SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Các cặp vợ chồng già, tại sao hầu hết đàn ông chết trước vợ, đừng xấu hổ khi thấy điều này

Chủ nhật, 01/01/2023 10:41

Có rất nhiều cuộc điều tra và phân tích số liệu cho thấy tuổi thọ trung bình của nam giới thấp hơn nữ giới, điều này cho thấy một hiện tượng là trong các cặp vợ chồng già, người chồng luôn chết sớm hơn người vợ.

Trên thực tế, đàn ông chết sớm hơn vợ, nguyên nhân rất trực tiếp, có lý do thể chất và lý do tâm lý, hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những lý do thực sự, đừng xấu hổ khi nhìn vào nhé.

1. Thể chất của phụ nữ có những lợi thế bẩm sinh

Theo quan điểm sinh lý, giữa nam và nữ có sự khác nhau về nhiễm sắc thể, nữ là XX và nam là X. Nói chung, một số bệnh di truyền phần lớn di truyền cho thế hệ sau qua nhiễm sắc thể, nếu bệnh nằm trên nhiễm sắc thể X. Hầu hết nam giới sẽ mắc bệnh, vì nam giới chỉ có một nhiễm sắc thể X, còn nữ giới thì khác, phụ nữ có một nhiễm sắc thể X khác để bảo vệ khỏi bệnh tật, giảm khả năng mắc bệnh.

Đồng thời, sự mất máu của phụ nữ trong thời kỳ sinh đẻ và hành kinh là một kích thích sinh lý, và họ tốt hơn nam giới về chức năng tạo máu, do đó, phụ nữ có lợi thế hơn nam giới về điều kiện sinh lý, có thể khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn.

2. Đàn ông trầm cảm hơn, phụ nữ biết cách trút bỏ những cảm xúc tiêu cực

Giữa nam và nữ có sự khác biệt rất lớn, nam giới khi gặp khó khăn, rắc rối đa phần sẽ không chia sẻ với người khác, không tìm kiếm sự giúp đỡ, thường xuyên kìm nén cảm xúc, cảm xúc của mình, lâu dần sẽ làm tổn thương cơ thể cũng như tâm trí.

Phụ nữ thì khác, không sợ mất mặt, lại tương đối yếu đuối nên khi tâm trạng không tốt, gặp khó khăn sẽ tìm đến sự giúp đỡ của người khác, còn khi không vui, có cảm xúc tiêu cực thì họ cũng có khóc là một cách tốt để giải phóng bản thân theo cách của bạn, từ đó có thể giải phóng bản thân và có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn.

3. Phụ nữ có thể chất và sức khỏe tốt hơn, có thói quen sinh hoạt tốt

Phụ nữ yêu cái đẹp, họ thích có ngoại hình đẹp, muốn có vóc dáng đẹp, mong ngoại hình không bị già đi, vì vậy họ sẽ bỏ đường, tập thể dục, ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng, vì vậy đương nhiên, đàn ông có thói quen sinh hoạt rất tốt, và thân hình cũng tốt.

Đàn ông thì khác, thích thịt cá to, hơn nữa cũng có không ít người thích hút thuốc, uống rượu, đa số họ không thích thể thao cho lắm. Những thói quen xấu sẽ chỉ làm cho sức khỏe của họ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

4. Đàn ông có áp lực nuôi gia đình và cũng nhiều trách nhiệm áp lực

Từ xa xưa, đàn ông phải gánh vác gia đình, hầu hết gánh nặng kinh tế gia đình đều dồn lên vai đàn ông, vì vậy đàn ông phải tìm mọi cách để kiếm tiền nuôi gia đình và để vợ con được sung túc hơn. Bản thân làm việc chăm chỉ ở nơi làm việc không phải là việc dễ dàng, có nhiều khó khăn, nhiều cạnh tranh nên họ sẽ có nhiều trách nhiệm và nhiều áp lực, càng ngày họ càng mệt mỏi hơn.

5. Đàn ông phải quan trọng thể diện, dù ốm đau cũng chịu, thậm chí giấu không khám chữa

Đàn ông yêu sĩ diện hơn phụ nữ, không muốn người khác biết mình không tốt, có khi giấu giếm không cho người nhà biết, thậm chí là có vấn đề về sức khỏe của bản thân. Đôi khi một số bệnh cảm lạnh nhỏ, v.v. trực tiếp mang đến, và một vấn đề nhỏ phát sinh, họ thường để kệ và không chú ý. Không chịu đến bệnh viện khám bệnh, thậm chí còn sợ người khác biết mình bị bệnh.

Phần kết

Khi yêu và lấy nhau, người ta có nhiều lời thề ước, mong rằng hai người có thể cùng nhau già đi, chết có nhau, để cả hai không phải buồn bã, cô đơn. Nhưng trong đời thực hiếm khi xảy ra những trường hợp như vậy, vì hầu hết các bà vợ đều sống lâu hơn chồng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, có bà lại có thiên thời địa lợi, có sự khác biệt giữa thói quen sinh hoạt tốt và tự nhiên. Thực ra, đàn ông nếu muốn sống lâu hơn, có thể đồng hành cùng vợ lâu hơn thì nên giải phóng bản thân nhiều hơn, không nên để bản thân quá phiền muộn, không đặt mình dưới quá nhiều áp lực, có thể chia sẻ cùng vợ, và anh ấy cũng có thể chia sẻ điều đó với những người mà anh ấy tin tưởng.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)