SỨC KHỎE » Chăm con

Những hành vi này của phụ huynh sẽ khiến con trẻ ngày càng yếu kém hơn, cần phải chú ý!

Thứ bảy, 12/02/2022 21:00

Đừng tiếp tục làm những việc dưới đây nếu bạn muốn con cái mình trở nên thông minh, sáng tạo và mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi cột mốc của cuộc đời.

Tất cả ông bố bà mẹ đều mong con mình trở thành người tài, có tương lai sáng lạn, nhưng không phải tất cả mọi ông bố bà mẹ đều biết yêu thương, quan tâm con cái mình đúng cách. Đôi lúc, những cách làm của phụ huynh ngược lại sẽ khiến con cái ngày càng nhút nhát, không còn thông minh, sáng tạo như trước. Vậy rốt cuộc những hành vi nào của phụ huynh sẽ gây ra điều này?

Những hành vi này của phụ huynh sẽ khiến con trẻ ngày càng yếu kém hơn (Ảnh minh họa)

Có người có lẽ sẽ cảm thấy mình hy sinh cho con cái nhiều như vậy, tất cả đều là vì tốt cho con. Khi con cái tỏ ra không vừa lòng thì sẽ nói “mẹ vì con mà từ chức ở nhà, thế mà con lại như thế à?”, “Bố mẹ làm thế là tốt cho con”,…

Những lời nói như vậy đối với con trẻ mà nói lại là một gánh nặng to lớn, sẽ khiến đứa trẻ không dám mạo hiểm, sợ làm sai một chút thôi sẽ khiến bạn không hài lòng, sẽ trở nên nhút nhát hơn. Nếu như có chuyện gì làm không tốt, đứa trẻ ấy sẽ rơi vào sự tự trách, tâm lý ngày càng nặng nề. Chúng sẽ không dám có nhiều ý định, không dám làm theo ý mình, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ ngày càng kém thông minh hơn.

(Ảnh minh họa)

Bố mẹ luôn có một suy nghĩ kỳ lạ, cho rằng con mình càng bị đàn áp, gây áp lực thì sẽ ngày càng tiến bộ, thông minh hơn. Vì thế, luôn có những phụ huynh có thói quen so sánh con mình với người khác. Những đứa trẻ sống trong gia đình như vậy, về cơ bản đều có một ác mộng mang tên “con nhà người ta”.

Nếu con trẻ ngày ngày phải nghe cha mẹ càm ràm con nhà người ta thế này, con nhà người ta thế kia, ngoài việc mất đi sự tự tin ra thì sẽ không hiểu hành vi này của cha mẹ, chỉ muốn trốn thoát khỏi những bạo lực ngôn ngữ này của cha mẹ mà thôi. Một số đứa trẻ thậm chí sau khi lớn lên sẽ oán trách cha mẹ mình. Thế nên, các bậc phụ huynh cần phải kiểm điểm lại cách giáo dục con cái của mình, đừng dùng danh nghĩa yêu con mà dùng bạo lực ngôn ngữ để làm tổn thương chúng.

(Ảnh minh họa)

Ngày nay, áp lực cuộc sống, công việc lớn, thế nên cha mẹ sẽ vì nhiều nguyên nhân mà xuất hiện tình trạng nóng tính, cáu bẳn, cũng sẽ xảy ra hiện tượng quát mắng con trẻ. Nếu như cha mẹ cư xử như vậy trong thời gian dài sẽ khiến tính cách của con trở nên nhút nhát, tự kỷ, tự ti. Dần dần mất đi niềm vui của tuổi thơ, càng ngày càng u buồn, thậm chí nặng nề hơn là mắc bệnh trầm cảm.

Vì thế, khi con trẻ mắc lỗi, phụ huynh nhất định phải kiên nhẫn, dùng ngữ khí hài hòa, bình tĩnh để nói chuyện với con. Chỉ khi con trẻ đối mặt với khó khăn, thất bại mới có thể có can đảm xử lý chúng, từ thất bại đó gặt hái được thành công.

(Ảnh minh họa)

Không tôn trọng con cái không có nghĩa là không cho chúng ăn uống, mà là ép buộc chúng làm những điều chúng không thích, không cho chúng làm những việc chúng yêu thích. Ví dụ như con muốn học vẽ nhưng bố mẹ lại bắt con đi học đàn, bắt chúng học thêm đủ thứ từ sáng sớm tới tối muộn, kể cả ngày cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi, trẻ em dần không còn tuổi thơ. Tự bản thân phụ huynh thường ép buộc con mình làm theo ý muốn của mình, bắt chúng sống theo khuôn mẫu mà mình đã sắp đặt sẵn, không hề hỏi ý kiến của con rằng chúng có muốn hay không. Như vậy thực sự là không thể được, bạn phải học cách tôn trọng con cái, như vậy từ sâu trong nội tâm chúng mới thực sự vui vẻ, tự tin được.

Bồi dưỡng, giáo dục con cái là một công việc cực khổ, rất nhiều cha mẹ cho rằng trừng phạt, quát nạt nghiêm khắc là một cách dạy con hiệu quả. Nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Thực ra chỉ khi lớn lên trong một gia đình hòa thuận, ấm áp, có sự tôn trọng lẫn nhau mới có thể có được những tính cách, đức tính và kỹ năng sống tốt, có thể tự tin đối mặt với mọi thử thách trong cuộc đời.

Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới