SỨC KHỎE » Chăm con

“Mẹ nghiêm khắc, cha yêu thương” hay “Mẹ yêu thương, cha nghiêm khắc” là tốt? Đây là câu trả lời hay nhất tôi từng nghe

Thứ sáu, 06/09/2024 14:03

Là một bà mẹ hai con, tôi đã gặp khó khăn và đã thấy nhiều bậc cha mẹ thảo luận:

Cái nào tốt hơn, sự kết hợp giữa một người mẹ yêu thương và một người cha nghiêm khắc, hay sự kết hợp giữa một người mẹ nghiêm khắc và một người cha yêu thương?

Sau khi nhìn thấy quan điểm của Giáo sư Li Meijin và kết hợp chúng với những kinh nghiệm trong quá khứ, tôi đột nhiên cảm thấy giác ngộ.

Theo cô, hình mẫu giáo dục tốt nhất trong xã hội hiện đại là một người mẹ nghiêm khắc và một người cha yêu thương.

Người mẹ phải nghiêm khắc, nếu đứa trẻ quá gần gũi với mẹ, đứa trẻ sẽ dễ trở nên buông thả và ngang ngược. Vì vậy, mẹ nên quyết đoán và nói sự thật.

Người cha phải tử tế, bởi người cha có quyền lực sẽ cho con cái cảm giác vững chắc, cảm giác an toàn. Khi chúng cảm thấy an toàn, chúng sẽ dễ dàng chấp nhận lý lẽ của người cha.

Trong xã hội truyền thống, mẹ là biểu tượng của sự dịu dàng, yêu thương. Mang thai mười tháng, khi sinh con, dù dây rốn nối mẹ và con đã bị cắt nhưng cũng không thể chia cắt được những tình cảm giữa hai người.

Nhờ đó, các bà mẹ tự nhiên gần gũi con cái hơn, chiều chuộng con một cách vô thức và không thể chịu nổi bất kỳ hình phạt khắc nghiệt nào. Nhưng thông thường, tình yêu của người mẹ quá nhiều và quá sâu sắc sẽ tiềm ẩn những mối nguy hiểm cho sự trưởng thành của con:

Hoặc đứa trẻ phụ thuộc vào sự giúp đỡ của mẹ trong mọi việc và mất khả năng tự chăm sóc bản thân; hoặc đứa trẻ quen với việc có được mọi thứ mình muốn và trở nên kiêu ngạo, độc đoán.

Một người mẹ nghiêm khắc và quyết đoán hơn có thể giúp con hiểu được tầm quan trọng của các quy tắc trong cuộc sống hàng ngày và hiểu được trách nhiệm của mình.

Ví dụ, khi dạy kèm bài tập về nhà, một người mẹ yêu thương có thể bằng lòng với sự trì hoãn của con mình, trong khi một người mẹ nghiêm khắc sẽ yêu cầu con mình nâng cao hiệu quả và hoàn thành mọi việc trong ngày hôm nay;

Khi tiếp xúc với người khác, một người mẹ yêu thương có thể cho phép con mình làm bất cứ điều gì chúng muốn, trong khi một người mẹ nghiêm khắc sẽ nhắc nhở con mình phải trung thực và thân thiện, khoan dung với người khác và nghiêm khắc với chính mình...

Chỉ bằng cách nghiêm khắc hơn, trẻ mới biết được điểm mấu chốt trong cách cư xử, cảm thấy tôn trọng hơn, cư xử có trách nhiệm hơn và hướng tới tính kỷ luật tự giác và trưởng thành.

Tất nhiên, hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình là khác nhau nên phương pháp giáo dục họ lựa chọn cũng khác nhau.

Dù bạn tuân theo nguyên tắc “mẹ nghiêm khắc, cha yêu thương” hay thích sự kết hợp giữa “mẹ yêu và cha nghiêm khắc” thì bạn đều phải phân tích và đưa ra quyết định dựa trên tình hình thực tế.

Chúng ta hãy xem xét các điểm sau đây.

1. Hãy làm theo những đặc điểm của cha mẹ bạn và sử dụng năng lượng của bạn vào những việc bạn giỏi.

Chúng ta biết rằng nếu làm điều gì đó trái với bản chất của mình, bạn sẽ luôn cảm thấy khó xử và lúng túng, và việc nuôi dạy con cái cũng không ngoại lệ.

Chỉ bằng cách phân chia vai trò giáo dục theo đặc điểm tính cách của cha mẹ và đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn tương ứng của họ, họ mới có thể làm mọi việc một cách dễ dàng và đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực.

Ví dụ, nếu bố bạn có bản chất hiền lành thì bạn nên là một người cha yêu thương. Bạn không cần phải thiết lập quyền lực của bố và mắng mỏ con mình một cách thẳng thắn.

Bằng cách dọn dẹp nhà cửa, yêu thương con cái nhiều hơn và quan tâm đến vợ nhiều hơn, bạn không chỉ có thể tạo ra bầu không khí ấm áp cho gia đình mà còn cảm nhận được niềm vui và cảm giác thành tựu khi cho đi.

Điều tương tự cũng xảy ra với các bà mẹ.

Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên của con cái chỉ khi thể trạng của cha mẹ được cải thiện thì họ mới tiết kiệm được nhiều công sức và tận tâm hơn khi giáo dục con cái.

Khi con cái nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất của cha mẹ, chúng sẽ học hỏi từ họ một cách tinh tế, động lực phát triển của chúng được kích thích và chúng có thể trở nên tự tin, tự tin hơn.

2. Chỉ bằng cách tuân theo đặc điểm của trẻ và thích ứng với hoàn cảnh, bạn mới có thể đạt được kết quả gấp đôi với một nửa công sức.

Tâm lý học chỉ ra rằng trẻ đang trong giai đoạn gắn bó trước 3 tuổi. Chỉ khi nhận được tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ, trẻ mới hình thành được cảm giác tin tưởng với thế giới bên ngoài và tích lũy cảm giác an toàn trong lòng.

Vì vậy, cha mẹ không cần phân biệt ai nghiêm khắc, ai tốt bụng, mà có thể cùng nhau dành cho con thật nhiều tình yêu thương, sự quan tâm, đồng thời gieo vào lòng con những hạt giống “tình yêu” và “hy vọng”.

Bắt đầu từ 3 tuổi, khi trẻ đã có những kỹ năng hiểu biết và diễn đạt nhất định, cha mẹ nên bắt đầu đặt ra những quy tắc để hướng dẫn con giao tiếp tốt hơn với người khác và hòa nhập với thế giới.

Ví dụ: không kén chọn khi ăn uống, không chạm vào các thiết bị điện, chú ý đèn giao thông khi qua đường, lịch sự khi cư xử với người khác...

Đằng sau những yêu cầu khắt khe của cha mẹ là tình yêu thương con cái sâu đậm hơn.

Khi trẻ biết chăm sóc bản thân, quan tâm đến bạn bè và tuân thủ các quy tắc thì trẻ sẽ có khả năng sống vui vẻ và có được hạnh phúc.

3. Thực hiện theo các mục tiêu tăng trưởng và đạt được song song “tình yêu” và “quy tắc”.

Astrid Lindgren, một người nổi tiếng trong văn học thiếu nhi, đã nói:

Đúng là trẻ em cần kỷ luật và hướng dẫn, nhưng nếu chúng luôn bị kỷ luật và hướng dẫn trong mọi việc, chúng khó có thể học được tính tự chủ và tự định hướng.

Khi đặt ra nội quy cho trẻ, nếu cha mẹ chỉ ép buộc và trẻ tuân theo vô điều kiện, trẻ sẽ có cảm giác không được tôn trọng và hình thành tâm lý nổi loạn.

Một cách tiếp cận tốt hơn là để trẻ tham gia, giao tiếp cởi mở và trung thực với cả gia đình, đồng thời cùng nhau đưa ra các phần thưởng và hình phạt. Cha mẹ nên làm gương và thực hiện nghiêm túc các quy tắc một khi chúng đã được đặt ra.

Mục tiêu cuối cùng của giáo dục là tạo ra một môi trường phát triển tốt hơn cho trẻ em, để trẻ cảm nhận được tình yêu thương, sự hỗ trợ của cha mẹ và không quên những quy tắc, thẩm quyền.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới