SỨC KHỎE » Chăm con

Ông bố càng 'bất tài' lại càng thích làm 3 việc có hại cho con

Thứ hai, 23/08/2021 14:51

Những người cha tham gia vào sự trưởng thành của con cái họ có tác động tích cực đến hầu hết các lĩnh vực phát triển của con cái, bao gồm trí thông minh, thành tích giáo dục, sức khỏe tinh thần và hành vi xã hội.

Ảnh hưởng của người cha đối với cuộc sống của con cái thực sự quan trọng hơn ảnh hưởng của người mẹ, nhưng rất ít người cha và gia đình chú ý đến vấn đề này. Vì nhiều lý do khác nhau, người cha có thể không dành nhiều thời gian cho con cái của họ như giáo viên mẫu giáo.

Thậm chí, một số ông bố còn phớt lờ con cái, dù ở cùng một không gian nhưng họ cũng phớt lờ nhau như thể người kia là người lạ.

Vai trò của người cha rất quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ, không chỉ phải đồng hành cùng trẻ mà còn phải dạy trẻ những lời nói, việc làm tốt, nếu không, người cha có những hành vi, thói quen không tốt sẽ dễ ảnh hưởng đến trẻ.

Trong số rất nhiều ông bố, những ông bố “bất tài” lại càng thích làm ba việc này, đó là nỗi buồn của con cái và gia đình, con cái khi lớn lên sẽ không thể nối nghiệp được.

1) Bố đánh đập, mắng nhiếc vợ con

Ở đời luôn có những người đàn ông ăn bám bên ngoài, khi về nhà lại giở trò 'cục cằn', trút hết những ân oán đã nhận ra bên ngoài cho vợ con.

Đối với loại cha này, một mặt đứa trẻ rất chán ghét, mặt khác do bị ảnh hưởng bởi người cha mà cpm trở nên xấu tính, cục cằn, đứa trẻ như vậy làm sao có thể lớn lên thành tài được.

2) Toàn thân tràn đầy năng lượng tiêu cực, luôn phàn nàn về người khác

Ngày nay, cuộc sống của con người chịu nhiều áp lực và không thể tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Một số người sẽ giữ những cảm xúc này trong lòng, trong khi những người khác sẽ giải phóng chúng.

Phương pháp giải tỏa cũng khác, một số người chọn chơi một số trò chơi, trong khi những người khác lại lấy hết năng lượng tiêu cực về nhà và không ngừng than thở.

Với người cha kiểu này, không khí gia đình sẽ trở nên rất trầm cảm, đứa trẻ sẽ nhạy cảm trong lòng, sau khi sống trong một môi trường như vậy lâu dài, đứa trẻ sẽ tràn đầy năng lượng tiêu cực, đầy phiền muộn, và nó sẽ khó thành công khi lớn lên.

3) Mang những thói quen xấu về nhà

Một số ông bố luôn có một số sở thích xấu như hút thuốc, nghiện rượu, cờ bạc, nếu chỉ thỉnh thoảng, hoặc không dùng quá mức để giải trí thì không sao.

Tuy nhiên, nhiều ông bố ở đời đã nghiện rồi, lâu lâu lại mang những thói hư tật xấu này về nhà, không chỉ ảnh hưởng đến tính cách con cái mà còn dễ làm tan nát cả một gia đình.

Ba kiểu bố này là nỗi buồn của gia đình và con cái, nếu trong gia đình có những ông bố như vậy, tôi đề nghị các mẹ nên giúp sửa càng sớm càng tốt.

Người cha quan trọng như thế nào đối với sự lớn lên của đứa con?

1) Con thông minh hơn

Một số nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng nếu những đứa trẻ được cha nuôi dưỡng thì chỉ số IQ của chúng sẽ cao hơn những đứa trẻ không được cha nuôi dưỡng, điểm số ở trường tốt hơn và chúng sẽ dễ thành công hơn trong xã hội.

Đàn ông suy nghĩ vấn đề một cách lý trí hơn và làm mọi việc có mục đích hơn. Con cái và những người cha thường ở bên nhau, điều này rất có lợi cho cuộc sống.

2) Những đứa sẽ mạnh mẽ và độc lập hơn

Người cha không cẩn thận như người mẹ, sẽ không quá toàn diện trong việc chăm sóc con cái, điều này sẽ khiến đứa trẻ phải tự mình đối mặt với một số việc.

Mặc dù nó sẽ khiến trẻ rất vất vả hoặc sợ hãi trong quá trình này, nhưng đây cũng là một bài tập có lợi cho trẻ, có thể khiến trẻ mạnh mẽ và độc lập hơn.

3) Những đứa con lớn sáng tạo hơn

Nam sinh giỏi tư duy logic trừu tượng, tuy kém về kiến ​​thức cơ bản nhưng lại rất linh hoạt trong cách giải quyết vấn đề, đây là lý do nam giới có điểm số môn khoa học cao hơn.

Bất kể điểm tốt hay không, nam giới đều có lợi thế nhất định về khả năng tư duy logic. Tiếp xúc lâu dài giữa con cái và những người cha như vậy có thể giúp cải thiện khả năng sáng tạo rất nhiều.

4) Những đứa con tự tin hơn

Trong cuộc sống, những người mẹ luôn lo lắng cho con mình bị thương, mẹ luôn che chở cho con dưới đôi cánh của chính mình, giúp con tránh mọi sóng gió.

Người mẹ không chỉ làm giảm thương tích cho con mà còn ngăn cản sự phát triển của con. Nhưng người cha thì khác. Người cha luôn khuyến khích con thử làm điều gì đó khi đưa con đi chơi.

Khi đứa trẻ cảm thấy sợ hãi và không dám, người cha không những không để đứa trẻ bỏ cuộc mà còn khuyến khích đứa trẻ trở nên dũng cảm, dưới sự giáo dục của người cha, đứa trẻ sẽ trở nên tự tin hơn.

Tình cảm giữa cha và con không sâu đậm bằng quan hệ giữa mẹ và con, trong cuộc sống hàng ngày, mẹ nên cho cha và con có cơ hội hòa thuận, dù cha sẽ không bao bọc như mẹ.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới