SỨC KHỎE » Chăm con

Hóa ra có những 'ngày lành tháng tốt' để sinh con, đó là lúc nào?

Chủ nhật, 06/12/2020 09:55

Mang thai và sinh con là thiên chức thiêng liêng của người mẹ, không ít mẹ thắc mắc nên sinh con vào thời gian nào để con khỏe mạnh, an nhàn, dễ chăm sóc. Qua nhiều nghiên cứu, các chuyên gia trên thế giới khẳng định rằng 3 thời điểm dưới đây chính là “ngày lành tháng tốt” để sinh con.

Sinh con vào cuối Xuân đầu Hạ

Việt Nam có 4 mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, mỗi mùa mang một đặc điểm khí hậu thời tiết khác nhau. Hiểu rõ đặc điểm của từng mùa để có được sự lựa chọn hay cách hiểu đúng hơn về thời điểm sinh con là điều mà mẹ nên làm.

Theo nhiều ý kiến khảo sát cũng như sự phân tích dựa trên đặc tính của từng mùa, việc sinh con vào cuối Xuân đầu Hạ (khoảng tháng 3 – 4 dương lịch).

Vào thời điểm này trong năm thời tiết trở nên ổn định, không quá nóng cũng không ẩm và rét. Do đó, giúp bé có được môi trường sống thuận lợi hơn. Đặc biệt, khi bé sinh vào dịp này việc chăm sóc cũng trở lên đơn giản hơn rất nhiều. Thời tiết đẹp, sự phát triển của vi trùng, vi khuẩn đã được kiểm soát. Thời kỳ này, bé không cần mặc quá nhiều áo do lạnh hay bật điều hòa do nóng, rất tốt cho đường hô hấp của bé.

Lựa chọn sinh cuối Xuân đầu Hạ chính là thời điểm có nguồn thực phẩm phong phú, nhiều chất giúp mẹ tăng cường phục hồi sau sinh. Hơn nữa, sau vài ba tháng, trẻ làm quen với điều kiện sống sẽ lớn hơn, khỏe hơn để đón mùa hạ nóng bức, mùa đông lạnh buốt…. Do đó, nếu có thể mẹ hãy chọn sinh con vào cuối Xuân đầu Hạ.

Sinh con trước 30 tuổi

Theo các chuyên gia về sinh sản, đàn ông ở tuổi nào cũng có thể sản sinh ra tinh trùng tốt nhưng phụ nữ thì buồng trứng già hóa theo tuổi. Từ 20 đến 30 tuổi là giai đoạn buồng trứng chín muồi và hoạt động tốt nhất nên tỷ lệ cho ra nang trứng tốt sẽ cao hơn. Do đó, phụ nữ nên sinh con trong độ tuổi 20 - 30, tối đa 35 tuổi để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé, giảm tỷ lệ thai bất thường, vô sinh và tăng khả năng đậu thai.

Ở tuổi này, sức khỏe phụ nữ tốt nên những tai biến gặp trong sản khoa và bệnh lý thai kỳ ít hơn như đái tháo đường thai kỳ hoặc tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật... Sức khỏe sản phụ tốt giảm tình trạng chảy máu sau sinh do tầng sinh môn không còn mềm mại, cuộc đẻ thuận lợi, giảm tỷ lệ mổ lấy thai do sức khỏe người mẹ đảm bảo.

Hơn nữa, khi đến 30 tuổi thì vú của phụ nữ mất dần các mô và mỡ. Sự đầy đặn và kích cỡ của vú bắt đầu bị suy giảm. Khi tuổi càng lớn thì vú càng nhỏ lại, việc tạo sữa cũng bị ảnh hưởng và bà mẹ sẽ gặp khó khăn khi nuôi con bằng chính nguồn sữa của mình.

Không còn áp lực về kinh tế

Nói đến việc có con, đầu tiên nhiều người sẽ nghĩ đến việc họ có đủ khả năng kinh tế để chăm sóc đứa trẻ hay không, bởi ngày nay để nuôi một đứa trẻ thì đòi hỏi khả năng tài chính khá lớn.

Các chuyên gia cho rằng, những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không có áp lực về kinh tế sẽ có điều kiện phát triển về thể chất và giáo dục tốt hơn. Họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho con, con cái họ cũng sẽ nhận được những điều kiện tốt hơn để học tập, vui chơi và phát triển thể chất. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này thường có tính cách dịu dàng hơn, có ý kiến chủ quan và chí hướng lớn lao hơn. Tất nhiên với những điều kiện như vậy thì những đứa trẻ này khi lớn lên sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn.

Các chuyên gia cũng hi vọng rằng, các bạn trẻ nên có định hướng đúng đắn về điều này, nên ổn định kinh tế trước khi sinh con để đảm bảo rằng con em mình sẽ được lớn lên, phát triển trong môi trường tốt nhất.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới