SỨC KHỎE » Chăm con

Trước 6 tuổi, trẻ có ba “thời kỳ quan trọng” phát triển trí não, cha mẹ nên nắm bắt kịp thời những điểm mấu chốt

Thứ ba, 24/11/2020 08:00

Ngày nay, mỗi gia đình đều ít con hơn, mọi người ngày càng chú trọng đến việc giáo dục con cái, từ khi mẹ mang thai đến khi sinh con và dần lớn lên, các bậc cha mẹ của con cái đều rất coi trọng việc nâng cao trí thông minh của con mình.

Thực tế trước khi trẻ bước vào trường tiểu học có 3 giai đoạn vàng phát triển trí não, nếu cha mẹ nắm bắt được giai đoạn này và coi trọng việc giáo dục cơ bản cho trẻ thì điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao trí tuệ của trẻ.

Mặc dù với tư cách là một người mẹ, một số người sẽ không đồng tình với việc cho con vào các trường mầm non quá sớm, nhưng đối với các bậc cha mẹ, việc giáo dục con cái cơ bản không thể bỏ qua.

Đặc biệt trong mỗi giai đoạn phát triển quan trọng của bé, việc nắm bắt và kịp thời hướng dẫn sẽ có lợi rất nhiều cho việc giáo dục toàn diện của bé sau này.

Trước khi trẻ 6 tuổi, có ba "thời kỳ quan trọng" để phát triển trí não:

Một: thời kỳ tiếp xúc với ăn uống và tập đi

Sau khi sinh được 4 tháng, bé sẽ bước vào giai đoạn ăn uống, giai đoạn này từ ăn tay đến chân, bé sẽ ngày càng tò mò hơn với những thứ xung quanh, muốn sờ thử mọi thứ.

Ở giai đoạn này, cha mẹ không nên can thiệp quá nhiều và chú ý đến việc hình thành thói quen vệ sinh tốt cho bé.

Đồng thời, giai đoạn này bố mẹ có thể cho bé tiếp xúc và cảm nhận bằng tay nhiều hơn sẽ giúp ích cho sự phát triển trí não của bé.

Giai đoạn từ 1 đến 2 tuổi, với việc tập đi, bé sẽ tự mình khám phá thêm nhiều điều mới lạ, tình trạng ăn vạ dần dần không còn nữa.

Cha mẹ có thể thường xuyên đưa con ra ngoài để quan sát một số điều mới lạ, đồng thời đồng hành cùng sự phát triển của con thường xuyên hơn, điều này giúp ích rất nhiều cho sự phát triển trí não của trẻ.

Hai: Khoảng thời gian nhạy cảm về không gian

Trẻ sơ sinh trong giai đoạn nhạy cảm với không gian nhìn chung nhận thức thế giới bằng nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể. Bé thích trèo cao, thích nhảy và thích đi bộ ở một số nơi nguy hiểm. Thực tế, đây là quá trình bé dần nhận thức và khám phá không gian. Đồng thời, bé dần có chỗ để đồ của riêng mình, và rất nhạy cảm với việc sắp xếp một số đồ dùng.

Giai đoạn này, sự phát triển về thể chất và trí não của bé sẽ được hoàn thiện hơn rất nhiều. Ở giai đoạn này, bố mẹ có thể tạo cho bé một không gian khám phá nhất định mà vẫn đảm bảo an toàn cho bé.

Ở nhà bạn hãy lắp một số dải chống va chạm trên bàn và những nơi dễ va chạm, đồng thời cố gắng cất đi những thứ không tốt cho bé, để bé khám phá tốt hơn sẽ có lợi hơn.

Ngoài ra, bạn có thể từ từ hướng dẫn bé sửa những thói quen xấu như vứt đồ chơi bừa bãi, nhưng đừng quá trách móc, quát nạt khiến bé bớt sợ hãi.

Ba: Giai đoạn nhạy cảm của việc đọc

Khoảng 3 tuổi rưỡi, bé dần bước vào giai đoạn nhạy cảm của việc đọc, giai đoạn này bé rất cần hình thành thói quen đọc sách tốt.

Nhiều em bé ở giai đoạn này sẽ thích đọc, và sẽ xem qua các cuốn sách ở nhà, và chúng cũng sẽ có hứng thú mạnh mẽ với các loại sách khác nhau khi đến hiệu sách. Đồng thời, con ngày càng thích bố mẹ kể chuyện cho mình nghe, con cũng kể cho bố mẹ nghe những câu chuyện cân não.

Ở giai đoạn này, cha mẹ nên dành nhiều thời gian nhất có thể cho việc đọc sách của cha mẹ và con, đồng thời chuẩn bị cho bé một số sách tranh hoặc sách truyện phù hợp, nội dung không cần quá phức tạp và hình ảnh tương đối phong phú.

Hãy để trẻ tiếp xúc nhiều hơn với sách và hình thành thói quen đọc sách tốt, điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho trẻ trong việc giáo dục sau này ở trường. Ở giai đoạn này, cha mẹ cũng nên làm gương tốt cho con cái, ảnh hưởng của hành động người lớn đôi khi còn hiệu quả hơn những gì bạn nói.

Để con yêu sau này thông minh hơn, cha mẹ phải nắm bắt thời kỳ vàng phát triển của trẻ và cho trẻ khám phá, học hỏi nhiều hơn, điều này rất có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ.

Autran (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới