SỨC KHỎE » Chăm con

Sinh 3 đứa con mới biết đứa con này là 'khổ' nhất khiến nhiều bậc cha mẹ xót xa!

Thứ năm, 24/06/2021 11:47

Sau khi hạ sinh bé thứ 3, cuộc sống của gia đình bà Vương đã thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là điều kiện chăm sóc những đứa trẻ.

Vợ chồng bà Vương trước đó đã sinh được hai người con, nhưng khi đứa con thứ hai - Bảo Bảo được một tuổi, bà Vương lại sinh thêm một người con nữa. Việc chăm sóc ba đứa con cùng một lúc thực sự khiến vợ chồng cô Vương cảm thấy hơi vất vả.

Lo lắng Bảo Bảo năng động và hoạt bát sẽ làm phiền đến em, nên ban ngày, vợ chồng bà Vương sẽ đưa Bảo Bảo về nhà bà chăm sóc, buổi tối sẽ đón lại. Tuy nhiên, vì bé thứ 3 phải bú sữa đêm nên Bảo Bảo chỉ có thể được bố trí ngủ cùng bố.

Một ngày nọ, khi bà Vương đang cho bé thứ 3 ăn, Bảo Bảo, người vừa mới chập chững biết đi, vấp phải mẹ. Cô bé vẫn không nói được và nhìn em trai với vẻ ghen tị, cảnh tượng như vậy khiến cô Vương rất xúc động. Hóa ra là vì em trai, Bảo Bảo đã cai sữa sau 6 tháng, thời điểm khá sớm so với bình thường.

Nghĩ đến tình yêu của mình dành cho ba đứa con, hiển nhiên Bảo Bảo là người ít nhất, thiệt thòi nhất, trong lòng bà Vương biết rõ: “Sau khi có ba đứa con, Bảo Bảo là người ít được quan tâm nhất!” Nghĩ đến đây, bà Vương rất muốn đưa tay về phía cô bé, Bảo Bảo cũng ôm chầm lấy mẹ mình, và cô bé nhỏ rất vui khi thấy cách cư xử của mẹ, vì đã lâu rồi cô không được hưởng cái ôm của mẹ.

Trong một gia đình ba con, người con thứ hai ở giữa thường bị cha mẹ bỏ qua. Điều này chủ yếu là vì khi Bảo Bảo được sinh ra, cha mẹ có thể dồn hết sức lực cho cô bé; nhưng khi đứa con út chào đời, cha mẹ sẽ lại đặt tất cả tình cảm, nguồn lực lên em út. Vì vậy, Bảo Bảo ở giữa đương nhiên sẽ rất thiệt thòi. Không chỉ không nhận được hết sự cưng chiều từ cha mẹ, thậm chí chúng có thể bị bỏ rơi. Trong môi trường gia đình như vậy, đứa con thứ hai thường có cảm giác xa lánh gia đình và thiếu an toàn bên trong.

Để được cha mẹ quan tâm nhiều hơn và hòa thuận với anh chị em, người con thứ hai thường phải nhẫn nhịn nhiều hơn. Rõ ràng, những nét tính cách như vậy không có lợi cho sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Luôn coi mình thua kém người khác, luôn chọn thiệt thòi về mình trong việc duy trì các mối quan hệ tình cảm, tính cách như vậy cuối cùng sẽ khiến những đứa trẻ cảm thấy mệt mỏi, áp lực, tự ti.

Cảm xúc của trẻ em về tình yêu thương của cha mẹ rất nhạy cảm, chúng có ý thức về sự hiện diện trong gia đình tương đối yếu, để có được tình yêu thương và sự quan tâm, chúng dễ bộc lộ tính cạnh tranh và chúng cũng dễ hình thành một loại lòng tự trọng cao, khiến cảm xúc của họ trở nên nhạy cảm và mong manh hơn.

Trong gia đình có ba người con, cha mẹ nên dành tình cảm nào cho con cái là thích hợp nhất?

Dù nghị lực nuôi dạy con cái của các bậc cha mẹ là rất hạn chế nhưng nếu con cái không được đối xử công bằng thì tôi tin rằng điều này cũng sẽ mở đường cho những thế hệ gia đình nảy sinh mâu thuẫn và khác biệt. Hãy cho bọn trẻ sự công bằng một cách tương đối để chúng có cảm giác thân thuộc hơn trong gia đình.

Con cái hy vọng rằng chúng là duy nhất trong mắt cha mẹ, vì vậy đối với cha mẹ, họ phải nỗ lực để phát hiện ra sự khác biệt ở con và đưa ra lời khẳng định phù hợp. Những đứa trẻ khác nhau cần có những cách giáo dục và hướng dẫn khác nhau, và việc dạy dỗ có mục tiêu phù hợp với năng khiếu của chúng có thể khiến chúng cảm thấy an toàn và tin tưởng hơn vào tình yêu thương của cha mẹ.

Giang Nguyễn (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới