SỨC KHỎE » Chăm con

Trẻ em 'dán mắt' vào điện thoại, không thể cấm dùng thì đây là cách mà bố mẹ nên làm

Thứ bảy, 13/01/2024 09:09

Nhiều cha mẹ bối rối không biết xử lý ra sao khi con nghiện điện thoại. Để định hướng cho con dùng đúng cách, đây là điều phụ huynh nào cũng nên biết.

Thời bùng nổ công nghệ thông tin, việc trẻ em và người lớn dùng điện thoại khá phổ biến. Việc theo dõi các kênh Youtube bổ ích, chủ động tìm kiếm và giải đáp những thắc mắc của bản thân thông qua các trang mạng cũng giúp trẻ mở mang được tri thức, không bị thụt lùi về công nghệ so với bạn bè đồng trang lứa.

Ngoài ra, việc trẻ được sử dụng điện thoại cũng giúp phụ huynh có thể liên lạc một cách nhanh chóng khi cần thiết. Tuy vậy, việc sử dụng điện thoại trong một khoảng thời gian dài và không có sự giám sát của phụ huynh sẽ dễ dẫn đến những tác hại khôn lường đối với trẻ như: nghiện chơi game hay tiếp thu những kiến thức sai lệch, độc hại từ các trang mạng không uy tín, hay khến mắt bị cận.

Việc trẻ em dùng điện thoại ngày nay khá phổ biến.

Nếu không thể cấm trẻ dùng điện thoại, cha mẹ có thể hướng dẫn con sử dụng đúng cách.

Hãy đặt quy tắc

Bố mẹ nên giao tiếp và đặt ra quy tắc với trẻ. Những quy tắc này bao gồm thời gian sử dụng điện thoại, mục đích sử dụng… Những quy tắc này vừa để hạn chế việc trẻ sử dụng điện thoại, vừa giúp trẻ hiểu cuộc sống cần có những quy tắc, kỷ luật.

Hướng dẫn trẻ

Hãy hướng dẫn trẻ sử dụng điện thoại đúng cách bao gồm cách bảo mệ mắt, cách bảo vệ quyền riêng tư, cách chọn các ứng dụng phù hợp… Điều này không chỉ hỗ trợ trẻ nâng cao nhận thức về điện thoại di động, mà còn giúp trẻ tránh được những nguy cơ tiềm ẩn.

Cài đặt các phần mềm kiểm soát

Bố mẹ có thể cài đặt một số phần mềm kiểm soát như khoá thời hạn sử dụng, hạn chế quyền truy cập vào một số ứng dụng…

Tuy nhiên việc kiểm soát chỉ phần nào hỗ trợ việc hướng dẫn và giáo dục trẻ về sử dụng điện thoại. Bố mẹ cần kiên trì trao đổi và giải thích cho trẻ lý do tại sao cần có các giới hạn và quy định.

Làm gương cho con

Bố mẹ nên làm gương cho con, hãy cùng con tham gia các hoạt động ngoài trời, sinh hoạt gia đình... để hình thành lối sống lành mạnh.

Bố mẹ nên xây dựng mối quan hệ tin cậy, hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của con. Điều này cho phép trẻ chấp nhận về mặt tâm lý việc kiểm soát và quy định của bố mẹ.

Qua việc thiết lập một môi trường gia đình hỗ trợ, trẻ sẽ cảm thấy an tâm và tự tin trong việc tuân thủ các quy định đồng thời phát triển tư duy một cách tự chủ, trách nhiệm với việc sử dụng công nghệ.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới