SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Sản phụ đột ngột qua đời sau 9 tháng mang thai, mẹ chồng đòi mổ lấy đứa trẻ ra và sự thật gây sốc

Chủ nhật, 27/12/2020 09:47

Mặc dù y học hiện đại ngày nay đã tiến bộ hơn nhiều so với hàng chục năm trước nhưng phụ nữ vẫn gặp nhiều nguy hiểm khi mang thai và sinh con. Nếu không chú ý từng chi tiết nhỏ nhất, cả mẹ và bé sẽ đều có thể gặp nguy hiểm.

Tại Trung Quốc gần đây có câu chuyện mang thai của một bà mẹ tên Lili (tên nhân vật đã được thay đổi) khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cô vừa sinh con gái đầu lòng nhưng mẹ chồng đã bắt sinh con thứ 2 càng sớm càng tốt để bà có thể ôm cháu trai. LiLi là người có tính cách rất yếu mềm nên đã đồng ý với yêu cầu này.

9 tháng sau khi sinh con đầu lòng, Lili đã mang trong mình đứa bé thứ hai. Trong thời gian đó, cô ở nhà vì sức khỏe không được tốt. Mẹ chồng Lili cũng rất chăm bẵm cho cô bởi đứa bé trong bụng cô là con trai. Không ngờ, khi mang thai đến tháng thứ 9, Lili đột ngột lên cơn đau bụng như dao cắt khiến gia đình vô cùng kinh hãi. Chồng Lili đưa vợ mình đến bệnh viện nhưng cô đã tắt thở và đứa con trong bụng cũng đã chết.

Mẹ chồng của Lili không tin nổi những chuyện vừa xảy ra. Tuy nhiên bà không quan tâm đến con dâu mình mà chỉ để ý đến cháu trai chưa ra đời. Mẹ chồng Lili nói đứa bé đã ở trong bụng mẹ 9 tháng tuổi, còn có thể cứu được nên yêu cầu bác sĩ mổ bụng cô để đưa đứa trẻ ra ngoài.

Khi mổ bụng Lili để cứu đứa trẻ theo yêu cầu của mẹ chồng cô, bác sĩ đã thấy một cảnh tượng vô cùng sốc. Nguyên nhân khiến Lili đau đớn là do tử cung bị vỡ. Lần trước, cô đẻ mổ và vết mổ chưa lành hẳn. Khi đứa bé thứ 2 trong bụng cô càng ngày càng lớn, vết mổ cũng bị nứt ra. Bác sĩ kết luận nếu cô không vội mang thai đứa trẻ thứ 2 thì đã không xảy ra bi kịch đau lòng như vậy.

Mẹ chồng Lili vô cùng hối hận về những hành động của mình và đau lòng khi đã bắt cô mang thai đứa bé thứ 2 quá sớm. Giờ đây, bà đã mất con dâu của mình và cũng chẳng có đứa cháu trai nào cả. Câu chuyện được đưa lên mạng xã hội Trung Quốc và đã tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi ở quốc gia này. Từ đây, các chuyên gia đã đưa ra những lời khuyên về thời điểm sinh đứa con thứ 2 hợp lý cho các bà mẹ.

Các chuyên gia cho rằng, với những người mẹ mới sinh con lần đầu bằng phương pháp đẻ thường thì phải đợi ít nhất 1 năm mới có thể mang thai trở lại. Còn với những bà mẹ trong lần sinh con đầu tiên đã đẻ mổ thì phải ít nhất 2 - 3 năm mới có thể có thai trở lại. Các bác sĩ cũng cho rằng với những bà mẹ sinh mổ trong lần đầu thì phải đặc biệt chú ý và nên dùng các biện pháp tránh thai khi sức khỏe chưa đủ.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng với những phụ nữ đẻ mổ thì khả năng phục hồi sau sinh là rất chậm. Bởi lẽ, đẻ mổ không chỉ là một vết dao rạch bụng mà nó là rất nhiều lớp dao từ trong ra ngoài. Ngay cả vết thương trên bề mặt da đã lành thì bên trong vẫn có thể còn sẹo.

Sau khi vừa đẻ mổ, bác sĩ khuyên các bà mẹ phải giữ ấm, sau 24h thì nên ra khỏi giường và đi lại để thúc đẩy quá trình hồi phục. Đồng thời, sản phụ đẻ mổ cũng cần thay bằng vệ sinh thường xuyên, đợi ít nhất 6h mới ăn và trong 42 ngày sau sinh vợ chồng không nên quan hệ.

TiTi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới