SỨC KHỎE » Chăm con

Sốt cao đến mức nào có thể ảnh hưởng tới não bộ của trẻ? Bác sĩ nhi khoa: Nếu vượt quá mức này, hãy đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức

Thứ tư, 29/05/2024 09:31

Sức khỏe của trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu của bất kỳ bậc phụ huynh nào. Khi trẻ em phát sốt, phụ huynh lo lắng và bất an thường là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì, sốt ở trẻ em có thể ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ra sao? Và làm thế nào để phản ứng đúng đắn khi trẻ phát sốt?

Theo các bác sĩ nhi khoa, sốt có thể gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là khi nó vượt quá mức an toàn. Theo quan sát, sốt ở trẻ em thường chia thành các mức độ như: sốt thấp, sốt vừa, sốt cao và sốt cực cao. Mức độ sốt càng cao, mức độ nguy hiểm càng tăng lên. Mức sốt cao có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến não bộ của trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai và thậm chí là mạng sống của chúng.

- Khi nhiệt độ từ 37,5 - 38,5 độ C là sốt nhẹ.

- Khi nhiệt độ từ 38,5 - 39 độ C là sốt vừa.

- Khi nhiệt độ 39 - 40 độ C là sốt cao.

- Khi nhiệt độ từ 40 độ C trở lên là sốt rất cao.

Tuy nhiên, không phải tất cả sốt đều là xấu, đặc biệt là ở trẻ em. Sốt thực tế có thể là một phản ứng tự nhiên của cơ thể để chiến đấu với vi khuẩn và virus. Khi cơ thể nhiệt lên, nó tạo điều kiện khắc phục cho hệ thống miễn dịch, giúp loại bỏ những tác nhân gây bệnh. Điều quan trọng là kiểm soát sốt ở mức độ an toàn và chủ động trong việc điều trị.

Phản ứng đúng đắn khi trẻ phát sốt là rất quan trọng. Đầu tiên, đảm bảo rằng trẻ có đủ thời gian nghỉ ngơi và uống đủ nước. Lau người trẻ bằng nước ấm có thể giúp hạ sốt một cách an toàn.

Bác sĩ nói rõ rằng nếu chỉ số nhiệt độ vượt quá một mức độ nhất định, việc đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức là cần thiết để đảm bảo rằng trẻ đang nhận được sự chăm sóc y tế chuyên môn và kịp thời. Mức độ cụ thể này thường là khi nhiệt độ của trẻ vượt quá 40 độ C. Ở mức độ này, có nguy cơ cao cho sức khỏe của trẻ, bao gồm nguy cơ tổn thương não và các vấn đề khác có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra cần cho trẻ bị sốt đi khám bác sĩ trong vòng 24 giờ nếu có các biểu hiện sau:

- Trẻ dưới 2 tháng tuổi bị sốt trên 38 độ C, trẻ lừ đừ, ngủ li bì hoặc khó đánh thức trẻ.

- Trẻ từ 2 - 4 tháng tuổi (trừ khi sốt xảy ra trong vòng 48 giờ sau khi tiêm phòng và trẻ không có triệu chứng nặng nào khác).

- Sốt trên 40 độ C (nhất là đối với trẻ dưới 3 tuổi).

- Sốt kéo dài trên 24 giờ mà không có nguyên nhân rõ ràng.

- Hạ sốt hơn 24 giờ rồi lại sốt tái phát.

- Sốt kéo dài trên 72 giờ do bất kỳ nguyên nhân nào.

Việc phát hiện và phản ứng kịp thời khi nhiệt độ của trẻ vượt quá ngưỡng an toàn là một phần quan trọng của việc giữ cho trẻ an toàn và khỏe mạnh. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi sát sao nhiệt độ của trẻ và biết cách phản ứng khi có các dấu hiệu bất thường.

Trong việc điều trị sốt cho trẻ em, việc sử dụng thuốc cần được thực hiện cẩn thận và theo chỉ định của bác sĩ. Một số loại thuốc dành cho người lớn có thể gây hại nghiêm trọng đối với trẻ em. Vì vậy, luôn tìm kiếm sự tư vấn của chuyên gia y tế trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cho trẻ.

Trong tình huống sốt ở trẻ em, sự cảnh giác và sự chủ động trong việc điều trị là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của con bạn. Đừng ngần ngại thăm bác sĩ nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào và luôn lắng nghe lời khuyên từ các chuyên gia y tế.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới