SỨC KHỎE » Chăm con

Mẹo bổ ích cha mẹ nên dạy để giữ an toàn cho con trẻ khi dùng mạng xã hội và cả ngoài đời thực

Thứ ba, 12/04/2022 09:53

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất với tư cách cha mẹ là giữ cho con an toàn trước nhiều tình huống khác nhau.

Để làm điều đó, thì đây là những danh sách những điều cha mẹ nên dạy con:

Cung cấp cho con một danh sách cụ thể về những người mà con có thể tin tưởng

Thay vì “đừng nói chuyện với người lạ”, hãy đưa ra một danh sách những người lớn đáng tin cậy để trẻ có thể nhận biết.

Mẹo bổ ích cha mẹ nên dạy để giữ an toàn cho con trẻ.

Dạy con không nên ở một mình với giáo viên trong phòng

Những đứa trẻ ở cấp bậc tiểu học trong mọi trường hợp, không nên ở một mình với giáo viên trong phòng. Nếu giáo viên yêu cầu con đến phòng riêng thì tuyệt đối khuyên con đừng, đây là một điều tối kỵ.

Đừng để con bạn hiển thị dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội

Không hiển thị dữ liệu cá nhân của bạn trên internet. Rất nhiều thanh thiếu niên hiển thị tuổi, giới tính, vị trí, tên, v.v. của mình trên mạng xã hội. Nhưng không phải tất cả mọi người dùng internet đều có ý định tốt và họ có thể lợi dụng điều này để làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con bạn.

Giải thích lý do tại sao không ổn khi làm một việc gì đó

Luôn luôn giải thích lý do tại sao không thể làm/chạm vào thứ gì đó hơn là chỉ nói: “Không, đừng chạm vào thứ đó”. Như, không chạm vào tay cầm trong bồn tắm vì nước nóng có thể làm con bị thương. Hoặc đừng đi xuống cầu thang mà không có mẹ vì mẹ không thể dắt tay con nếu mẹ không ở đó.

Dạy con bạn rằng người lạ không cần con giúp đỡ

Người lớn không cần sự giúp đỡ của một đứa trẻ để tìm con chó thất lạc của họ. Họ không cần giúp đỡ để kiểm tra bất cứ điều gì từ một đứa trẻ,... Để tránh rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu, hãy dạy con từ chối khi có người lạ nhờ giúp đỡ bất cứ việc gì.

Không nên ép buộc trẻ em phải tiếp xúc thân thể với người lớn

Bạn không nên ép trẻ tiếp xúc cơ thể với người lớn khiến trẻ cảm thấy khó chịu, điều đó chỉ dạy trẻ không nghe tiếng "chuông báo động" bên trong khi người lớn chạm vào trẻ theo cách trẻ không thích hoặc không muốn. Thay vào đó, hãy dạy con cách gửi lời chào đến ai đó khi gặp gỡ.

Nếu được dạy dỗ rằng phải tiếp xúc thân thể với người lớn ngay cả khi chúng không muốn, nếu con bị ai đó lạm dụng, chúng sẽ không cảm thấy mình có quyền từ chối.

Ánh Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới