SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Những quan niệm sai lầm khi mang bầu nhưng ai cũng tin 'sái cổ'

Thứ sáu, 01/03/2019 08:35

Nhiều mẹ bầu vẫn tin sái cổ những quan niệm mang tính mê tín khi mang thai dù thực tế chúng không hề có căn cứ khoa học nào.

Mang thai là quá trình vô cùng đặc biệt, tất cả các mẹ đều cố gắng bảo vệ con khỏi mọi nguy hiểm. Đó là lý do tại sao nhiều mẹ bầu vẫn tin và làm theo bất cứ điều gì, ngay cả những điều mê tín điên rồ nhất. Một số điều trong đó hoàn toàn là bịa đặt, không đáng tin cậy nhưng cũng có một số điều khác được dựa trên cơ sở logic. Dưới đây là những quan niệm sai lầm khi mang bầu mà ai cũng tin "sái cổ”.

Những quan niệm sai lầm phổ biến nhất khi mang bầu

Mẹ không nên ăn cá vì bé có thể bị chậm nói

Hầu như tất cả các loại cá, đặc biệt là cá sông, có thể chứa ký sinh trùng gây nguy hiểm cho con người. Hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc chậm nói ở trẻ. Tuy nhiên, nếu cá được nấu ở nhiệt độ cao hoặc nó được đông lạnh thì mẹ bầu có thể ăn mà không phải lo lắng về điều này trừ các loại cá có chứa nhiều thủy ngân như cá ngừ, cá mập, cá kiếm... Nếu ăn quá nhiều những loại cá này khi bạn mang thai có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

Mở tất cả các cửa sổ trong nhà, mẹ bầu sẽ dễ sinh hơn

Một số người tin rằng khi mở cửa sổ hay bất cứ thứ gì trong nhà như cửa ra vào, tủ quần áo, tủ, hộp, ngăn kéo... sẽ giúp cổ tử cung mở ra, từ đó người mẹ sẽ dễ sinh hơn. Tuy nhiên, điều này chưa hề được chứng minh mà việc mở tất cả các cửa sổ và tủ là cần thiết vì lý do khác: khi mẹ chuẩn bị đón em bé chào đời, nhà cửa nên được dọn dẹp và thông gió cho tất cả các phòng.

Nếu mẹ ăn thực phẩm màu trắng, con sinh ra sẽ trắng trẻo hơn

Ở Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác - nơi da trắng được cho là chuẩn mực của sắc đẹp nghĩ rằng nếu mẹ bầu ăn những thực phẩm có màu sáng, con sinh ra sẽ trắng trẻo hơn. Ngược lại, nếu mẹ ăn thức ăn tối màu, uống nhiều cà phê và trà, trẻ sinh ra sẽ có da ngăm đen. Điều này là hoàn toàn không đúng sự thật. Màu da chỉ phụ thuộc vào sự kết hợp của các gen. Quan niệm mê tín này có thể dựa trên thực tế là trái cây và rau quả nhiều màu sắc thường dễ gây ra phản ứng dị ứng.

Mẹ bầu đi bộ trong nghĩa trang sẽ mang đến những điều bất hạnh

Nhiều quốc gia Ả Rập cũng như Israel, Đông Âu và Philippines đều tin điều này. Người ta tin rằng trẻ có thể sẽ gặp tổ tiên của mình, khiến nó cảm thấy sợ hãi và khóc rất nhiều. Cơ sở cho sự mê tín phi logic này có thể đến từ một số hạn chế về tôn giáo.

Mẹ ăn đồ ăn cay, trẻ sinh ra không có tóc

Người dân ở Thái Lan và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á tin điều này. Một số người tin rằng ăn thức ăn cay có hại cho tầm nhìn của trẻ trong tương lai. Đúng là thực phẩm cay không phải lựa chọn tốt cho phụ nữ mang thai nhưng còn vì những lý do khác nữa. Trước hết, thực phẩm cay kích thích cơn đói và do đó góp phần tăng cân. Thứ hai, một số loại gia vị có dược tính. Ví dụ, tỏi rất có lợi khi mang thai nhưng nếu ăn với số lượng lớn, nó có thể gây co bóp tử cung và kích thích đường tiết niệu. Cuối cùng, thực phẩm cay còn khiến cơ thể bị sưng phù lên.

Mẹ sẽ khó sinh trừ khi xõa tóc xuống

Nhiều người thậm chí một số bác sĩ sản khoa tin vào sự mê tín này. Họ cho rằng chỉ khi xõa tóc thì cổ tử cung mới mở rộng. Thiền sinh lại có một cách giải thích khác: cổ tử cung được kết nối năng lượng với miệng và môi. Nếu để tóc theo kiểu đuôi ngựa, khuôn mặt sẽ căng thẳng và bạn nên thư giãn hoàn toàn để cổ tử cung mở ra.

Dự đoán giới tính thông qua cách em bé đạp trong bụng

Ở nhiều quốc gia, mọi người tin rằng điều này có thể dự đoán được giới tính. Nếu em bé thường đạp về phía bụng bên phải, nó sẽ là con trai, ngược lại nếu là bên phải thì đó chắc chắn là một bé gái. Thật không may, đây chỉ là một sự mê tín không liên quan gì đến thực tế. Cách đáng tin cậy duy nhất để xác định giới tính của em bé tương lai của bạn là đến gặp bác sĩ để siêu âm, xét nghiệm.

Huyền Nguyễn (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới