SỨC KHỎE » Chăm con

Sinh con trai 'hại' hơn sinh con gái có phải là mê tín?

Thứ bảy, 17/10/2020 07:57

Sinh con trai thường hại mẹ hơn về thể chất, mẹ sinh con trai thường mệt mỏi hơn trong quá trình sinh nở, đây không phải là mê tín mà có cơ sở khoa học.

Với sự thay đổi của thời đại và sự tiến bộ của tư duy con người, mặc dù có rất nhiều người coi thường sự khác biệt về giới tính từ góc độ tâm lý, nhưng từ góc độ thể chất, con trai và con gái thực sự khác nhau về nhiều mặt.

Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường nghe một số ông bố bà mẹ phàn nàn rằng “sinh con trai đã khó, nuôi con trai còn khó hơn”. Gần đây, trên mạng có một số câu chuyện cười phổ biến về lĩnh vực này được mọi người đăng lại liên tục. Có rất nhiều bà mẹ nuôi dạy con trai cảm thấy vất vả hơn con gái, nhất là trong quá trình sinh con trai, người mẹ cũng phải chịu rất nhiều tổn thương về thể xác.

4 lý do sinh con trai “hại” hơn con gái! 1. Mẹ bầu sẽ đau hơn trong quá trình sinh nở Nếu người mẹ mang thai bé gái, thì em bé gái sẽ có khả năng chống oxy hóa bảo vệ, điều này có thể làm giảm tổn thương màng tế bào của mẹ và đối với mẹ thì khả năng bị viêm nhiễm cũng giảm đi.

Còn đối với các bé trai, mức độ chống oxy hóa yếu hơn, điều này sẽ khiến các tế bào cơ thể mẹ nhạy cảm hơn và mẹ bầu sẽ đau đớn hơn trong quá trình sinh nở. Không chỉ vậy, trẻ sơ sinh nam thường có kích thước lớn hơn các bé gái, nên sẽ khiến việc sinh thường và sinh mổ trở nên khó khăn hơn, gây cơn đau cho mẹ bầu cũng sẽ nhiều hơn.

2. Cơ thể mẹ sẽ bị tổn thương nhiều hơn và hệ miễn dịch sẽ bị suy yếu Khi mẹ sinh con trai, các tế bào bị oxy hóa nhiều hơn do hoạt động tích cực, điều này sẽ gây ra một số tác động xấu đến cơ thể, từ đó nó sẽ làm tăng các gốc tự do và phá hủy nhiều phân tử oxy hơn. Do đó, đối với những mẹ bầu sinh con trai thì không chỉ là cơn đau khi sinh nở dữ dội hơn, mà thậm chí sau khi hồi phục sức khỏe, khả năng miễn dịch của cơ thể cũng thấp, mẹ sẽ thường xuyên bị cảm lạnh, thậm chí khả năng gây ung thư sẽ tương đối cao.

3. Già nhanh hơn sau khi sinh con trai

Nếu mẹ mang thai bé trai sẽ khiến lượng hormone trong cơ thể mẹ bị thay đổi lớn. Hàm lượng gốc tự do cao sẽ khiến cơ thể mẹ phải chịu áp lực lớn hơn, da sẽ trở nên sần sùi, thô ráp, tích tụ nhiều sắc tố dẫn đến nám da mặt, gây ra các đốm thai khác nhau trên mặt. Khi các phân tử oxy bị tổn thương ngày càng nhiều đến mức không thể ngăn chặn được, thì các mẹ sẽ hình thành các nếp nhăn, tình trạng da sẽ bị xấu đi, sức khỏe của cơ thể mẹ cũng sẽ giảm sút nhiều. Chưa dừng ở đó, điều này sẽ gây tổn thương tâm lý của mẹ một cách trầm trọng, và nó sẽ thúc đẩy quá trình lão hóa thể chất của các bà mẹ. 4. Cần nhiều năng lượng hơn khi nuôi một cậu bé Chất dopamine tiết ra mạnh mẽ ở cậu nhỏ tạo nên tính cách sôi nổi và năng động. Trong quá trình mang thai, thai nhi chuyển động mạnh hơn và sẽ nghịch ngợm hơn khi đạp vào bụng mẹ. Sau khi sinh, mẹ sẽ cần rất nhiều sức lực để rèn luyện sức khỏe, có thể làm giảm cảm giác "hạnh phúc" của mẹ. Đồng thời, do tỷ lệ nam - nữ mất cân đối trong những năm gần đây nên việc con trai lấy vợ trong tương lai cũng là một vấn đề lớn, vấn đề trục trặc trong hôn nhân cũng sẽ gây rất nhiều áp lực cho các bậc phụ huynh.

Sinh nở đã không dễ, nuôi dạy lại càng khó hơn. Bất kể mang thai bé trai hay bé gái, cơ thể mẹ bầu đều phải chịu tổn thương áp lực rất lớn. Mẹ bầu nên thư giãn, điều chỉnh trạng thái khi mang thai, kiên trì thực hiện các công việc chăm sóc da đơn giản, vận động thân thể phù hợp để mẹ bớt đau hơn.

TiTi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)