SỨC KHỎE » Chăm con

Tại sao bé thích dùng tay đánh vào mặt bố mẹ? Lý do rất thú vị

Thứ ba, 15/08/2023 06:39

Khi bé lớn lên mỗi ngày, bố và mẹ cũng dần cảm nhận được những tổn thương về thể chất do con gây ra ngày càng lớn hơn. Ví dụ, khi gia đình đang chơi vui vẻ, bàn tay nhỏ bé của em bất ngờ tát vào mặt phụ huynh,...

Tại sao những đứa trẻ khoảng 1 tuổi lại thích tát vào mặt bố và mẹ? Lúc đầu, bé tát vào mặt ai đó, đó có thể là niềm vui, nhưng nó ngày càng tồi tệ hơn. Đôi khi, bố mẹ muốn dạy cho bé một bài học tử tế, rồi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ và nước mắt, bố mẹ không biết phải làm gì.

Bé thích đánh vào mặt bố mẹ, đừng lấy đó làm trò chơi, hãy ngăn chặn kịp thời

Trong thế giới người lớn, có một sự đồng thuận chung là “tát người không tát vào mặt”. Vì thể diện tượng trưng cho phẩm giá và không thể bị xâm phạm. Tuy nhiên, trẻ nhỏ dường như không có điều cấm kỵ như vậy. Họ không phải lo lắng về những gì họ muốn làm. Khi bé đang đến gần bố mẹ thì bất ngờ tấn công, túm tóc, cắn, tát vào mặt khiến mọi người mất cảnh giác và rất bất lực.

Em bé thích tát vào mặt bố và mẹ. Nếu không đình chỉ kỷ luật, chờ đến khi con lớn lên chỉ sợ càng khó quản. Người bị tổn thương chính là cha mẹ. Hơn nữa, bé có thói quen tát vào mặt mọi người, khi ra ngoài rất dễ gây sự và bản thân bé sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vì vậy, khi cha mẹ phát hiện con có thói quen tát vào mặt thì không thể bỏ qua.

Vì sao bé thích đánh, tát vào mặt bố, mẹ?

Thật kỳ lạ khi nói rằng có rất nhiều nơi trên người mẹ và bố, em bé rất ít đánh, nhưng khuôn mặt rất nhỏ, và khuôn mặt bị "tấn công" mà không di chuyển. Chẳng lẽ “khuôn mặt” ấy có sức hấp dẫn đặc biệt nào đối với bé? Trên thực tế, lý do khá thú vị.

Bé tự nhiên quan tâm đến các đặc điểm trên khuôn mặt

Các nhà tâm lý học Johson và Morton đã tiến hành nghiên cứu liên quan về hành vi "em bé đánh người như tát vào mặt". Họ đã phân tích sở thích thị giác của 24 trẻ sơ sinh từ 2 đến 6 tháng tuổi và nhận thấy rằng hình dạng khuôn mặt thể hiện trên giấy rất sống động. Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh quan tâm nhiều nhất đến các đặc điểm trên khuôn mặt. Và đối với bé thì khuôn mặt yêu thích nhất là khuôn mặt của mẹ.

Do đó, xét về các bộ phận cơ thể mà bố và mẹ tiếp xúc với bé, khuôn mặt có miệng, mũi, mắt, tai và lông mày sẽ hấp dẫn bé hơn. Thành thật mà nói, đây thực sự là một khám phá thú vị. Hóa ra trẻ con rất thích tát bố mẹ, nhưng thực ra đó là điều bình thường.

Bé không kiểm soát tốt hành vi của mình

Tất nhiên, cha và mẹ có thể cảm thấy khó hiểu. Em bé quan tâm đến khuôn mặt của con người. Họ có thể sử dụng hình thức “sờ mó” để từ từ khám phá. Trên thực tế, điều này là do trẻ còn nhỏ và các vận động tinh chưa phát triển hoàn thiện. Việc điều khiển ngón tay, kể cả điều khiển tay chân cũng không quá thoải mái nên tần suất xuất hiện tiếng "đập" tương đối cao. Trên thực tế, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rằng các hành vi như “kéo”, “chộp lấy” và “kéo” cũng sẽ xuất hiện trên khuôn mặt khám phá của bé.

Bé được khuyến khích bằng hành động tát vào mặt

Hành vi “tát vào mặt” của bé là một hành động sờ mó chỉ có thể hoàn thành khi các cơ tay chân đã phát triển đến một mức độ nhất định. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, khi bé mới bắt đầu “vỗ mặt”, phản ứng đầu tiên của bố và mẹ là rất phấn khích và bé đang phát triển khỏe mạnh. Hơn nữa, cùng với việc bé “tát vào mặt” nhẹ hay không không quan trọng, còn mang ý nghĩa vui đùa, bố mẹ cũng sẽ cảm thấy rất thú vị. Tất cả những điều này vô hình trung khuyến khích bé tát vào mặt mẹ.

Khi hành động tát vào mặt bố, mẹ của bé không được ngăn chặn kịp thời, thậm chí được khuyến khích, bé sẽ đánh người trong một số cảnh cụ thể. Nếu bé cũng đã quen với việc bị "ăn tát" thì bố mẹ cũng nên tự kiểm điểm lại.

Làm thế nào để chấm dứt hành vi "tát vào mặt" của bé?

Hành vi của một em bé "tát vào mặt" khác với một "cái tát" thực sự. Nhiều trường hợp họ thấy vui, thú vị nên không mang ác ý gì. Vì bố mẹ đừng quá lo lắng hay trách móc bé nhé. Tuy nhiên, hành vi "tát vào mặt" là không tốt lắm. Làm thế nào để ngăn chặn nó?

- Giữ tâm trạng bình thường, cố tình tránh mặt bé. Trẻ sơ sinh rất dễ đánh giá ý nghĩa của mọi thứ dựa trên cảm xúc của người lớn. Khi bé tát vào mặt bố và mẹ, nếu bố và mẹ phản ứng quá mức, chẳng hạn như cười và la mắng, bé sẽ nghĩ đây là một hành vi rất đặc biệt có thể thu hút sự chú ý của bố và mẹ nên có thể sẽ sử dụng nó theo thói quen. Khuyến cáo khi bé mới bắt đầu “tát vào mặt” bố mẹ luôn nên tránh và đừng quá phấn khích.

- Thực hiện giáo dục sinh động cho trẻ, không được dùng tay đánh người. Nếu bé không còn quá nhỏ và có thể hiểu được lời nói của người lớn, có thể dạy bé không được dùng tay đánh người, để bé có ý thức kiềm chế hành vi của mình. Ví dụ: sử dụng trò chơi hoặc sách tranh để truyền đạt khái niệm không được dùng tay đánh người khác.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới