SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Ngày càng có nhiều trẻ dậy thì sớm, không phải sữa đậu nành đã 'làm chín' trẻ mà chính là 4 nguyên nhân này

Thứ năm, 20/01/2022 14:08

Dậy thì sớm là sự xuất hiện những biểu hiện về thể chất và hormon của tuổi dậy thì ở lứa tuổi sớm hơn bình thường. Vậy đâu là nguyên nhân khiến trẻ dậy thì sớm?

Dưới 10 tuổi, trẻ bắt đầu dậy thì, tức là dậy thì sớm

Có rất nhiều trẻ em có kỳ kinh nguyệt khi mới 7, 8 tuổi, rất đang lo ngại. Cha mẹ lúc này rất lo lắng chạy chữa khắp nơi, nhưng hầu như đều không giải quyết được triệt để vấn đề.

Cũng có nhiều bậc cha mẹ cho rằng trẻ em ngày nay nói chung phát triển sớm hơn do được dinh dưỡng tốt hơn, đây là điều bình thường, nhưng dù bình thường cũng có những nguy cơ lớn đối với sự phát triển khỏe mạnh của trẻ sau này.

Dậy thì sớm mang đến những tác hại lớn về thể chất và tinh thần của trẻ

Sự phát triển sớm của tuổi dậy thì trước hết sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ khi trưởng thành (Ảnh minh họa)

Một số trẻ bước vào tuổi dậy thì sớm, hormone sinh dục tiết ra ồ ạt khiến tuổi xương của trẻ phát triển nhanh chóng. Dậy thì sớm khiến trẻ phát triển chiều cao nhanh chóng, vượt lên khá nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, tuy nhiên đến một chiều cao nhất định khoảng 1,4m thì bắt đầu chững lại, cuối cùng đến sau này cũng không tăng thêm là bao nhiêu. Vì vậy, sự phát triển dậy thì sớm của trẻ chính là sát thủ của sự tăng trưởng chiều cao.

Dậy thì sớm sẽ làm thay đổi đáng kể ngoại hình

(Ảnh minh họa)

Ví dụ, sự thay đổi của cơ thể đối với trẻ khi dậy thì sớm sẽ là một tác hại và gây tổn thương đối với trẻ, khiến trẻ dễ trở nên tự ti và nhạy cảm.

Một số phụ huynh cho rằng hiện tượng trẻ chậm phát triển chiều cao là do ăn quá nhiều thịt và uống sữa đậu nành là do nhiều estrogen. Trong thực tế, điều này là kết luận một chiều. Sữa đậu nành và thịt là những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần và sẽ không làm con chúng ta dậy thì sớm, mà nguyên nhân chính là những nguyên nhân dưới đây:

Trẻ em ăn nhiều đồ ăn vặt

(Ảnh minh họa)

Nhiều trẻ dậy thì sớm có một đặc điểm là rất béo. Trẻ em thích ăn vặt, khoai tây chiên, bánh ngọt, bánh quy và các loại đồ uống có ga khác nhau, hầu hết các loại thực phẩm này đều chứa nhiều đường công nghiệp, cách chế biến cơ bản là chiên ở nhiệt độ cao và hàm lượng phụ gia thực phẩm cũng cao. Những thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường, nhiều muối này làm cho cơ thể trẻ phát triển nhanh, dẫn đến trẻ dậy thì sớm.

Cha mẹ cho trẻ uống nhiều loại thực phẩm chức năng

Điều kiện kinh tế được cải thiện, nhiều bậc phụ huynh tăng cường dinh dưỡng cho con với mong muốn con cao lớn. Tuy nhiên, cha mẹ nên hiểu biết rằng trẻ không cần nhiều dinh dưỡng như vậy để tăng trưởng, dư thừa chất dinh dưỡng cũng khiến trẻ chậm phát triển, dậy thì sớm.

Trẻ có thói quen sinh hoạt không tốt

(Ảnh minh họa)

Nếu bạn không ngủ sớm vào buổi tối và thức dậy sớm vào buổi sáng, việc giục con ngủ đã khó thì việc giục con dậy sớm vào sáng hôm sau lại càng khó hơn, nhiều bậc cha mẹ chắc chắn hiểu cảm giác này. Thức khuya, thói quen sinh hoạt không tốt, thiếu ngủ ảnh hưởng đến quá trình tiết hormone tăng trưởng ở trẻ, phá hủy quy luật sinh trưởng của trẻ, gây dậy thì sớm.

Trẻ em bị ảnh hưởng bởi một số truyền bá văn hóa xấu

Việc trẻ em bậc tiểu học bị ám ảnh, thậm chí mê mẩn bởi một số bộ phim truyền hình và các trang web xấu, điều này sẽ khiến trẻ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý và trí tuệ, nó cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây dậy thì sớm mà cha mẹ nào cũng nên biết.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới