SỨC KHỎE » Chăm con

Khi trẻ cãi lại, cha mẹ phải nói thêm ba câu này, hiệu quả hơn cả việc đánh mắng!

Thứ tư, 14/08/2024 10:22

Khi con bạn có tài hùng biện, bạn sẽ thấy có một thời gian con bạn thích “bắt chước”. Thông thường là do trẻ có ham muốn thể hiện bản thân, chưa biết cách thể hiện cảm xúc và muốn thách thức quyền lực của cha mẹ.

Lúc này, thái độ ứng phó của phụ huynh là rất quan trọng! Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính cách của trẻ.

1. Khi trẻ cãi lại, cách đáp trả truyền thống của cha mẹ có nhược điểm nghiêm trọng

Trước đây tôi đã xem một chương trình tạp kỹ giáo dục và có một đứa trẻ 9 tuổi trong đó, điều này khiến tôi vô cùng ấn tượng. Người cha nóng nảy, nếu con làm sai điều gì nhỏ nhất cũng sẽ bị mắng.

Sau khi bị đánh hoặc mắng mỏ, trẻ sẽ trốn vào phòng ngủ một mình, nổi cơn thịnh nộ và làm bừa bộn.

Người mẹ nhờ giáo viên hướng dẫn giúp đỡ và nói: Con bây giờ tính tình rất xấu, bố nó vẫn có thể quản lý nó ở nhà nhưng khi tôi nói với con thì nó trở nên rất thiếu kiên nhẫn và thà chơi điện thoại hơn là liên lạc với tôi. Tôi không biết phải làm gì? Giáo viên đã nói điều gì đó với người mẹ, có tác dụng như sau:

“Việc đánh đòn có thể khiến trẻ ngừng hành vi cãi lại ngay lập tức, nhưng tác động lâu dài của phương pháp này là tiêu cực và có thể dẫn đến tâm lý xung đột và nổi loạn ở trẻ nhiều hơn. Nó không chỉ gây tổn hại đến lòng tự trọng của trẻ mà còn có thể dẫn đến sự phát triển tính hung hăng ở trẻ.

Rõ ràng, đứa trẻ này có tâm lý chống đối quyền lực của cha mình. Mỗi khi cha đưa ra yêu cầu hoặc chỉ trích, nó sẽ theo bản năng chống cự, tức là sẽ cãi lại. cậu cũng trở nên thu mình và khép kín hơn, không còn sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình với mẹ nữa.

Nhà tâm lý học người Mỹ Abraham Maslow có quan điểm: “Môi trường xấu có thể hủy hoại một con người, nhưng môi trường tốt có thể uốn nắn con người”.

Trong cuộc sống hàng ngày, hãy lắng nghe ý kiến ​​của con nhiều hơn và cho con nhiều sự lựa chọn hơn, để con ngày càng ít cãi lại.

2. Giao tiếp bất bạo động hiệu quả hơn đánh đập, la mắng

Khi trẻ cãi lại, trẻ sẽ cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu, sẵn sàng hợp tác với cha mẹ hơn là đối đầu với họ. Điều này hiệu quả hơn việc đánh đòn và la mắng, đồng thời cũng có lợi hơn cho sự phát triển tính cách của trẻ.

Vậy giao tiếp bất bạo động (NVC) là gì ? Nói một cách đơn giản, đó là một phương thức giao tiếp dựa trên lòng trắc ẩn, nhấn mạnh sự tôn trọng và hiểu biết.

Cha mẹ cần cho con cơ hội được bày tỏ quan điểm của mình. Đồng thời, cha mẹ cũng nên bày tỏ rõ ràng những mong đợi, cảm xúc của mình thay vì chỉ đơn thuần ra lệnh hay chỉ trích.

Khi trẻ cãi lại, chúng ta có thể sử dụng ba câu sau để giao tiếp hiệu quả:

Câu đầu tiên: “Mẹ hiểu cảm giác của con, nhưng chúng ta có thể tìm cách diễn đạt tốt hơn”. Khi trẻ cảm thấy được thấu hiểu và tôn trọng, sức đề kháng nội tâm của trẻ sẽ yếu đi, trẻ sẽ dễ dàng bình tĩnh và suy ngẫm hơn. hành vi của chính họ. Cha mẹ sẽ dễ dàng lắng nghe những gì bạn nói hơn.

Câu thứ hai: “Chúng ta đều có quan điểm riêng, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện và xem liệu chúng ta có đạt được sự đồng thuận hay không”. Trẻ sẽ cảm nhận được tín hiệu từ cha mẹ gửi đến: mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình và có thể giao tiếp thông qua đạt được sự đồng thuận.

Câu thứ ba: “Mẹ biết bây giờ con đang tức giận, nhưng la mắng cũng không giải quyết được vấn đề. Chúng ta hãy cùng bình tĩnh mà nói chuyện”. Khi cảm xúc được thấu hiểu và bao dung, trẻ cảm thấy được yêu thương thì sẽ không gây rắc rối một cách vô lý; cậu ấy cũng sẽ học cách quản lý cảm xúc của mình từ cha mẹ.

Ngoài việc đáp lại, các phương pháp giao tiếp hiệu quả có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề trong các tình huống khác, chẳng hạn như trẻ gây ồn ào và muốn mua đồ chơi,...

Nguyên tắc là sử dụng "tôi" thường xuyên hơn để mô tả cảm xúc của chính bạn, giảm bớt sự chỉ trích của con bạn và đưa ra những phản hồi và động viên tích cực một cách kịp thời.

Kết luận

Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ.

Quá trình giáo dục trẻ em thực chất là một quá trình trong đó chúng ta không ngừng học hỏi và trưởng thành . Cách giáo dục tốt nhất chắc chắn không phải là bảo trẻ phải làm gì bằng giọng điệu ra lệnh mà là tôn trọng lẫn nhau, chu đáo, chu đáo và lấy chính mình làm gương.

Thứ bạn có thể che chở là thể xác của họ chứ không phải linh hồn, bởi linh hồn họ thuộc về ngày mai, một ngày mai mà bạn không thể chạm tới trong giấc mơ.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới