SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

3 "thủ phạm" gây bệnh ở "vùng kín" trong những ngày Tết

Thứ sáu, 10/01/2014 07:21

Trong không khí của những ngày Tết hoặc gần Tết, nhiều người do quá vui vẻ mà quên mất việc phải bảo vệ sức khỏe của mình và dễ mắc bệnh ở "vùng kín".

Có những điều tưởng chừng rất bình thường, vô hại nhưng thực tế lại có tác động không nhỏ đến sức khỏe của bạn, đặc biệt là sức khỏe phụ nữ. Vào những ngày Tết, điều này lại càng bị bỏ qua, vì vậy, chị em càng phải đối mặt với những thủ phạm đe dọa sức khỏe, kể cả sức khỏe "vùng kín".

Dưới đây là 3 thủ phạm chị em phải hết sức lưu ý:

1. Ăn nhiều chất béo

Vào ngày Tết, các món ăn cũng phong phú hơn ngày thường và các món chiên, rán, món ăn chứa nhiều chất béo cũng góp mặt đầy đủ. Mặc dù ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra các bệnh ở "vùng kín" nhưng nó lại hoàn toàn có thể là "thủ phạm" gián tiếp. Ăn nhiều chất béo là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tăng cân do lượng mỡ thừa không được tiêu thụ hết, tích tụ lại trong cơ thể.

Khi lượng mỡ trong cơ thể tăng lên, chị em sẽ phải đối mặt với tình trạng rối loạn nội tiết (do giảm hormone nữ) và dẫn đến hậu quả là kinh nguyệt không đều, ít kinh, viêm nhiễm. Trong trường hợp bệnh nặng có thể dẫn đến u nang buồng trứng. Ở một số trường hợp tăng cân quá nhanh và nhiều còn có thể là nguyên nhân gây ra ung thư nội mạc tử cung.

Trong không khí của những ngày Tết hoặc gần Tết, nhiều người do quá vui vẻ mà quên mất việc phải bảo vệ sức khỏe của mình. Ảnh minh họa

2. Uống nhiều rượu, trà, cà phê

Ai cũng biết rượu, trà, cà phê là những thực phẩm không tốt cho cơ thể nếu tiêu thụ nhiều. Tuy nhiên, vào những ngày lễ Tết, việc tiệu thụ nhiều thức uống này là điều khó tránh. Một số tác hại phổ biến do tiêu thụ nhiều rượu, cà phê bao gồm tổn hại cho gan, mất nước trong cơ thể, hại thận...

Ngoài ra, đối với nhiều chị em, tiêu thụ nhiều rượu, cà phê hay các đồ uống có chất kích thích (cồn, caffeine) khác còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe "vùng kín" và khả năng sinh sản.

Những loại đồ uống chứa hàm lượng caffein, cồn cao dễ kích thích thần kinh và làm mất cân bằng nội tiết tố, nhanh chóng gây ra các bệnh phụ khoa ở nhiều chị em.

3. Quan hệ tình dục không an toàn

Nguy cơ này tác động đến những người trẻ nhiều hơn. Vào những ngày Tết, có chút hơi men nên nhiều cặp đôi muốn "phiêu lưu" trong chuyện tình cảm. Nếu như tại các thời điểm khác trong năm, họ thường nhớ dùng bao cao su hoặc biện pháp tránh thai nào đó khi quan hệ tình dục thì trong những ngày này, các biện pháp này dễ bị bỏ qua. Hơn nữa, nhiều người còn có những "cuộc vui" bất chợt và chớp nhoáng nên việc chuẩn bị dụng cụ tránh thai là không thể thực hiện được. Do đó, tỉ lệ quan hệ tình dục không an toàn tăng lên đáng kể.

Với phụ nữ, tình dục không an toàn không những gây hậu quả là mang thai ngoài ý muốn mà còn có thể dẫn tới những rắc rối về phụ khoa, đặc biệt là nhiễm bệnh lây qua đường tình dục. 

Hiện nay, có khoảng hơn 20 loại bệnh lây qua đường tình dục như: HIV/AIDS, lậu, giang mai, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, hạ cam, trùng roi âm đạo, nhiễm nấm sinh dục, chlamydia... Dùng bao cao su là cách duy nhất để phòng ngừa lây nhiễm bệnh này nếu bạn có quan hệ tình dục. Hầu hết các bệnh lây qua đường tình dục không có biểu hiện rõ ràng nên rất khó phát hiện. Vì vậy, nếu đã có quan hệ tình dục với một người mà bạn không biết chắc anh ấy có bị bệnh tình dục hay không, hoặc nếu cơ quan sinh dục của bạn hoặc bạn tình có biểu hiện khác thường… thì bạn nên đi kiểm tra để biết mình có lây bệnh không.

Theo Pháp Luật Xã Hội