SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Bạn có triệu chứng “nghiện sex”? Bệnh nhân: Khó bỏ hơn nghiện ma túy

Thứ sáu, 21/04/2023 10:21

Trên thực tế, "nghiện sex" thường tồn tại trong cuộc sống của chúng ta, nhưng do những ràng buộc của văn hóa truyền thống, nó hiếm khi được thảo luận về mặt tích cực.

Nghiện sex là chỉ hành vi tình dục với suy nghĩ gượng ép, dù biết sẽ có hậu quả tiêu cực nhưng vẫn không thể không hành động. Nó còn được gọi là rối loạn cưỡng chế tình dục hoặc lệ thuộc tình dục. Khoảng 4-7% số người trải qua một số dạng nghiện tình dục. Thực tế, nghiện sex là một loại bệnh tâm lý, thường bị bỏ qua do tính chất ngầm của “chuyện ấy”.

Đối với hầu hết đàn ông và phụ nữ bình thường tràn đầy năng lượng, họ thích tình dục, họ có thể tìm kiếm sự thỏa mãn và giải tỏa áp lực từ tình dục. Tuy nhiên, ở những người nghiện tình dục, sự thích thú này trở thành một hành vi cực đoan, đáng yêu quá mức. Giống như đi lạc đường, não bộ sẽ bị những mộng tưởng tình dục mạnh mẽ nuốt chửng, tuyệt vọng dựa vào “chuyện ấy” để thỏa mãn bản thân, cho rằng tình dục quan trọng hơn gia đình, bạn bè, công việc,... Dần dần, một người có thể bị mắc kẹt trong đó, ngày càng tìm kiếm nhiều kích thích tình dục hơn hoặc những cách khác thường để thỏa mãn bản thân.

Các tiêu chí cho nghiện tình dục là gì? Làm thế nào để bạn biết nếu bạn là một người nghiện tình dục?

1. Tần suất của hành vi tình dục và đối tượng tình dục vượt quá mong đợi bình thường. Đời sống tình dục thường xuyên nói chung là 3 đến 4 lần một tuần.

2. Khi không thể giao cấu với người khác, sẽ rất cáu kỉnh và đau đớn.

3. Dành nhiều thời gian cho các hoạt động tình dục, chẳng hạn như duyệt các trang web khiêu dâm, đọc tiểu thuyết bất hợp pháp,...

4. Lâu dài lăng nhăng, thường xuyên tình một đêm, nhiều lần ngoại tình.

5. Thủ dâm quá mức, cuồng dâm và phô trương.

Bạn có bất kỳ hành vi nào ở trên không?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chứng nghiện sex chủ yếu xảy ra ở nam giới, nữ giới cũng có nhưng tỷ lệ này ít hơn nam giới và tỷ lệ nam giới so với nữ giới là khoảng 4:1.

Một người nghiện tình dục cho biết: Bạn nghĩ điều đó thật tuyệt, nhưng đối với tôi đó là một kiểu tra tấn. Sợ bị người khác phát hiện mà không bỏ được, còn điên hơn lạc đường. Thời gian đầu, tôi dùng một ngày hai lần, sau đó hai ba lần, bốn năm lần... cho đến bây giờ, chỉ cần mỗi ngày tôi thức dậy, ít nhất một giờ một lần, thì cơn nghiện hoàn toàn chấm dứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc.

Một khi được chẩn đoán mắc chứng “nghiện sex” và ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc bình thường, bạn nên bình tĩnh đối mặt với nó, chủ động đi khám và tìm cách điều trị

T. Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới