SỨC KHỎE » Chăm con

Sự giáo dục tàn nhẫn nhất trong tâm lý học là khiến trẻ 'sợ' bạn! Tôi khuyên các bậc cha mẹ hãy xem xét điều đó

Thứ bảy, 25/05/2024 10:53

Trong tâm lý học, một trong những cách giáo dục tàn nhẫn nhất là khiến trẻ sợ hãi cha mẹ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ mà còn gây ra những hệ lụy sâu sắc về sau. Câu chuyện của một người mẹ than phiền về con mình bị bắt nạt ở trường là minh chứng rõ ràng cho điều này.

Một người mẹ đã gửi tin nhắn phàn nàn rằng con trai cô bị các bạn cùng lớp cố ý bôi mực lên đồng phục. Khi con trai cô yêu cầu đổi chỗ ngồi vì bị bắt nạt, mẹ cậu bé lại không đồng ý, cho rằng điều đó không giải quyết được vấn đề. Thay vì đứng về phía con và lắng nghe, bà mẹ lại đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến cậu bé cảm thấy bị nghi ngờ và không được tin tưởng.

“Vì sao người khác lại bắt nạt con? Chắc chắn là có lý do gì đó”.

“Có thể con đã vô tình chạm vào bạn”.

“Hay là con cản trở bạn nhìn bảng đen?”.

“Hoặc là con đã nói xấu người khác?”…

Khi cậu bé khẳng định mình không làm gì sai, mẹ cậu vẫn không tin và tiếp tục chỉ trích. Hệ quả là cậu bé trở nên nổi giận và cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai mẹ con nổ ra. Để ngăn con trai tiếp tục nổi giận, bà mẹ đã ra lệnh cho con im lặng và đe dọa đuổi ra khỏi nhà. Kết quả là, dù cậu bé im lặng, nhưng mối quan hệ giữa mẹ và con trở nên căng thẳng và xa cách.

Một nhà giáo dục từng nói: “Trong tâm lý học, sự giáo dục tàn nhẫn nhất là khiến trẻ sợ hãi cha mẹ”. Nếu một đứa trẻ không tin tưởng cha mẹ mình, làm sao chúng có thể tự bảo vệ bản thân khi gặp phải bất công? Khi không có sự tin tưởng và bảo vệ từ gia đình, trẻ sẽ thiếu tự tin và dễ trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt.

Nếu một đứa trẻ luôn phải sống trong sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng của cha mẹ, chúng sẽ trở nên nhút nhát và dễ bị bắt nạt.

Vì vậy cha mẹ cần nhớ rằng không nên làm những điều sau đây đối với con cái:

Chất vấn và nghi ngờ: Đừng vội chất vấn hay nghi ngờ khi con cái nói về những khó khăn mà chúng gặp phải. Hãy lắng nghe và tin tưởng con cái của bạn.

Thiếu sự lắng nghe: Lắng nghe là cách thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng đối với con cái. Đừng ngắt lời hay bỏ qua những gì con nói.

Đe dọa và trừng phạt: Đe dọa và trừng phạt chỉ khiến con cái sợ hãi và xa lánh cha mẹ hơn. Thay vào đó, hãy cố gắng hiểu và hỗ trợ chúng.

Hãy nhớ rằng, giáo dục con cái không chỉ là dạy dỗ kiến thức mà còn là xây dựng một môi trường tin tưởng và yêu thương. Khi cha mẹ biết lắng nghe và tin tưởng con cái, chúng sẽ cảm thấy được bảo vệ và tự tin hơn trong cuộc sống. Điều này không chỉ giúp con cái phát triển tốt hơn mà còn giúp mối quan hệ gia đình trở nên gắn bó và hạnh phúc hơn.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới