SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Bị ung thư tương đương với việc bị kết án tử hình? Nhắc nhở: 5 loại ung thư có tỷ lệ chữa khỏi cao, đừng dễ dàng bỏ cuộc

Thứ năm, 06/05/2021 06:05

Tôi chỉ có thể chờ chết nếu bị ung thư? Đây là suy nghĩ của nhiều bệnh nhân ung thư, thực tế chúng ta nên có thái độ lạc quan đối với bệnh ung thư.

Người đoạt giải Nobel: "Con người sẽ có thể chiến thắng bệnh ung thư trong vòng chưa đầy 100 năm".

James Watson được mệnh danh là "Cha đẻ của DNA", là nhà di truyền học và sinh học phân tử nổi tiếng thế giới. Ông đã giành được giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học năm 1962. James Watson có một nghiên cứu sâu về ung thư. Ông đã từng đưa ra dự đoán táo bạo và lạc quan về cuộc chiến chống ung thư trong các cuộc phỏng vấn. “Con người đã biết đến ung thư trong hơn 10 năm, và tôi hy vọng rằng trong tương lai 50 năm có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Ít nhất tôi không nghĩ rằng con người sẽ mất 100 năm để chữa khỏi".

Tại sao chúng ta vẫn không thể chữa khỏi bệnh ung thư?

Trên thực tế, ung thư không phải là một căn bệnh đơn lẻ. Nó bao gồm hơn một trăm bệnh, chẳng hạn như ung thư vú, ung thư phổi và ung thư thực quản. Mỗi loại ung thư có thể được chia thành các loại khác nhau và phương pháp điều trị cần thiết cho mỗi loại Ung thư không giống nhau, chẳng hạn như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và ngay cả khi đã sử dụng các phương pháp điều trị hiện tại, tế bào ung thư vẫn có thể sống sót. Các phương pháp y học hiện không thể chữa khỏi hoàn toàn. Các loại bệnh lý khác nhau, phân tử khác nhau các loại và khác nhau, có sự khác biệt về cách chữa bệnh giữa các bệnh nhân. Ngoài ra, sự phức tạp của khối u cũng khiến việc nghiên cứu các phương pháp điều trị mới chậm hơn.

Hiện tại, có vẻ như một số liệu pháp mới thực sự có triển vọng, chẳng hạn như liệu pháp nhắm mục tiêu và liệu pháp miễn dịch, nhiều bệnh nhân đã được hưởng lợi từ chúng. Theo thống kê, từ năm 1991 đến 2005, tỷ lệ tử vong chung của bệnh ung thư đã giảm 26% so với giai đoạn trước. Ngay cả khi thực tế mà chúng ta thấy bây giờ vẫn còn tàn khốc, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đã bắt tay vào con đường nghiên cứu đúng đắn để điều trị ung thư.

Tất nhiên, theo mức độ điều trị hiện nay, tỷ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư ở người vẫn còn tương đối cao, vì vậy không cần phải quá bi quan.

Những 5 loại bệnh nhân ung thư có cơ hội được chữa khỏi:

1. Tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú sớm 99% ~ 100%

Khi nhận thức của cộng đồng về ung thư vú tiếp tục tăng lên, nhận thức về tầm soát rất nặng nề, và để điều trị ung thư vú giai đoạn đầu, các phương pháp và thuốc điều trị hiện tại đã tương đối hoàn thiện và tỷ lệ sống 5 năm sau khi điều trị ung thư vú sớm càng cao, có thể 99% -100%.

Khuyến nghị: Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến nghị phụ nữ nên chụp X-quang tuyến vú mỗi năm một lần ở tuổi 45, và nếu cần, họ có thể bắt đầu ở tuổi 40.

2. Ung thư tuyến tiền liệt - Tỷ lệ chữa khỏi 99%

Hầu hết các khối u tuyến tiền liệt đều phát triển chậm hoặc thậm chí ngừng phát triển. Ung thư tuyến tiền liệt hiếm khi đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của những bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt thường có thể lên tới 99%.

Khuyến cáo: Hiện nay, có hai phương pháp chính để tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, một là khám trực tràng kỹ thuật số, hai là xét nghiệm máu PSA (Prostate Specific Antigen), nam giới trên 50 tuổi nên đi khám sức khỏe tổng thể mỗi năm.

3. Một số bệnh ung thư tuyến giáp - Tỷ lệ chữa khỏi 98%

Ung thư tuyến giáp phát triển chậm, thường gặp nhất là ung thư tuyến giáp thể nhú, có thể phẫu thuật cắt bỏ tuyến để điều trị hoặc thậm chí chữa khỏi bệnh, tỷ lệ sống 5 năm của bệnh nhân khoảng 98%.

Khuyến cáo: Nếu bạn phát hiện có khối u ở cổ hoặc khó nuốt hoặc khó thở, hãy đến bệnh viện để khám liên quan đến tuyến giáp càng sớm càng tốt.

4. Tỷ lệ chữa khỏi ung thư tinh hoàn 95,1%

Ung thư tinh hoàn giai đoạn đầu có thể chữa khỏi bằng cách cắt bỏ tinh hoàn, phẫu thuật kết hợp hóa trị đối với bệnh nhân giai đoạn nặng cũng cho hiệu quả tốt, tỷ lệ sống sau 5 năm là 95,1%.

Khuyến cáo: Hiện nay vẫn chưa có phương pháp tầm soát trúng đích, nếu có u ở tinh hoàn hoặc kích thước tinh hoàn hai bên chênh lệch quá lớn thì nên đến bệnh viện để khám càng sớm càng tốt.

5. Ung thư hắc tố (Melanoma) - 91,7% tỷ lệ chữa khỏi

Ung thư hắc tố có thể dễ dàng tìm thấy bằng mắt thường khi nó chưa lan ra các vùng ngoài da, đây thường là giai đoạn đầu và có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật cắt bỏ, tỷ lệ sống sót sau 5 năm là khoảng 91,7%.

Khuyến cáo: Nếu trên da bạn có những nốt mụn lớn, sậm màu, có hình dạng lạ thì nên đi khám da liễu kịp thời.

Tôi nên làm gì sau khi phát hiện ung thư?

Bệnh ung thư đột ngột thường khiến người bệnh bất ngờ, vậy người bệnh nên đối mặt như thế nào sau khi phát hiện ung thư?

Trước hết, bạn phải điều chỉnh tâm lý, chấp nhận điều trị của bác sĩ với tâm trạng bình tĩnh và sống mỗi ngày với thái độ tích cực.

Thứ hai, chúng ta phải đối mặt với thực tế và hợp tác điều trị. Cơ hội chữa khỏi của một số bệnh ung thư là không nhỏ, sau khi chẩn đoán bệnh nhân không nên có gánh nặng tinh thần quá mức, thay vào đó nên chấp nhận thực tế và tích cực hoàn thành kế hoạch điều trị.

Ngoài ra, cần duy trì sinh hoạt điều độ, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, chuẩn bị sẵn sàng phương án điều trị.

Tóm lại, nghiên cứu y học về ung thư không ngừng tiến bộ, tỷ lệ chữa khỏi của một số bệnh ung thư cũng tăng lên hơn 90%, bệnh nhân và gia đình không cần phải “đánh hơi thấy ung thư” và mang gánh nặng tâm lý quá mức, thay vào đó, nên điều chỉnh tâm lý của mình, đối mặt với thực tế, tích cực hợp tác điều trị.

Autran (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới