SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Khi thời tiết lạnh giá, đột tử dễ xảy ra trong nhà hơn là ngoài trời, phòng khách và phòng vệ sinh là nơi nguy hiểm nhất

Thứ tư, 10/01/2024 21:07

Các bác sĩ cảnh báo nhiệt độ thấp ngoài trời có thể dễ dàng làm tăng nguy cơ đột tử. Tuy nhiên, thống kê nghiên cứu cho thấy hầu hết các trường hợp tử vong đột ngột của bệnh nhân đến bệnh viện đều xảy ra trong nhà, phá vỡ quan niệm trước đó.

Theo quan sát lâm sàng, đột tử có nhiều khả năng xảy ra trong nhà, tương ứng là phòng khách và phòng tắm. Người dân được nhắc nhở giữ ấm trong nhà và không được bỏ qua. Khi xuất hiện năm triệu chứng chính là tức ngực, đau ngực, thở khò khè, khó thở và đánh trống ngực, bạn nên nghi ngờ rằng đó có thể là do bệnh tim hoặc bệnh não gây ra và đi khám bệnh càng sớm càng tốt để tránh đột tử.

Về mặt lý thuyết, mọi người sẽ nghĩ rằng ngoài trời là nơi nguy hiểm cho đột tử, nhưng mọi người đều biết rằng trong nhà cũng là nơi thường xảy ra đột tử. Nhóm dễ bị đột tử nhất là người già, lớn tuổi hơn và dễ bị đột tử hơn. Bệnh nhân bị ba cao (mỡ máu cao, đường huyết cao, huyết áp cao), hoặc suy tim, đặt ống đỡ động mạch, đột quỵ và các bệnh tim mạch khác sợ ra ngoài khi nhiệt độ giảm.

Bác sĩ cho rằng khi bên ngoài trời lạnh, mọi người sẽ cảnh giác hơn và mặc nhiều quần áo hơn, tuy nhiên, nếu mặc quần áo ở nhà nhẹ nhàng, họ sẽ cảm thấy “không cần mặc quá nhiều hoặc quá nặng” và lơ là để giữ ấm. Phòng tắm thường có cửa sổ mở ra bên ngoài, nhiệt độ trong phòng dễ bị dao động, khi nhiệt độ trong phòng giảm xuống sẽ kích thích thần kinh giao cảm, làm tim đập nhanh, gây co mạch, tăng huyết áp, hồi hộp, hồi hộp. dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tử vong đột ngột.

Ngoài ra, thời điểm đột tử thường xảy ra nhất là vào sáng sớm, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi bức xạ làm mát, nhiệt độ phòng vào sáng sớm khoảng 14 đến 17 độ C, nhiệt độ bên trong chăn khoảng 32 đến 34 độ C. Chênh lệch ít nhất là 10 độ. Chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Khi đứng dậy vào lúc này, nếu đi vệ sinh mà không giữ ấm, bạn có thể tử vong đột ngột. Đối với những người dễ bị đột tử, ngoài người già, người cao huyết áp, bệnh tim mạch, thậm chí cả người già sống một mình, hoặc người không có dụng cụ sưởi ấm ở nhà cũng có thể xảy ra đột quỵ.

Đột tử dễ xảy ra ở nhà, đặc biệt là hai nơi: phòng khách và phòng vệ sinh

Do vậy, chuyên gia nhắc nhở mọi người cũng nên giữ ấm ở nhà, có thể mặc thêm quần áo và tất len, khi xuất hiện các triệu chứng như tức ngực, đau ngực, thở khò khè, khó thở, tim đập nhanh thì nên nghi ngờ có thể là do nguyên nhân. do các bệnh về tim và não, nên đi khám càng sớm càng tốt để tránh đột tử.

Bác sĩ cũng cho biết những nơi trong nhà dễ xảy ra đột tử là phòng khách và phòng tắm, đồng thời nhắc nhở mọi người chú ý hơn đến việc giữ ấm trong nhà.

Autran (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)