vất vả và suôn sẻ hơn.

Và điều này trực tiếp dẫn đến việc những học sinh này không có khả năng chịu đựng căng thẳng, khi gặp khó khăn sẽ dễ nản lòng và dễ gục ngã.

Vì vậy, Jack Ma cho biết ông từng không muốn tuyển dụng ba đứa trẻ đứng đầu lớp vì hầu hết chúng không có nhiều khả năng chống căng thẳng.

Jack Ma

- Ba học sinh đứng đầu trong lớp đều có điểm tốt, vì vậy chúng dễ tự cao và kiêu ngạo.

Mặc dù ba học sinh đứng đầu lớp này có thành tích tốt, nhưng chúng lại có nhiều khả năng tự hào và kiêu ngạo. Học sinh càng như vậy càng dễ khổ.

Bạn biết đấy, sau khi bước vào xã hội, nếu chúng ta muốn thành công hơn, tốt hơn hết là nên khiêm tốn và kiềm chế, không nên coi thường người khác quá nhiều.

Vì vậy, sau khi bước vào xã hội, nhiều học sinh giỏi chưa chắc đã khá hơn những học sinh có điểm không bằng mình.

Lợi thế của học sinh đứng top đầu là gì?

Mặc dù người ta nói rằng những người thực sự có triển vọng trong lớp nói chung không nằm trong top ba, điều này không có nghĩa là ba người đứng đầu trong lớp không có triển vọng khi họ lớn lên.

Bởi vì ba người đứng đầu có thể có được kết quả đẹp, và họ cũng có những lợi thế sau:

· Kiên trì và bền bỉ hơn những người khác

Học nói dễ hơn làm. Các bạn phải biết rằng việc học không phải là chuyện đơn giản, có thể nói việc học chắc chắn là quan trọng. Chính vì điều này mà những sinh viên giỏi thường có tính kiên trì hơn.

Điều này có nghĩa là họ kiên trì hơn các sinh viên khác.

· Tuy thông minh nhưng cũng biết cách giữ mình

Để thành công, kiên trì thôi là chưa đủ, bạn còn cần phải có tâm và có tầm. Những đứa trẻ có điểm xuất sắc có thể đạt được những thứ hạng và điểm số đẹp bởi vì chúng có cả tâm và tầm cùng một lúc.

· Chúng giỏi hơn những đứa trẻ khác về phương pháp học tập

Việc học không phụ thuộc vào nỗ lực đơn thuần, để nâng cao hiệu quả học tập chúng ta cũng cần biết phương pháp học nào là tốt nhất và hiệu quả nhất.

Những em có điểm xuất sắc có thể nắm vững phương pháp học của bản thân nên về mặt hiệu quả sẽ tốt hơn.

Thông điệp:

Kết quả học tập của một đứa trẻ là quan trọng, nhưng kết quả học tập không có nghĩa là tất cả. Là cha mẹ, chúng ta phải hiểu rằng việc trau dồi khả năng toàn diện của trẻ mới là điều quan trọng nhất.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)