SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Các tế bào ung thư thích 'đường' hay 'đạm'? Kết quả nghiên cứu được công bố, kiến ​​thức sớm và lợi ích sớm

Chủ nhật, 06/08/2023 06:40

Tôi tin rằng nói đến ung thư ai cũng “ghê tởm”, nếu nói đến ung thư sẽ khiến người ta cảm thấy rất sợ hãi và hoang mang. Nhưng hiện nay tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của mỗi người.

Tất nhiên, khi không có tế bào ung thư trong cơ thể, chúng sẽ không tiếp tục phân chia và sinh sôi nảy nở, lâu dần sẽ hủy hoại sức khỏe của cơ thể con người và gây tổn hại đến tính mạng của cá nhân đó.

Sau khi nghiên cứu có liên quan, người ta thấy rằng các tế bào ung thư tồn tại trong cơ thể của mọi người, nhưng chúng không được kích hoạt trong những trường hợp cụ thể.

Vì sao ngày càng nhiều "bệnh nhân ung thư"?

Trên thực tế, ung thư còn có thể gọi là “căn bệnh của cải”, thuở sơ khai con người có chế độ ăn uống không hợp lý, cơm ăn áo mặc thiếu thốn nên thể chất tương đối kém.

Tuy nhiên, tỷ lệ mắc một số bệnh mãn tính hoặc ung thư tương đối thấp, hiện nay với mức sống được cải thiện, khẩu phần ăn của người dân ngày càng phong phú, họ thường ăn một số loại cá, thịt lớn hoặc thực phẩm nhiều calo.

Ngoài ra, thường xuyên thức khuya và làm việc quá giờ, ngủ nghỉ không điều độ… dẫn đến tình trạng sức khỏe kém, trong trường hợp này còn làm suy giảm sức đề kháng của bản thân, tăng nguy cơ mắc bệnh, từ đó thúc đẩy các bệnh ung thư và ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, cũng cần chú ý chủ động phòng ngừa trong cuộc sống.

Và các tế bào ung thư sẽ tiếp tục tăng năng lượng để cạnh tranh với các tế bào bình thường để sử dụng và tiêu thụ nhiều glucose nhất, vì vậy nhiều người cũng tin rằng chỉ cần hạn chế lượng đường ăn vào thì có thể ức chế hiệu quả hoạt động của ung thư.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các tế bào ung thư thích protein hơn, vì vậy hầu hết mọi người tin rằng miễn là lượng thức ăn giàu protein như trứng và sữa bị ức chế, nó cũng có thể ức chế hoạt động của ung thư và chống lại ung thư, đó là có lợi hơn cho sức khỏe cá nhân.

Vì vậy, đây thực sự là trường hợp? Đối với một số bệnh nhân ung thư, tế bào ung thư thích đường hay đạm hơn? Hãy phân tích nó một cách chi tiết.

Trên thực tế, về điểm này, cũng đã có một nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Nature", các nhà khoa học có liên quan đã mô phỏng môi trường cơ thể và những thay đổi trong việc hấp thụ chất dinh dưỡng thông qua 6 mô hình khối u khác nhau, đồng thời tiến hành lặp đi lặp lại các thí nghiệm in vitro và in vivo. Những khối u này tiêu thụ nhiều nhất không phải là các tế bào khối u, mà là các tế bào miễn dịch của chính chúng.

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng chia các khối u ở chuột thành các tế bào, sau đó thực hiện những khám phá liên quan trên các tế bào, đo mức tiêu thụ đường trung bình của từng tế bào và phát hiện ra rằng các tế bào miễn dịch của các tế bào khối u thực sự tham lam hơn các tế bào khối u. Hàm lượng cũng tương đối cao.

Các nhà nghiên cứu phát hiện, tốc độ tiêu thụ glucose xung quanh tế bào ung thư cũng tương đối nhanh, sau khi ăn glucose, đầu tiên chúng sẽ xâm nhập vào tế bào miễn dịch bên trong khối u, trong trường hợp này, mục đích là để ức chế hoạt động của tế bào ung thư, ngăn chặn tế bào ung thư khỏi thu được một lượng năng lượng nhất định.

Tế bào ung thư ăn vào một loại protein nhỏ axit amin gọi là glutamine, khi lấy đủ protein, tế bào ung thư có thể duy trì hoạt động của cơ thể, đồng thời ức chế chuyển hóa đường của tế bào miễn dịch trong cơ thể, điều này cũng cản trở tế bào miễn dịch của tế bào ung thư.

Do đó, cũng có thể hiểu bệnh nhân ung thư không phải do đường khử mà là chất đạm có khả năng ức chế hoạt động của tế bào ung thư, còn cơ chế phân bố của các chất này cũng chính là tác dụng lên tế bào khối u thì vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, muốn ức chế hoạt động của tế bào ung thư, trước hết phải quan tâm đến chế độ ăn uống hợp lý, đảm bảo sức khỏe bản thân.

Phát hiện mới về ung thư: Chặn các protein cụ thể có thể tiêu diệt tế bào khối u!

Ý tưởng ngăn chặn các protein cụ thể có thể tiêu diệt các tế bào khối u không phải là mới, nhưng nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng một loại protein có tên PTPN2 có thể là yếu tố chính trong sự phát triển của tế bào ung thư. Và các nhà khoa học cũng nhận thấy rằng ở nhiều loại ung thư, mức độ biểu hiện của loại protein này tương đối thấp.

Và họ đã nghiên cứu vai trò của protein này trong quá trình tăng sinh khối u và phát hiện ra rằng nếu PTPN2 này bị chặn, tốc độ tăng sinh của tế bào ung thư sẽ giảm đi rất nhiều, điều này sẽ khiến tế bào ung thư dễ điều trị hơn.

Sau khi nghiên cứu, người ta thấy rằng nó cung cấp một hướng mới cho việc điều trị ung thư trong tương lai, nhưng hiện tại, vẫn cần nhiều nghiên cứu và thử nghiệm hơn để xác nhận tính an toàn và hiệu quả của nó.

Vì vậy, trong cuộc sống chúng ta vẫn cần quan tâm đến việc chủ động phòng ngừa, đề phòng các vấn đề về ung thư sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể.

Lời khuyên: Hãy ghi nhớ 5 chữ này, ung thư có thể tránh xa bạn

1. Ăn uống: Muốn không bị ung thư thì trong cuộc sống buổi sáng phải chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, giảm bớt một số đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, tăng cường ăn nhiều đồ ăn nhiều calo, ăn hoa quả tươi và rau xanh thường xuyên, bổ sung vitamin và các chất cần thiết, tăng cường sức đề kháng cho bản thân.

2. Tinh thần: Giữ thái độ tích cực, lạc quan có thể giúp điều hòa ổn định nội tiết trong cơ thể, nâng cao sức đề kháng của bản thân, giúp chống lại các tế bào ung thư.

3. Tập thể dục: Cuộc sống nằm ở tập thể dục, tuân thủ tập thể dục thận có thể tăng cường hiệu quả quá trình trao đổi chất, loại bỏ độc tố và rác thải, giảm gánh nặng cho cơ thể, tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể con người và giảm nguy cơ ung thư.

4. Bỏ thuốc lá: Bỏ thuốc lá và uống rượu kịp thời, giảm hấp thụ các chất có hại và chú ý loại bỏ các hành vi xấu như thức khuya để giúp chăm sóc sức khỏe của bản thân và giảm nguy cơ ung thư.

5. Khám bệnh: Trong cuộc sống, chúng ta nên chú ý khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư định kỳ, có như vậy mới ngăn chặn được vấn đề ung thư xảy ra, đảm bảo tình trạng sức khỏe cá nhân, phát hiện sớm và điều trị sớm.

Bunny (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới