SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Cỏ dại mọc bên miệng giếng ngày xưa được người nông dân dùng làm củi, nhưng không ngờ chúng rất có giá trị

Chủ nhật, 19/05/2024 07:18

Ở những vùng nông thôn thuở sơ khai, do thiếu nước sinh hoạt nên người ta thường thấy cảnh tượng như thế này: những người bạn nông dân xách xô xếp hàng một cách có trật tự. Đối với những người trẻ sống ở thời hiện đại, khung cảnh này có vẻ hơi xa lạ.

Trên thực tế, họ đang chờ nước giếng được khai thác để sử dụng cho sinh hoạt. Vào thời đó, những gia đình có giếng thường có điều kiện sống tốt hơn, miệng giếng càng lớn thì kinh tế gia đình càng tốt.

Điều đáng nói là một loại cỏ đặc biệt thường mọc quanh miệng giếng. Trước đây, loại cỏ dại này thường được nông dân sử dụng làm củi đốt, nhưng trong xã hội hiện đại, nó đã trở nên khá hiếm. Nếu bạn từng gặp loại cỏ dại này, hãy nhớ xem xét nó một cách nghiêm túc. Vậy đây là loại cây gì?

Tên của nó rất thực tế, nó được gọi là cỏ ven giếng, thường được gọi là "cỏ ven giếng" (Cỏ ven giếng hay còn gọi là cỏ, cỏ luồng, phượng vĩ thảo, hùng kê thảo, kê cước thảo, kim kê vĩ... có tên khoa học là Pteris multifida Poir - thuộc họ dương xỉ). Chỉ nghe tên thôi bạn cũng có thể tưởng tượng đây là loài cây dại mọc ở miệng giếng hoặc cạnh hàng rào giếng. Mặc dù nó được trải rộng khắp vùng nông thôn nhưng nó không phải là không có giá trị. Tiếp theo mời các bạn theo dõi tác giả để tìm hiểu thêm về cỏ ven giếng nhé.

Cỏ ven giếng là một loại dương xỉ sống trên cạn cỡ vừa và nhỏ hàng năm thuộc họ Pteridaceae. Dương xỉ có hình dáng rất giống nhau và có nhiều loại, với hơn 10.000 loài. Tuy nhiên, có tương đối ít dương xỉ nhỏ và cỏ ven giếng là một trong những đại diện.

Cái tên cỏ ven giếng có thể còn xa lạ với nhiều người nhưng đó là cuộc sống xanh phổ biến trên mảnh đất nước ta. Bên cạnh những chiếc giếng cổ hay trong những kẽ đá trên núi, nó phát triển bền bỉ và tràn ngập màu xanh.

Ngày xửa ngày xưa, người ta thường thấy trên những bức tường bùn ở vùng nông thôn, lặng lẽ dõi theo những ngôi nhà theo năm tháng. Nhưng với sự phát triển của thời đại, những bức tường đất lốm đốm đó đã dần được thay thế bằng xi măng kiên cố, bãi cỏ bên bờ rào giếng cũng đã mất đi mái nhà cũ. Ngày nay, nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, bạn có thể phải đi sâu vào trong núi hoặc ghé thăm những ngôi làng cổ vẫn giữ được nét bình dị. Đối với những người nông dân ngày đêm gắn bó với đất, những chiếc giếng cổ đã trở thành điểm tiếp xúc gần gũi nhất của họ với đám cỏ bên bờ rào giếng.

Những ngày qua, cỏ ven giếng thu hút sự quan tâm của người nông dân vì có xu hướng mọc ở miệng giếng hoặc trên thành đá bên trong giếng. Họ lo ngại loại cây này có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn nước giếng nên thường cắt và phơi khô để làm củi. Trên thực tế, nhiều loại dương xỉ rất dễ cháy khi phơi khô nên chúng thường được dùng làm chất mồi lửa hoặc củi.

Tuy nhiên, đối với những người nông dân có kinh nghiệm, cỏ ven giếng còn có giá trị dược liệu vô cùng cao. Cách đây không lâu, khi tác giả về thăm làng xưa, ông đã chứng kiến ​​cảnh những người nông dân già đang thu hoạch cỏ bên bờ giếng. Lão nông dân cho biết, toàn bộ cây cỏ ven giếng có thể dùng làm thuốc, có nhiều tác dụng như thanh nhiệt, tiêu ẩm, cầm máu và làm mát máu. Đặc biệt vào mùa hè, nước sôi với cỏ bờ rào giếng có thể làm giảm bớt cảm giác khó chịu do nắng nóng gây ra một cách hiệu quả, đồng thời có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nông thôn, những ngôi nhà mới xây dựng mọc lên như nấm sau mưa, chất lượng ngày càng được nâng cao. Cùng với việc sử dụng rộng rãi nước máy, các giếng cổ ở các khu vực khác cũng dần bị bỏ hoang, ngoại trừ một số nông dân sống ở miền núi thỉnh thoảng sử dụng nước giếng.

Nước trong các giếng này cũng bắt đầu cạn dần khiến cỏ dại xung quanh giếng mọc thưa thớt hơn. Vì vậy, khi may mắn bắt gặp những loài cây này bên bờ rào giếng nước, chúng ta nên trân trọng vì chúng có thể biến mất theo thời gian.

Điều đáng nói là hiện nay một số người đang bắt đầu chuyên trồng loại cỏ ven giếng này. Do hình dạng lá thanh lịch và hình dạng cây đẹp nên rất thích hợp để ngắm cảnh. Ngày nay, trong các khu vườn đô thị, loại cây này thường được sử dụng để ghép với cây cảnh đá, có giá trị trang trí rất cao.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới