SỨC KHỎE » Chăm con

Tính cách người mẹ quyết định cuộc đời của đứa trẻ, đặc biệt 4 kiểu tính cách này cần phải thay đổi càng sớm càng tốt

Thứ tư, 09/12/2020 12:12

Mẹ luôn là tấm gương lớn cho trẻ nhìn vào và bắt chước, học tập theo. Cũng chính vì thế mà hành động, lời nói của mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ. Nếu mẹ nào có những tính cách dưới đây thì phải thay đổi càng sớm càng tốt bởi nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đời của trẻ.

Tính cách quá mạnh mẽ

Tính cách người mẹ quyết định cuộc đời của đứa trẻ (Ảnh minh họa)

Một số bà mẹ cho rằng giáo dục con cái phải mạnh mẽ, quyết đoán hơn. Trẻ em còn nhỏ, mọi việc liên quan đến cuộc sống đều phải do người lớn quyết định. Nhưng tính cách mạnh mẽ này sẽ có tác động tiêu cực đến con cái. Nếu mẹ có tích cách quá mạnh mẽ thì trẻ thường sẽ ỷ lại vào cha mẹ, trở nên vô trách nhiệm, gặp những điều khó khăn trong cuộc đời chỉ biết trốn tránh, không biết cách xử lý và cũng không biết chịu trách nhiệm.

Điều này sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến trẻ, giảm tính tự lập, khiến trẻ trở nên lạc lối trên chính đường đời của mình nếu rời xa vòng tay cha mẹ.

Tính cách nóng nảy

(Ảnh minh họa)

Người mẹ có thói quen chửi mắng, quát tháo con, xúc phạm con bằng ngôn từ sẽ ảnh hưởng đến tính cách của đứa trẻ một cách nghiêm trọng trong tương lai. Bầu không khí căng thẳng khiến trẻ không thể phát triển tốt, tinh thần mệt mỏi, u uất, nghiêm trọng có thể dẫn đến chứng tự kỷ đáng sợ.

Sau khi trưởng thành, trẻ cũng dễ có lệch lạc trong tính cách, không biết thấu hiểu và yêu thương người khác, “học” mẹ mình, dễ gây gổ, đánh người, thậm chí là phạm tội, sử dụng bạo lực để giải quyết mọi việc.

Thay vì quát mắng, rầy la, mẹ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, chỉ cho bọn trẻ biết chúng làm gì sai và nên sửa ở đâu.

Tích cách hay cằn nhằn

(Ảnh minh họa)

Quan tâm đến từng bước đi, cử chỉ, hành động của con để dạy bảo, uốn nắn là điều tốt. Nhưng nếu người mẹ quá kỹ tính, hay cằn nhằn về những việc trẻ làm thì nó sẽ phản tác dụng trong quá trình giáo dục con cái.

Nếu thường xuyên cằng nhằn trước mặt trẻ, lâu dần trẻ sẽ cảm thấy áp lực, chán ghét, thậm chí trở nên “chai lì” về sự cằn nhằn của mẹ. Tiêu cực hơn, trẻ sẽ coi những lời mẹ nói là không đúng, lừa dối và sẽ làm trái ý của mẹ. Dần dần trẻ sẽ trở nên nổi loạn, thiếu sự gắn kết với cha mẹ.

Lười biếng

(Ảnh minh họa)

Nếu mẹ quá lười biếng thì chắc chắn sẽ có sự bất cẩn trong quá trình chăm sóc trẻ. Ví dụ, khi trẻ khóc thì mẹ sẽ dùng một số sản phẩm công nghệ để dỗ dành trẻ, khi trẻ mắc lỗi, mẹ vì không chú tâm sẽ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và bỏ qua.

Hơn nữa, nếu mẹ lười biếng thì nó cũng hành thành tính cách như vậy cho con mình. Khi lớn lên, trẻ sẽ trở nên chậm chạp, thích trì hoãn trong công việc, cuộc sống, không có nhiệt huyết và sẽ tụt hậu so với những người khác.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới