SỨC KHỎE » Chăm con

Nhà tâm lý học: 'Cho một đứa trẻ tiền tiêu vặt là cách duy nhất để nó quen với tuổi trưởng thành'

Thứ tư, 02/11/2022 19:33

Nuôi dạy con cái thường quá vất vả, đặc biệt là đối với các bậc cha mẹ trẻ. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa có trình độ chuyên môn luôn hỗ trợ các ông bố bà mẹ thiếu kinh nghiệm.

Vì vậy, nhà tâm lý học trẻ em Natalya Naumova đã chia sẻ với người Nga ở độ tuổi nào nên bắt đầu phân bổ tiền tiêu vặt cho một thiếu niên.

Theo chuyên gia này, tạo quỹ cho trẻ em là một lợi ích rất lớn cho cả người lớn và thế hệ con cháu của họ. Cho đến đồng lương đầu tiên của đứa trẻ, mọi chi tiêu của nó đều là chi tiêu của người thân trưởng thành. Tuy nhiên, có thể dạy trẻ kỷ luật tài chính chỉ bằng cách cho trẻ cơ hội quản lý tài chính cá nhân.

Theo Naumova, cần bắt đầu cho trẻ làm quen với tiền từ khi 3 tuổi. Tại thời điểm này, nên trình bày tiền mặt bằng mọi cách có thể và giải thích cách sử dụng thẻ cho trẻ. Nhà tâm lý học lập luận quan điểm này bởi thực tế là các bậc cha mẹ có trách nhiệm chuẩn bị cho con nhỏ có cuộc sống trách nhiệm với người lớn càng sớm càng tốt.

“Ở độ tuổi 6-7 tuổi, chúng ta cho tiền tiêu vặt, đây là một giai đoạn mới trong cuộc đời của một đứa trẻ. Trẻ đi đến lớp học đầu tiên - Trẻ có nhiều trách nhiệm hơn” - Bác sĩ giải thích.

Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa khuyên nên chọn một ngày cụ thể trong tuần mà cha mẹ sẽ thường xuyên cho trẻ một khoản tiền nhỏ. Điều này là cần thiết để đứa trẻ học cách tiết kiệm, lập kế hoạch độc lập, tiết kiệm tiền hoặc tiết kiệm tiền mua sắm. Lưu ý rằng điều này sẽ chuẩn bị để quản lý tiền lương trong tương lai để không chi tiêu trong ngày cho những nhu cầu nhỏ nhặt.

“Bất kể điểm số hay hạnh kiểm, mỗi tuần một đứa trẻ cần được cho tiền. Đầu tiên, trẻ sẽ mua những thứ trẻ muốn và sau đó trẻ sẽ học cách tiết kiệm cho những gì trẻ thực sự cần. Như vậy, đứa trẻ học cách quản lý tiền bạc và lập kế hoạch. Khi nhiệm vụ này hoàn thành (khoảng lớp 3 ở trường), thì cha mẹ có thể cho trẻ hai tuần một lần và muộn hơn một tháng một lần” - Nhà tâm lý học Natalia Naumova cho biết.

Cũng theo một nghiên cứu của ĐH Cambridge (Anh), thói quen tài chính của đứa trẻ bắt đầu hình thành khi 7 tuổi, và đó là lời nhắc nhở cho cha mẹ hãy xây dựng, vun đắp cho con sự thông minh về tiền bạc ngay từ thời điểm này. Bởi vậy, các bậc phụ huynh nên đề cao và có cách giáo dục sớm về tiền bạc giúp trẻ định hình đúng vai trò, hiểu được giá trị mà đồng tiền mang lại và nhất là biết quản lý tài chính ngay từ khi được dùng tiền để chi tiêu.

Nếu không cho trẻ tiền tiêu vặt, điều gì sẽ xảy ra?

Khi đứa trẻ lên 7 tuổi, nó bắt đầu có vòng tròn bạn bè của riêng mình. Bạn sẽ thấy rằng trẻ em luôn muốn mua những thứ tương tự như bạn bè của chúng. Đó là tâm lý tương tự. Nếu đứa trẻ không có tiền tiêu vặt và những đứa trẻ khác có nó, thì nó sẽ tự rút ra khỏi nhóm, điều này sẽ khiến trẻ tự ti. Thậm chí, nếu bạn không cho con bạn tiền tiêu vặt và thường mua một thứ gì đó cho con bạn, thì đứa trẻ có thể bí mật lấy tiền để mua những gì con thích. Và khi phát hiện ra, có lẽ phản ứng đầu tiên của hầu hết các bậc cha mẹ là đánh con, điều này không tốt cho cơ thể và tâm trí của trẻ.

Giáo dục tài chính cho con như thế nào mới chuẩn?

Không trả tiền cho con trong các công việc nhà

Việc biến công việc nhà thành những công việc kiếm tiền của trẻ sẽ khiến trẻ cảm thấy không cần có trách nhiệm với gia đình. Thậm chí, điều này còn kéo xa khoảng cách cha mẹ và con cái khiến cha mẹ vô tình thành chủ lao động còn con là công nhân.

dạy con về tiền bạc, cha mẹ dạy con về tiền bạc, tiền tiêu vặt, khi nào nên cho con cầm tiền tiêu vặt, giáo dục tài chính

Ngoài ra, trả tiền công cho trẻ khi làm các công việc nhà sẽ khiến trẻ nghĩ rằng việc nhà là của bố mẹ, khi nào bố mẹ trả tiền thì trẻ làm và ngược lại. Nếu cha mẹ sẵn sàng để con cái làm những công việc ngoài phạm vi việc nhà, họ có thể trực tiếp trả tiền công, chẳng hạn như: giúp cha làm khảo sát với giá 5 nghìn, giúp mẹ mặc cả với giá 2 nghìn,...

Bố mẹ không nên sử dụng tiền tiêu vặt của con

Tiền tiêu vặt thuộc quyền của trẻ, nên cha mẹ không thể lấy bằng bất kỳ hình thức nào, cũng như không thể thực thi các quy định. Mục đích của tiền tiêu vặt là giúp trẻ xây dựng ý thức quản lý tiền. Ví dụ, tiền tiêu vặt được chia thành ba phần: tiết kiệm, chi tiêu và phát sinh. Tất nhiên, trẻ có thể đặt tên tùy ý. Đừng quên nói cho trẻ hiểu về thứ tự ưu tiên của các phần cũng như việc tiền ở phần này sẽ không được dùng cho phần kia và ngược lại.

Hãy chỉ cho trẻ hiểu phần tiết kiệm là phần có tính chất dài hạn để chuẩn bị cho các kế hoạch như học tập, sức khỏe, còn phần chi tiêu là phần đáp ứng các nhu cầu thường ngày trong cuộc sống. Bằng cách này, phụ huynh đã giúp bé hiểu và dần làm quen với cách tiết kiệm. Có thể phút ban đầu khó khăn nhưng lâu dần trẻ sẽ chủ động hơn đối với việc quản lý ngân sách và chi tiêu hợp lý.

Tăng lương tiền tiêu vặt thường xuyên

Khi trẻ càng lớn thì sự hiểu biết về thế giới ngày càng toàn diện hơn nên nhu cầu của trẻ sẽ ngày càng lớn hơn, các hoạt động xã hội cũng ngày càng nhiều hơn. Số tiền mà cha mẹ cho con nên phù hợp với từng độ tuổi. Hãy nói với con rằng con chỉ được chi tiêu trong giới hạn đó. Thực tế không có một con số cụ thể nào cho vấn đề nên đưa cho trẻ bao nhiêu tiền tiêu vặt mỗi ngày là hợp lý, bởi mỗi gia đình có điều kiện kinh tế khác nhau nên số tiền có thể chu cấp cho con cũng khác nhau.

Tuy nhiên, cha mẹ có thể dựa vào hai yếu tố để xem xét giới hạn chi tiêu của con như: Điều kiện kinh tế của gia đình và nhu cầu trong từng độ tuổi. Càng về sau, túi tiền tương ứng không ngừng tăng lên, độ tuổi nhỏ hơn được nhận hàng tuần và người lớn hơn được nhận hàng tháng. Miễn là quan điểm của trẻ về tiền bạc không sai lệch, trẻ có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Vậy là rõ ràng, tiền tiêu vặt cũng có ảnh hưởng lớn đến kỹ năng sống của trẻ, bố mẹ đừng ngại ngần cho con tiền tiêu vặt hợp lý.

Bunny (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới