SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Làm sao để xác định bạn tình có mắc bệnh lây qua đường tình dục hay không? 2 phương pháp mà cả nam và nữ đều nên biết

Chủ nhật, 29/10/2023 22:42

Bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục đề cập đến việc nhiễm mầm bệnh lây truyền qua máu, tinh dịch, dịch âm đạo hoặc các chất dịch cơ thể khác khi quan hệ tình dục bằng miệng, hậu môn hoặc bộ phận sinh dục với bạn tình bị nhiễm bệnh.

Tôi đã hẹn hò với một chàng trai trên mạng xã hội được 5 tháng và tôi nghĩ anh ấy là một người rất tốt. Chúng tôi gặp nhau trực tiếp vào tháng trước, anh ấy cao ráo, đẹp trai và rất quan tâm đến tôi, tôi muốn phát triển mối quan hệ lâu dài với anh ấy.

Nhưng khi chúng tôi gặp nhau trong cuộc gặp gần nhất, anh ấy đề nghị chúng tôi ở lại qua đêm trong khách sạn. Tôi biết ý anh ấy nhưng tôi sợ đối phương mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục nên từ chối. Nhưng sau đó anh ấy vẫn đến gặp tôi những lần sau và mong muốn mối quan hệ của cả hai tiến xa hơn. Tôi muốn hỏi làm sao để biết đối phương có mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục trước khi chúng tôi quan hệ không?

Trước khi quan hệ, làm sao để biết bạn tình có mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không?

Có rất nhiều loại bệnh lây truyền qua đường tình dục với những triệu chứng khác nhau, dưới đây là 6 loại thường gặp, bạn có thể hiểu rõ hơn về triệu chứng của chúng và đưa ra nhận định.

Bệnh giang mai

Bệnh giang mai là một bệnh hệ thống mãn tính do Treponema pallidum gây ra. Các biểu hiện lâm sàng của nó có thể được chia thành bốn loại: giang mai tiềm ẩn, giang mai giai đoạn một, giang mai giai đoạn hai và giang mai giai đoạn ba.

Bệnh giang mai giai đoạn đầu thường xuất hiện từ 2 đến 4 tuần sau khi nhiễm bệnh và có đặc điểm là vết loét tròn màu đỏ có đường kính khoảng 1-2cm tại vị trí quan hệ tình dục, mép lồi lên và phần gốc cứng nhưng không đau.

Ở giai đoạn thứ hai của bệnh giang mai, người bệnh sẽ xuất hiện các vết ban đỏ đối xứng khắp cơ thể ở thân, tay chân, lòng bàn tay, lòng bàn chân, các vết ban này thường không ngứa cũng không đau.

Giang mai giai đoạn 3 là giai đoạn nặng nhất, người bệnh sẽ xuất hiện các tổn thương ở da và niêm mạc, trong đó điển hình nhất là giang mai dạng nốt và gumma.

Bệnh lậu

Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến thứ hai sau bệnh giang mai. Đây là tình trạng viêm mủ của hệ thống sinh dục do lậu cầu gây ra.

Thời gian ủ bệnh của bệnh lậu thường là 3-5 ngày. Bệnh nhân nam có thể gặp các triệu chứng như tăng tiết dịch niệu đạo và đi tiểu đau, có thể đi kèm với đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp, tiểu không hết, ngứa, rát và đỏ.

Ở phụ nữ, mặc dù tỷ lệ nhiễm trùng cao hơn nhưng các triệu chứng thường tinh tế hơn, đôi khi hầu như không có cảm giác khó chịu rõ ràng, chỉ một số phụ nữ sẽ có các triệu chứng như chảy mủ, tiết dịch bất thường, đỏ và sưng tấy lỗ niệu đạo. Tuy nhiên, bất kể giới tính, một khi được chẩn đoán mắc bệnh lậu, họ nên được điều trị ngay lập tức.

Viêm niệu đạo không do lậu cầu

Tỷ lệ mắc bệnh viêm niệu đạo không do lậu cầu tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây. Vì nhiều bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ, đặc biệt ở phụ nữ nên triệu chứng của họ tinh tế hơn và thường bị bỏ qua, điều này không chỉ làm tăng khả năng lây lan của bệnh mà còn có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng như viêm nội mạc tử cung, viêm vòi trứng, chửa ngoài tử cung, vô sinh, viêm nội mạc tử cung, sinh con và sẩy thai…

Giai đoạn đầu nam giới có thể đi tiểu đau, khó chịu ở niệu đạo, ngứa ngáy, đau rát, nếu không điều trị kịp thời thì các triệu chứng này sẽ trầm trọng hơn.

Mụn rộp sinh dục

Mụn rộp sinh dục là do virus herpes simplex HSV gây ra, trong đó HSV-2 là nguồn lây nhiễm phổ biến nhất. Đối với những người có triệu chứng rõ ràng, biểu hiện điển hình là xuất hiện các mụn nước nhỏ đơn lẻ hoặc thành cụm trên cơ quan sinh dục ngoài, các vùng xung quanh, hậu môn và các vùng lân cận. Sau khi những mụn nước này vỡ ra, chúng sẽ biến thành vết loét gây đau đớn và có thể kéo dài 2-4 tuần.

AIDS

Sau khi bị nhiễm HIV, bệnh nhân có thể trải qua thời gian ủ bệnh trung bình lên tới 6 năm trước khi trở thành người mang virus.

Sau khi nhiễm HIV, một số bệnh nhân sẽ gặp các triệu chứng ngắn hạn như sốt nhẹ, sưng hạch và khó chịu ở giai đoạn đầu, nhưng những triệu chứng này thường bị bỏ qua. Sau đó, virus có thể nằm im trong cơ thể trong nhiều năm. Hầu hết mọi người có ít triệu chứng rõ ràng trong thời gian ủ bệnh.

Có nhất thiết phải khám sức khỏe trước khi quan hệ tình dục không?

Những căn bệnh lây qua đường tình dục kể trên thường có thời kỳ ủ bệnh, người mắc bệnh thường không biết cho đến khi bị căn bệnh tấn công hoặc lây sang người khác. Vì vậy, vì sức khỏe của bản thân và bạn tình, việc xét nghiệm phòng ngừa trước khi quan hệ là rất cần thiết. Trong đó, cơ bản và quan trọng nhất là việc phát hiện 4 bệnh truyền nhiễm: viêm gan B, viêm gan C, AIDS và giang mai.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục có chữa khỏi được không? Làm thế nào để ngăn chặn nó?

Mặc dù hầu hết các bệnh lây truyền qua đường tình dục đều có thể điều trị được nhưng phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh để có sức khỏe tốt.

Phát triển thói quen sống tốt

Trong cuộc sống hàng ngày, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân là rất quan trọng. Cố gắng tránh quan hệ với nhiều bạn tình và quan hệ tình dục không an toàn. Ở nhà, hãy đảm bảo quần áo và ga trải giường được giặt và phơi khô thường xuyên, đồng thời giữ phòng tắm sạch sẽ.

Sử dụng bao cao su đúng cách

Bao cao su là phương tiện hữu hiệu để phòng ngừa nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục. Kiên trì sử dụng bao cao su đúng cách không chỉ tiết kiệm mà còn là bước quan trọng để có một cuộc sống khỏe mạnh. Ngay cả ở tuổi già, nên sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục để giảm nguy cơ mắc bệnh, bất kể có nhu cầu sinh sản hay không.

Nếu bạn tình của bạn được chẩn đoán mắc bệnh STD, bạn nên đi khám ngay và cố gắng tránh quan hệ tình dục trong quá trình điều trị; nhớ sử dụng bao cao su nếu cần thiết.

Học cách tự kiểm tra

Khám sức khỏe định kỳ là bước đầu tiên để ngăn ngừa bệnh tật. Nên xét nghiệm bệnh giang mai trước khi kết hôn và trước khi mang thai. Bà bầu nên phát hiện và điều trị sớm các bệnh lây truyền qua đường tình dục để giảm ảnh hưởng đến thai nhi. Người lớn tuổi cũng nên khám sức khỏe định kỳ.

Ngoài ra, bạn nên chú ý đến tình trạng thể chất của mình, nếu sau khi có quan hệ mà có bất kỳ triệu chứng nào bất thường thì hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn càng sớm càng tốt.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới