SỨC KHỎE » Chăm con

Muốn con hiếu thảo với cha mẹ khi lớn lên hãy chú ý đến 5 phương pháp này, đặc biệt là phương pháp thứ 3

Thứ năm, 23/05/2024 16:29

“Hiếu là đứng đầu trong mọi đức tính”. Từ xưa đến nay, hiếu là đức tính cao nhất của loài người. Giáo dục con cái hiếu thảo là trách nhiệm quan trọng nhất của cha mẹ. Người hiếu thảo với cha mẹ được xã hội tôn trọng và dễ đạt được thành công trong sự nghiệp.

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ trẻ có xu hướng vâng lời con cái. Cha mẹ phải nghe lời con cái, điều này có phần hơi đặt xe trước ngựa. Cha mẹ yêu thương con cái cũng nên có ý thức uy nghiêm nhất định và thiết lập cho con cái ý thức kỷ luật để khi lớn lên chúng sẽ hiếu thảo hơn.

Nếu muốn con cái hiếu thảo với cha mẹ khi lớn lên, hãy chú ý đến năm phương pháp sau, đặc biệt là phương pháp thứ ba:

1. Dẫn dắt bằng ví dụ

Cái này rất quan trọng. Cha mẹ phải hiếu thảo với người lớn, con cái sẽ bắt chước cách cư xử của người lớn. Đây cũng là di sản của lòng hiếu thảo.

Cuối tuần, Tết Nguyên đán và ngày lễ, về nhà thăm người già, ăn cơm với người già, làm việc nhà, gọi điện chào người già,... để các con cảm nhận được không khí hòa thuận của một gia đình lớn kính trọng người già và người lớn tuổi.

Sau ảnh hưởng tinh tế này, trẻ em sẽ nhạy cảm và quan tâm đến người lớn tuổi hơn. Khi cha mẹ có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn trước sự chăm sóc, cằn nhằn của người già thì con cái họ cũng sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích.

2. Phê bình và sửa chữa lỗi lầm kịp thời

Trẻ em cần được khuyến khích, khen ngợi và đánh giá cao nhưng cũng cần được phê bình và sửa chữa. Trẻ em nên được nhắc nhở “hãy cẩn thận khi ở một mình”, bất kể chúng ở nhà hay ra ngoài như thế nào. Hãy để trẻ thực sự nhận ra lỗi lầm của mình và thiết lập các chuẩn mực hành vi đúng đắn.

Nếu trẻ có những tật xấu như chửi thề, không trung thực, không giữ lời hứa thì người lớn phải chỉ ra ngay tại chỗ, không để lại di chứng. Hãy để trẻ cảm thấy cha mẹ như những người bạn tâm sự mọi chuyện; họ cũng giống như những người thầy có uy nghiêm.

3. Học cách biết ơn

Hãy nói với con bạn rằng chúng đã làm việc chăm chỉ như thế nào và không ai có thể thành công một cách ngẫu nhiên. Người lớn nên dạy trẻ nói “cảm ơn” khi nấu ăn, giúp trẻ giặt giũ và làm việc nhà. Ngoài ra, trẻ cũng nên học cách nói “cảm ơn” với cha mẹ và những người lạ khác.

Bạn không cần phải tạo gánh nặng cho con cái trong việc học cách biết ơn. Nhiệm vụ của bạn là nuôi dạy con cái. Cha mẹ làm việc chăm chỉ để mang lại sự đảm bảo kinh tế tốt hơn cho con cái là nhu cầu của gia đình và đó cũng là nhu cầu để các cá nhân nhận ra giá trị của mình.

4. Cùng nhau chiến đấu

Cuộc sống là về cuộc sống bất tận và chiến đấu không ngừng nghỉ. Bạn có thể cạnh tranh với con mình và đặt ra mục tiêu. Nếu chúng ta cùng nhau làm việc chăm chỉ, con bạn sẽ có động lực hơn.

Bạn muốn đạt được mục tiêu gì ở một giai đoạn nhất định trong công việc của mình? Con bạn muốn đạt được thứ hạng nào trong kết quả học tập của mình? Cuộc sống tuy khó khăn nhưng thật vui khi có thử thách.

5. Làm việc nhà thường xuyên

Con cái căng thẳng về việc học và không có đủ thời gian học tập. Cha mẹ thường miễn cưỡng để con làm việc nhà. Trẻ “há miệng đòi ăn, đưa tay lấy quần áo”, chúng không biết việc nhà vất vả như thế nào, bạn có thể để con làm một số việc nhà đơn giản như bưng cơm, rửa bát, quét nhà. v.v... Quan trọng là phải có ý thức làm việc nhà.

Một đứa trẻ có thể mệt mỏi đến mức đau lưng sau khi dọn dẹp một lúc. Trải nghiệm này sẽ khiến trẻ cảm nhận rõ hơn sự vất vả của cha mẹ. Khi mệt mỏi, bạn có thể nhờ con vỗ lưng hoặc bóp vai giúp con, để con học cách chăm sóc cha mẹ thay vì mù quáng nhường nhịn.

Muốn con lớn lên có lòng hiếu thảo, cha mẹ nên làm gương cho con, phê bình và sửa chữa lỗi lầm kịp thời, nuôi dưỡng lòng biết ơn, thỉnh thoảng để con làm việc nhà, đi làm. khó tính với họ. Con cái lớn lên nhìn chung sẽ không ngoan ngoãn biết hiếu thảo với người lớn.

Minh Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới