SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Ăn gì tốt để bổ dưỡng gan, cân nhắc ăn nhiều hơn 5 loại thực phẩm để “làm sạch” gan

Thứ hai, 26/09/2022 11:56

Gan là cơ quan chuyển hóa rất quan trọng trong cơ thể con người và có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe con người.

Ngoài đời, nhiều người có thói quen sinh hoạt và ăn uống không tốt gây hại cho gan. Ví dụ như hiện nay rất nhiều người thích thức khuya, gan sẽ trải qua quá trình sửa chữa vào ban đêm, nếu bạn luôn thức khuya sẽ khiến gan bị tổn thương rất nhiều. Cũng có nhiều người ăn uống quá độ, uống rượu bia thường xuyên sẽ khiến gan bị tổn thương ở các mức độ khác nhau.

Trong cuộc sống chúng ta phải chú ý bảo vệ gan, muốn gan khỏe mạnh hơn thì nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình, thường xuyên có thể ăn thêm 5 loại thực phẩm sau để gan sạch và khỏe hơn.

1. Trái cây tươi và rau quả

Nhiều căn bệnh xảy ra với con người hiện nay là do ăn uống sai cách và không chú ý. Ngày nay, nhiều người thích ăn thịt, ít ăn chay, dẫn đến cơ thể thiếu một số chất dinh dưỡng và dễ mắc một số bệnh. Để tránh xảy ra bệnh, cần tiêu thụ một lượng rau và trái cây tươi mỗi ngày, nên ăn nhiều hoa quả theo mùa.

Rau củ quả rất giàu vitamin C và chất xơ có tác dụng tốt cho các bộ phận trong cơ thể, nhiều loại thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa, rất có ích cho gan.

2. Thực phẩm đậu nành

Các loại thực phẩm từ đậu nành tương đối phổ biến trong cuộc sống như đậu phụ khô, sữa đậu nành, đậu phụ… đều là các chế phẩm từ đậu nành, nên ăn thường xuyên có thể làm tăng lượng đạm thực vật chất lượng cao trong cơ thể, nâng cao sức khả năng miễn dịch của cơ thể, bảo vệ gan, giúp gan khỏe mạnh hơn.

3. Ăn nhiều thực phẩm tươi và ít đồ ngâm chua

Muốn bảo vệ gan tốt hơn thì cần chú ý đến chế độ ăn uống, nhiều người thích ăn những món có mùi vị nặng hơn như đồ ngâm chua, ăn càng ít càng tốt, ăn nhiều sẽ bị thêm vào các chất phụ gia hóa học. Để lâu, trong đồ ngâm có nhiều chất độc hại gây hại cho gan rất nhiều. Vì vậy, nên ăn một số thực phẩm tươi.

4. Uống nhiều nước hơn, uống rượu bia ít hơn

Muốn lá gan của mình khỏe mạnh hơn thì điều đầu tiên bạn nghĩ đến là phải bỏ rượu bia, vì rượu bia sau khi vào cơ thể con người thì tác hại của gan là tương đối lớn, lâu dần sẽ sinh ra các bệnh về gan như xơ gan, gan do rượu dễ xảy ra, và tỷ lệ mắc bệnh là rất cao. Uống nhiều nước hàng ngày, nước có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

5. Thức ăn thịt cao cấp

Không phải là không thể chấp nhận được việc ăn thịt, nhưng bạn nên ăn nhiều cá hoặc thịt gia cầm, và cố gắng ăn ít thịt động vật, vì hầu hết thịt này là chất béo, sẽ làm tăng gánh nặng trao đổi chất của cơ thể.

Qua phần tìm hiểu nội dung trên, bạn đã biết được 5 loại thực phẩm nên ăn nếu muốn có một lá gan tốt hơn, nó cũng rất quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là đối với các cơ quan khác nhau của cơ thể. Ngoài việc chú ý đến chế độ ăn uống, bạn cũng cần lưu ý không nên thức khuya, thức khuya có thể gây tổn hại lớn cho gan, về lâu dài rất dễ xảy ra bệnh gan nghiêm trọng hơn.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới