SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Không phải ung thư, đây mới là những căn bệnh giết chết nhiều phụ nữ nhất

Thứ bảy, 26/11/2016 10:50

Không phải ung thư hay bệnh tim, có những căn bệnh còn nguy hiểm hơn và khiến phụ nữ phải đề phòng nhiều hơn.

Đối với phụ nữ ở tuổi trung niên, ung thư và tim là những căn bệnh nguy hiểm nhất. Với từng độ tuổi, 2 căn bệnh này chiếm khoảng 30 - 55% các trường hợp tử vong. Tuy nhiên, tính trên tổng số phụ nữ ở thế giới, có những căn bệnh còn nguy hiểm và đáng lo ngại hơn rất nhiều.

Không phải ung thư, những căn bệnh dưới đây mới thực sự 'chết chóc' với phụ nữ

Bệnh gan mãn tính

Theo National Institutes of Health (NIH), gan là cơ quan cực kỳ quan trọng của con người, điều khiển hệ thống lọc chất thải, độc tố để giúp cơ thể hấp thụ vitamin, chất dinh dưỡng, năng lượng từ thực phẩm. Bệnh gan mãn tính hay xơ gan là sự phân hủy các chức năng gan của bạn. Triệu chứng của bệnh này bao gồm việc thường xuyên mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đầy hơi...

Nguyên nhân của căn bệnh này có thể xuất phát từ các virus, thói quen uống rượu nặng, một số rối loạn đặc biệt hoặc nhiễm trùng. Đồng thời, béo phì và một số bệnh về máu có thể cũng là nguyên nhân của gan mãn tính. Để tránh được căn bệnh nguy hiểm này, bạn cần ăn uống đúng cách, tập thể dục thường xuyên, uống rượu hạn chế...

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (còn được gọi là bệnh hô hấp mãn tính hoặc COPD) rất thường gặp với những người hút thuốc lá. Khoảng 5% người Mỹ trưởng thành được chẩn đoán có những dấu hiệu của bệnh này. Những người làm việc trong ngành xây dựng hoặc các nghề có tính chất độc hại cũng có nguy cơ cao mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Triệu chứng phổ biến nhất của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là việc khó thở. Tuy vậy, do căn bệnh phát triển từ từ nên bạn rất có thể sẽ không nhận ra bất kỳ thay đổi đột ngột nào trong hơi thở của bản thân. Đó là lý do tại sao khi bệnh này thường không được phát hiện trước khi đến giai đoạn cuối.

Bệnh tiểu đường

Bệnh tiểu đường liên quan đến việc cơ thể không có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Theo thời gian, căn bệnh này có thể dẫn đến bệnh tim, tổn thương thần kinh, bệnh thận... Tiểu đường có 2 dạng: loại 1 và loại 2. Chỉ 5% số người mắc tiểu đường thuộc loại 1. Đây là loại bệnh cơ thể bị phá hủy khả năng tạo ra insulin. Bệnh tiểu đường loại 2 có 95 % số người mắc xảy ra khi cơ thể không còn khả năng sử dụng insulin mà tuyến tụy sản xuất.

Triệu chứng của tiểu đường có thể là cảm giác luôn khát nước, vấn đề về mắt, thường xuyên có cảm giác đói ngay cả khi đang ăn. Một chế độ ăn uống lành mạnh chính là cách tốt nhất để tránh cho cơ thể mắc bệnh tiểu đường.

Cúm và viêm phổi

Đối với những người trưởng thành khỏe mạnh nhất, cúm có thể khiến bạn nằm trên giường vài ngày với một cơn sốt và ớn lạnh. Nhưng đối với những người không khỏe mạnh cho lắm, cúm có thể gây ra các biến chứng nhanh chóng và có thể gây chết người. Cúm cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng phổi, có thể gây chết người nếu bạn có một hệ thống miễn dịch không tốt.

Cách tốt nhất để ngăn chặn cúm chính là bạn nên tiêm phòng ngừa cúm. Đối với những người có hệ miễn dịch không tốt, người bị phổi, bệnh nhân hoặc người cao tuổi, hãy nói chuyện với bác sĩ về việc phòng ngừa cúm.

Nhiễm trùng huyết (Nhiễm khuẩn huyết)

Đây là một dạng nhiễm trùng máu và có xu hướng chỉ ảnh hưởng đến những người đã bị bệnh sẵn. Theo NIH, nhiễm khuẩn huyết thường bắt đầu với một nhiễm trùng ở một bộ phận nào đó của cơ thể trước như phổi, đường tiết niệu, da, thận... Nhiễm trùng sau đó lây lan vào máu và gây ra một phản ứng miễn dịch dẫn tới các cục máu đông.

Những người sở hữu hệ thống miễn dịch không tốt hoặc đang bị bệnh có nguy cơ cao nhất bị nhiễm trùng huyết. Bạn không thể làm gì nhiều để ngăn chặn nó nhưng vẫ có một số triệu chứng để nhận biết sớm. Một cơn sốt đột ngột, ớn lạnh, thở nhanh, nhịp tim tăng là dấu hiệu sớm của nhiễm khuẩn huyết.

Click xem thêm: Lợi ích của rau đay với sức khỏe

TiTi (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới