SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Gầy có dễ bị ung thư ruột kết không? Mách bạn: 4 kiểu người này dễ bị ung thư ruột kết 'ưu ái' hơn

Chủ nhật, 06/12/2020 07:14

Khi ung thư xâm lấn vào cơ thể, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, vì vậy cần hiểu rõ nguyên nhân gây ung thư và chủ động có biện pháp phòng tránh.

Ung thư đại tràng là một loại khối u ác tính của đường tiêu hóa, sự xuất hiện của căn bệnh này liên quan mật thiết đến nhiều nguyên nhân, cần có biện pháp phòng tránh trước và duy trì thói quen sinh hoạt tốt để duy trì chức năng đường ruột tốt, không chỉ tăng cường khả năng tiêu hóa của cơ thể, hấp thu kịp thời. Các chất dinh dưỡng cũng có thể ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng xuất hiện. Nhiều người nói rằng cơ thể quá gầy sẽ bị ung thư đại tràng, có cơ sở nào để khẳng định điều này không?

Gầy là dấu hiệu không khỏe mạnh, chứng tỏ cơ thể không được cung cấp dinh dưỡng kịp thời, sức đề kháng dễ bị yếu đi. Qua công thức tính liên quan, cân nặng quá thấp, không thể duy trì trong phạm vi tiêu chuẩn, cần chủ động phòng ngừa bệnh ung thư đại tràng. Bởi vì những người quá gầy có nguy cơ ung thư ruột kết cao hơn những người có cân nặng bình thường, DNA của cơ thể bị tổn thương do stress oxy hóa và tình trạng viêm nhẹ có thể phá hủy hệ thống miễn dịch của con người và các tế bào ung thư có nhiều khả năng sinh sôi.

Những ai có nguy cơ mắc ung thư ruột kết cao?

1. Những người ăn sai cách

Những người có chế độ ăn uống không đúng phương pháp có tỷ lệ mắc ung thư đại tràng cao, đặc biệt là khi thực phẩm được kết hợp không hợp lý trong quá trình ăn kiêng, ăn nhiều chất béo, ít chất xơ không tốt cho việc tăng cường chức năng đường ruột, sẽ làm cho nhu động ruột chậm và thải chất cặn bã. Khả năng bài tiết suy giảm, chức năng đại tràng cũng sẽ suy giảm. Nếu có thể tuân thủ các nguyên tắc chế độ ăn uống chính xác, sắp xếp thức ăn hợp lý, và lượng thức ăn có được trong chế độ ăn uống đủ, thì nhu động ruột có thể được đẩy nhanh, có lợi hơn cho việc bài tiết chất thải và giúp chăm sóc đường ruột.

2. Người bị polyp tuyến ruột

Polyp tuyến trong gia đình có nhiều khả năng bị ung thư đường ruột, và chức năng của ruột sẽ suy giảm trong quá trình phát triển của polyp tuyến. Nếu bỏ qua tầm quan trọng của việc điều trị tích cực các polyp tuyến thì tình trạng bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn sau khi các khối polyp được tạo ra, và trong quá trình phát triển không ngừng có thể sinh ra các tế bào ung thư, đây là nguyên nhân gây ung thư ở một số người. Vì vậy, việc điều trị polyp tuyến có tính chất di truyền gia đình cần được tiến hành kịp thời, cắt bỏ polyp bằng phẫu thuật để tránh hình thành ung thư.

3. Những người uống quá nhiều rượu và thuốc lá

Những người hút thuốc và uống rượu trong thời gian dài dễ bị ung thư ruột kết, so với những người có thói quen tốt thì xác suất tổn thương đường ruột tăng lên, vì hấp thụ quá nhiều các chất có hại trong thuốc lá và rượu cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa, thậm chí giảm sức đề kháng của cơ thể, và sự xâm nhập của các yếu tố nguy cơ gây bệnh khi chức năng miễn dịch suy yếu sẽ tạo cơ hội cho ung thư. Vì vậy, trong quá trình phòng chống ung thư, nên duy trì thói quen sống tốt, bỏ thuốc lá và uống rượu là chìa khóa.

4. Những người có tiền sử gia đình bị ung thư ruột

Nếu trong gia đình có nhiều người bị ung thư ruột kết cùng một lúc thì những người cùng huyết thống khác sẽ dễ bị ung thư ruột kết. Ung thư đường ruột là căn bệnh có tính chất di truyền, thói quen sinh hoạt của các thành viên trong gia đình tương đối giống nhau, nếu có chung những thói quen xấu, cộng với gen mẫn cảm, ảnh hưởng của đột biến gen sẽ tạo cơ hội cho bệnh ung thư đường ruột, vì vậy cần có những biện pháp phòng tránh phù hợp. Việc tránh ảnh hưởng của yếu tố di truyền làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư ruột kết là rất quan trọng.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới