SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Bất kể nam nữ, lông ba chỗ trên cơ thể đều rất quan trọng, không được tùy ý cạo bỏ, mong các bạn hiểu rõ

Chủ nhật, 26/03/2023 22:05

Tôi tin rằng khi nói đến lông trên cơ thể, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những sợi lông tơ trên da của chúng ta. Nhưng đó chỉ là một phần. Trên thực tế, lông trên cơ thể còn bao gồm tóc, lông mày, râu, lông nách,… Đối với một số người để ý đến hình ảnh, họ có thể chọn cách cạo lông trên cơ thể.

Nhưng điều tôi muốn giải thích hôm nay là về chức năng của lông trên cơ thể chúng ta, đồng thời giới thiệu với các bạn tác động của việc cạo lông đối với cơ thể. Hy vọng bạn sẽ quan tâm!

Lông ba chỗ trên cơ thể đều rất hữu ích, không nên tùy tiện động vào, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Phần đầu tiên là lông mũi. Nói chung, phụ nữ thường có ít lông mũi hơn và nam giới có nhiều hơn. Nếu lông mũi của bạn quá dài và đã chui ra khỏi hốc mũi thì chỉ cần dùng tông đơ để tỉa bớt phần bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều người chỉ tắt nó đi vì họ thấy phiền phức, điều này khá thô lỗ. Tuy nhiên, trong một trường hợp đáng tiếc, một người đàn ông đã bị sốt cao vào ban đêm sau khi nhổ lông mũi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể. Nguyên nhân là do anh đã bị nhiễm trùng khi nhổ lông mũi.

Bạn nên biết rằng trong khoang mũi có rất nhiều mao mạch. Nhiễm trùng có thể xảy ra nếu không cẩn thận. Hiện tượng trên không chỉ là ví dụ, nhiều người còn chưa hiểu được tầm quan trọng của lông mũi đối với chúng ta. Trước hết, lông mũi có thể giúp chúng ta chắn khói bụi bên ngoài. Nếu không có lỗ mũi, bụi sẽ được hít trực tiếp vào phổi và sức khỏe của phổi sẽ bị ảnh hưởng.

Phần thứ hai là lông nách. Nhiều người có thể nghĩ rằng lông nách ảnh hưởng đến hình ảnh. Đặc biệt vào mùa hè, bạn nữ có thể mặc váy quây. Người ta ước tính rằng hầu hết phụ nữ đã làm điều đó, vì vậy họ quyết định cạo hết lông nách, thậm chí có người còn cạo và trị hết một lần.

Trên thực tế, có rất nhiều hạch bạch huyết ở nách của chúng ta. Nếu bạn thường chọn cách cạo lông nách bằng dao cạo sẽ rất dễ gây kích ứng hạch bạch huyết. Hơn nữa, chức năng chính của lông nách là thúc đẩy quá trình bài tiết mồ hôi. Nếu lông nách ít, chất độc trong cơ thể sẽ khó bài tiết ra ngoài, càng kích thích bạch huyết càng mạnh. Chúng ta thường thấy trên TV rằng một số người thường cạo lông nách và gây ra các vấn đề về thể chất.

Phần thứ ba là lông v.ù.ng k.í.n. Tôi tin rằng nó sẽ gây khó chịu cho nhiều người. Tuy nhiên, chúng ta thường thấy rằng khi mùa hè đến, nhiều bạn trai thích cạo trọc đầu. Họ cảm thấy rằng điều này làm cho vùng kín của họ rất sạch sẽ. Đây đơn giản là cách tiếp cận sai lầm, vì những sợi lông được cho là để bảo vệ chúng khỏi vi khuẩn đồng thời cung cấp một số lớp cách nhiệt. Bất kể nam nữ trong cuộc sống, lông ở 3 vị trí trên không nên cạo bừa bãi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi hy vọng mọi người có thể chú ý đến nó và đừng vì hình ảnh của chính mình mà làm tổn thương hình ảnh của mình.

Minh Thành (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)