SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Sau khi đàn ông ngoài 40 tuổi, trong cơ thể xuất hiện 7 dấu hiệu này, ung thư tuyến tiền liệt có thể sẽ tìm đến

Thứ năm, 11/03/2021 06:44

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở nam giới trưởng thành, ở một số nước phương Tây, tỷ lệ mắc bệnh chỉ đứng sau ung thư phổi.

Tỷ lệ mắc bệnh cao khiến nhiều nam giới lo ngại. Thực tế, nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi ung thư tuyến tiền liệt là rất cao.

Sau khi đàn ông ngoài 40 tuổi, trong cơ thể xuất hiện 7 dấu hiệu này, ung thư tuyến tiền liệt có thể sẽ tìm đến!

1. Thay đổi nước tiểu

Những thay đổi trong chu kỳ đi tiểu có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt. Do vị trí đặc biệt của tuyến tiền liệt nên khi mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt sẽ ảnh hưởng đến niệu đạo và bàng quang, cản trở quá trình lưu thông bình thường của nước tiểu. Do đó, có thể xảy ra hiện tượng đi tiểu nhiều lần, tiểu khó và lượng nước tiểu không đủ.

2. Cảm giác nóng rát khi tiểu

Đa niệu do bàng quang hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu có thể gây tiểu không hết, có thể dẫn đến viêm nhiễm. Nước tiểu đi qua niệu đạo có thể gây kích ứng niệu đạo và gây đau rát. Nếu có cảm giác nóng rát khi đi tiểu, có thể không loại trừ được bệnh viêm tuyến tiền liệt hoặc thậm chí là ung thư tuyến tiền liệt.

3. Có máu trong nước tiểu

Sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt có thể làm tổn thương các mao mạch xung quanh và tăng khả năng nhiễm trùng đường tiết niệu, dẫn đến tiểu ra máu.

4. Buồn nôn, nôn mửa và táo bón không giải thích được

Ung thư tuyến tiền liệt có thể bám vào xương, gây đau xương, suy nhược, tăng tính dễ gãy của xương, và có thể gây buồn nôn, nôn, táo bón và các khó chịu khác.

5. Chân tay sưng hoặc yếu

Ung thư tuyến tiền liệt di căn đến các hạch bạch huyết, gây sưng phù các chi kể cả chân và tay, đồng thời có thể kèm theo các triệu chứng như yếu chi dưới.

6. Khó thở, đau ngực hoặc ho ra máu không rõ nguyên nhân

Ung thư tuyến tiền liệt có thể di căn đến phổi, gây đau ngực không rõ nguyên nhân, khó thở và ho ra máu. Ung thư làm gián đoạn chức năng bình thường của phổi, gây tổn thương mô, động mạch và viêm nhiễm. Viêm có thể khiến chất lỏng tích tụ trong phổi (tràn dịch màng phổi), gây khó thở và đau ngực.

7. Đau lưng

Ung thư tuyến tiền liệt có thể di căn đến tủy sống và có thể gây chèn ép vào cột sống, có thể gây đau lưng, đau và yếu cơ hoặc mất cảm giác. Nó cũng có thể gây bí tiểu, đi tiểu thường xuyên, thậm chí là tiểu không tự chủ.

Nam giới nên phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt sau 40 tuổi như thế nào?

1. Khám sức khỏe định kỳ

Các phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt là khám trực tràng kỹ thuật số, theo dõi PSA và siêu âm. Đối với các bạn nam trên 40 tuổi nên khám tuyến tiền liệt 1 năm 1 lần, nếu không có vấn đề gì thì kiểm tra 1 - 2 năm 1 lần.

2. Tránh xa rượu

Rượu rất dễ gây kích ứng, có thể làm giãn mạch máu ở tuyến tiền liệt, tắc nghẽn và tạo ra phù nề. Uống nhiều rượu bia lâu ngày có thể làm tổn thương mô tuyến tiền liệt, giảm khả năng miễn dịch, dễ gây ra sự xâm nhập của tế bào và vi rút.

3. Uống nhiều nước

Uống quá ít nước sẽ làm giảm số lần đi tiểu, dẫn đến các chất độc hại phải chờ mới thải ra ngoài cơ thể, dễ gây tăng sinh tế bào. Nam giới nên uống nhiều nước, ngoài ra có thể cho thêm một ít dầu thực vật bí ngô khi uống nước để giúp bổ sung các hoạt chất như cucurbitin, axit amin, vitamin e, phytosterol,… có tác dụng cải thiện khả năng miễn dịch của tuyến tiền liệt và giảm viêm tuyến tiền liệt và các bệnh khác. Ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

4. Tập thể dục vừa phải

Ngày càng có nhiều người ngồi trên ghế làm việc trong thời gian dài, cơ bản là không vận động hàng ngày dễ dẫn đến suy giảm sức đề kháng. Nam giới nên tập thể dục vừa phải, nâng cao thể lực, để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

5. Chế độ ăn uống hợp lý

Chế độ ăn uống hàng ngày của nam giới nên nhạt, ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin như rau, củ, quả,… ăn ít thức ăn nhiều muối và dầu mỡ.

Autran (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới