SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Nếu mắc 4 căn bệnh này thì dù nghiện rượu đến đâu cũng nên ngừng uống, tất cả chỉ vì lợi ích của bạn mà thôi!

Thứ tư, 11/10/2023 09:34

Uống rượu vốn luôn có hại cho sức khỏe, đặc biệt với 4 loại bệnh mạn tính dưới đây, chuyên gia về sức khỏe khuyến cáo nên bỏ hẳn rượu bia để không làm tình trạng bệnh tồi tệ thêm.

Thứ nhất: Người mắc bệnh về đường tiêu hóa

Chứng đầy bụng khó tiêu chính là tác hại điển hình của rượu bia đối với hệ tiêu hóa. Sau khi uống bia rượu quá đà, người uống dễ gặp phải tình trạng tức bụng, khó chịu, ợ hơi liên tục. Bia rượu đi vào cơ thể sẽ kích thích niêm mạc ruột, đại tràng nên dễ phát sinh đầy hơi, khó tiêu, thậm chí làm tổn thương niêm mạc đại tràng, gây nên các vết viêm loét. Nghiêm trọng hơn, nếu tình trạng này kéo dài lâu ngày còn có thể dẫn đến viêm đại tràng mạn tính.

Chưa hết, bia rượu còn là “thủ phạm” gây ra chứng rối loạn tiêu hóa. Những người thường xuyên lạm dụng đồ uống có cồn rất dễ mắc phải tình trạng này. Nguyên nhân bởi các hoạt chất trong bia rượu làm giảm men tiêu hóa đường ruột, gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, làm tổn thương niêm mạc thành ruột. Những triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy, táo bón… hay bị người bệnh chủ quan bỏ qua.

Thứ hai: Bệnh nhân mắc bệnh tuyến tụy

Rượu là một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh viêm tụy cấp. Rượu làm hẹp ống dẫn lưu dịch tuyến tụy, quá trình phân hủy rượu tạo nên những chất độc làm tổn thương các tế bào, hoại tử tế bào tuyến tụy, gây hiện tượng viêm tụy cấp. Vì vậy những người mắc bệnh tuyến tụy không nên sử dụng rượu bia để đảm bảo sức khỏe.

Thứ ba: Người mắc bệnh gan mật

Cho dù bạn mắc bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh xơ gan hay viêm gan thì việc uống rượu đều bị cấm. Gan là cơ quan trao đổi chất lớn nhất trong cơ thể, rượu chúng ta tiêu thụ phải đi qua gan để thải độc. Tuy nhiên, nhiều chất trong rượu được giữ lại trực tiếp ở gan do gan không thể chuyển hóa được. Một số chất độc hại có thể làm tổn thương tế bào gan, thậm chí có thể xảy ra tình trạng ung thư gan.

Thứ tư: Bệnh nhân cao huyết áp và bệnh tim

Rượu có thể làm giãn mạch máu và khiến con người hưng phấn. Uống nhiều rượu bia có thể làm tăng huyết áp và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm ở bệnh nhân tăng huyết áp, đặc biệt là nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Đối với những người có tiền sử bệnh huyết áp và bệnh tim thì phải thật sự hạn chế việc uống rượu.

Vì vậy, trước khi uống rượu, chúng ta nên xem xét thể trạng thời điểm đấy có khỏe mạnh không, dù có uống thì cũng không nên uống quá nhiều để đảm bảo sức khỏe.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới