Trong cuộc sống hàng ngày, có 3 loại âm thanh bên ngoài rất dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của thai nhi, mẹ bầu nên biết để phòng tránh, giúp thai nhi có môi trường phát triển tốt và hoàn hảo nhất.
Tiếng ồn
Tiếng ồn là một trong các nỗi sợ của thai nhi. Nếu người mẹ thường xuyên ở trong môi trường tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Bé sẽ cảm thấy sợ hãi vì những tiếng ồn đột ngột và những tiếng ồn lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến thính giác của trẻ.
Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng phụ nữ mang thai nếu thường xuyên chịu tác động của tiếng ồn thì nguy cơ dễ con sinh ra kém phát triển thính giác, tăng nguy cơ sinh non. Một nghiên cứu về ảnh hưởng của tiếng ồn với thai nhi đã công bố kết quả, tỷ lệ bé sơ sinh bị dị tật tăng từ 0,8% đến 1,2%. Cụ thể là trẻ bị mắc các biến chứng về dị dạng cốt sống, dị tật não, dị tật bụng.
Không chỉ có thai nhi chịu ảnh hưởng, việc người mẹ tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn trong khoảng 50 - 80dB cũng gây tác động trưc tiếp đến sức khỏe và tinh thần của người mẹ.
Tiếng khóc của mẹ bầu
Mẹ bầu buồn khóc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của thai nhi
Sau khi mang thai, do những thay đổi về tâm sinh lý khác nhau nên tâm trạng của mẹ bầu cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, trong giai đoạn này tâm trạng của mẹ bầu lên xuống thất thường cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng của thai nhi trong bụng.
Mẹ và bé không chỉ có mối liên hệ mật thiết về mặt xác thịt mà còn có mối liên quan mật thiết về mặt tinh thần. Khi mẹ buồn, bé cũng có thể phần nào cảm nhận được nỗi buồn của mẹ, làm bé cũng buồn theo. Điều đó làm cho tinh thần của bé cũng trở nên u uất theo tinh thần của người mẹ. Nếu trong quá trình mang thai, mẹ bầu thường xuyên khóc sẽ khiến tinh thần của thai nhi bị ảnh hưởng, biến động và áp lực.
Tiếng cãi nhau
Cãi nhau khi mang thai là một trong những việc cấm kỵ đối với các bà bầu. Khi có thai, tinh thần của người phụ nữ không được ổn định và vô cùng nhạy cảm. Việc cãi nhau có thể khiến mẹ bị căng thẳng, suy sụp, hay tức giận. Đây đều là những cảm xúc không tốt cho thai nhi. Bên cạnh đó, khi bản thân mẹ la hét, lớn tiếng, nồng độ adrenosterol sẽ bất ngờ tăng cao làm thay đổi kết cấu của bào thai, dẫn đến những bất thường trong quá trình phát triển. Thai nhi sẽ vô cùng khó chịu, mệt mỏi trước những âm thanh này, vì thế, mẹ không nên tức giận, lớn tiếng và tránh xa những nơi đang xảy ra cãi vã, xô xát.