SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Lời khuyên của bác sĩ: Không muốn ung thư. Bốn căn bệnh 'tiền ung thư' này cần được điều trị càng sớm càng tốt!

Thứ ba, 11/05/2021 15:52

Khi nhắc đến ung thư, nhiều người xem đó như một cơn ác mộng. Tuy nhiên, đừng để ung thư tước đi tinh thần lạc quan và năng lượng sống của bạn, hãy xem nó như một thử thách để tôi luyện bản thân. Đặc biệt, không muốn ung thư thì ai cũng cần biết những căn bệnh "tiền ung thư" dưới đây.

Bốn căn bệnh "tiền ung thư" này cần được điều trị càng sớm càng tốt:

Viêm teo niêm mạc dạ dày

Viêm teo niêm mạc dạ dày là tình trạng dạ dày bị vi khuẩn HP tấn công dẫn đến hiện tượng viêm loét do lớp niêm mạc bị phá hủy.

Hiện tượng niêm mạc dạ dày bị viêm teo hoàn toàn không để lại triệu chứng bất thường nào cho cơ thể nên bệnh nhân thường khó có thể nhận diện bệnh. Sự diễn tiến âm thầm của bệnh cũng là yếu tố thuận lợi để bệnh tình chuyển biến nặng hơn dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng khác, điển hình như ung thư dạ dày, loét dạ dày,... Mặc dù, bệnh lý này không gây thiệt mạng tức thì nhưng chúng lại là nguyên nhân gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân về sau.

Polyp dị dạng

Polyp thường xuất hiện trong đại tràng, dạ dày với số lượng từ vài cái cho đến hàng nghìn cái. Tình trạng bệnh lý này khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của tình trạng tổn thương này.

Polyp là một dạng tổn thương có hình dáng giống với một khối u nhưng không phải là u, nó có thể có cuống hoặc không có cuống. Polyp do niêm mạc hoặc tổ chức dưới niêm mạc tăng sinh tạo thành. Đa số các khối polyp là lành tính, nhưng một số polyp có khả năng hóa thành ác tính, dẫn tới ung thư nếu như không được điều trị kịp thời.

Polyp có thể xuất hiện ở một hoặc nhiều vị trí trong cơ thể như dạ dày, ruột non, đại trực tràng. Trong đó polyp đại tràng có tỷ lệ ung thư cao nhất.

Xơ gan

Đây là một căn bệnh phổ biến về gan, nói lên sự hoạt động của các tế bào gan trong nhiều tình trạng khác nhau, dẫn đến hoại tử một số lượng lớn các tế bào gan, gan dần dần bị biến dạng và cứng lại. Xơ gan được chia thành giai đoạn còn bù và giai đoạn mất bù, rất nhiều trường hợp xơ gan khi bước sang giai đoạn mất bù sẽ phát triển thành ung thư gan.

Nốt phổi

Là một loại bệnh phổi không rõ căn nguyên, nốt phổi được phân thành lành tính và ác tính. Các nốt phổi lành tính ít gây tổn thương đến các mô phổi và ít có khả năng chuyển thành ung thư phổi. Các nốt phổi ác tính gây tổn thương nhiều đến các mô phổi và có tính hung hãn, khả năng chuyển thành ung thư phổi cao.

Cách phân biệt nốt phổi lành và ác thường dựa vào kích thước của chúng. Nhìn chung, các nốt nhỏ hơn 5mm hầu hết là lành tính, có thể lành tính và ác tính đối với các nốt có kích thước khoảng 5mm - 10mm và cần quan sát kỹ; có nhiều nốt trên 10mm là ác tính.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới