SỨC KHỎE » Chăm con

Những yếu tố giúp con thông minh hơn mà cha mẹ nào cũng nên biết

Thứ ba, 13/12/2016 14:57

Ngoài di truyền và dinh dưỡng thì còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ.

Cân nặng lúc sinh

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa của Anh năm 2001 cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa chỉ số IQ và cân nặng mới sinh của trẻ. Theo đó, những trẻ có cân nặng dưới 2,5 kg có chỉ số IQ thấp hơn hẳn so với những bé có mức cân nặng trung bình từ 2,5 kg trở lên. Có thể thấy, theo nghiên cứu, cân nặng của bé lúc chào đời có tỷ lệ thuận với sự phát triển trí não của bé.

Những yếu tố giúp con thông minh hơn (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng không khuyến cáo các mẹ bầu nên “chạy đua” cân nặng cho các bé trong thời gian nằm trong bụng mẹ. Bởi nếu thai nhi quá to, không chỉ quá trình sinh nở của mẹ bị ảnh hưởng mà bé cưng cũng có nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường khi lớn lên.

Do đó để đảm bảo sự phát triển của bé, tốt nhất, khi mang thai mẹ nên duy trì một chế độ dinh dưỡng đa dạng và cân bằng kết hợp với những bài tập thể dục nhẹ nhàng để kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn. Tuổi tác của bố mẹ

Đối với đàn ông, từ 30 – 35 tuổi là giai đoạn tốt nhất để có con, Với phụ nữ, độ tuổi lý tưởng cho khả năng sinh sản nằm trong giai đoạn từ 25 – 30 tuổi. Sau giai đoạn này, chất lượng tinh trùng và trứng đều có nguy cơ bị suy giảm, kéo theo nhiều ảnh hưởng đối với sức khỏe, cũng như trí thông minh của bé.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu được công bố năm 2006 cho thấy, những bé có bố trên 40 tuổi có nhiều nguy cơ bị tự kỷ hơn so với những bé có bố sinh con ở độ tuổi 30. Bé đi mẫu giáo sẽ thông minh hơn?

Hơn 80% khả năng trí tuệ và tính cách của trẻ sẽ được hình thành và phát triển trong 5 năm đầu đời của mình. Chính vì vậy, các chuyên gia đặc biệt đánh giá cao sự giáo dục và quá trình dạy dỗ của các bậc phụ huynh trong giai đoạn này. Đặc biệt, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho bé đi học mẫu giáo.

Nghiên cứu kéo dài hơn 20 năm được tiến hành trên 800 trẻ em ở Mỹ cho thấy, so với những bé không đi học mẫu giáo, những bé đã trải qua thời gian ở trường mẫu giáo có xu hướng thành đạt và thu nhập cao hơn. Hơn nữa, độ tuổi bắt đầu đến lớp của bé cũng rất quan trọng. Những bé đến trường khi mới lên 2 sẽ phát triển kỹ năng ngôn ngữ, toán học, vận động… tốt hơn so với những bé đi học muộn hoặc chỉ ở nhà với bố mẹ, ông bà. Được quan tâm, yêu thương

Nghiên cứu ở Anh cho thấy, những bé thường xuyên nhận được sự quan tâm của bố mẹ có khả năng phát triển trí não tốt hơn so với những bé bị “lơ là”. Theo đó, mỗi ngày, bạn chỉ cần dành cho con khoảng 60 phút vui đùa và nói chuyện cũng có thể kích thích sự phát triển trí não của trẻ, giúp bé tăng thêm từ 10 -15 điểm IQ.

>> Những lý do mà các mẹ nên đưa con đi nhà trẻ sớm

Thanh Tú (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)