SỨC KHỎE » Chăm con

Tuyệt chiêu hay giúp mẹ dạy con không tranh cướp đồ chơi với bạn

Thứ bảy, 25/11/2017 10:34

Bạn sẽ làm thế nào nếu con mình và những đứa trẻ khác tranh giành đồ chơi? Nếu chưa biết phải làm sao bạn có thể tham khảo các cách dạy con cực hay dưới đây.

Các ông bố bà mẹ hẳn sẽ khó xử và tỏ ra lúng túng khi đứng trước tình huống bé nhà mình tranh giành đồ chơi với các bạn, đặc biệt là với các bé dưới 3 tuổi và nhất lại là con một được chiều chuộng.

Tuyệt chiêu hay giúp mẹ dạy con không tranh cướp đồ chơi với bạn

Thực ra điều này là hoàn toàn bình thường trong quá trình phát triển tâm lý của bé. Để ngăn cấm tình trạng tranh cướp đồ chơi của nhau giữa những đứa trẻ chơi cùng, đó chắc chắn là điều không thể. Khi mà các bé vẫn lấy mình là trung tâm và khái niệm chia sẻ, chờ tới lượt vẫn còn là điều khó hiểu và khó chấp nhận. Thông thường phải đến khoảng 4 - 5 tuổi bé mới bắt đầu biết cách chia sẻ. Vậy chỉ còn một cách duy nhất đó là phải dạy trẻ cách chơi "văn minh", không tranh giành, không cướp giật, không đánh nhau với anh em, bạn bè vì đồ chơi hay chỗ chơi. Một số gợi ý sau sẽ giúp các bạn hướng dẫn bé biết chia sẻ cũng như tôn trọng quyền lợi của người khác.

Thông thường bố mẹ thường giải quyết theo 3 cách:

1) Sợ con buồn, bố mẹ sẽ đứng hoàn toàn về phía con, thậm chí là xông vào can thiệp, chửi mắng bé đang tranh cướp đồ chơi với con mình và lấy đồ chơi đó về cho con.

2) Một số ông bố, bà mẹ lại giải quyết theo hướng quát nạt con mình: Sao con lại làm thế? Bố mẹ thật thất vọng về con? Ai dạy con đi tranh giành đồ chơi với bạn, con quá hư, như thế là keo kiệt...

3) Kiểu thứ ba, bố mẹ sẽ đứng lên kéo con đi và cố tình nói lớn lên: Chúng ta đi, không chơi với bạn đó nữa, mẹ sẽ mua cho con đồ chơi khác đẹp hơn!

Tôi tin rằng, khi bình tĩnh lại, rất nhiều bố mẹ đã nhận ra 3 cách giải quyết trên đều có vấn đề. Cách 1 được gọi là hư hỏng, cách 2 là kiểm soát, còn cách 3 là hối lộ.

Có thể thấy vấn đề then chốt trong cách dạy con tích cực này chính là dạy trẻ cách thương lượng. Lớn lên, con sẽ phải thương lượng với rất nhiều người khác: muốn đồ chơi, muốn được xem phim yêu thích, muốn được đi chơi như người ta, muốn được người ta giúp, muốn nhờ vả ai... Tất cả đều cần có sự thương lượng một cách khôn ngoan và tích cực.

Với nguyên tắc thương lượng này, bé sẽ phải tìm được một thứ gì đó khác gợi được sự thích thú của đối phương để đổi lấy món đồ chơi trên tay họ. Tuyệt đối sẽ không có bất kì sự tranh cướp nào.

Việc quán triệt nguyên tắc này sẽ khiến cho bé lớn biết tự nguyện thương lượng trên cơ sở nhường nhịn và vẫn đạt được mục đích của của mình theo một cách hòa bình và thuyết phục nhất. Đối với trẻ bé, bé sẽ có món mình yêu thích tương tự một cách đầy thiện cảm và thân thiện thay vì gào khóc lăn lộn khi không được theo ý của mình.

>> 7 tuyệt chiêu đánh bay mùi tanh của cá 'dễ như ăn kẹo'

Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới