SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Sự khác biệt giữa sinh mổ lần đầu và sinh mổ lần thứ hai là gì? Đưa bạn hiểu, sau khi đọc kiến ​​​​thức

Thứ năm, 04/05/2023 10:16

Sinh con là một việc vô cùng khó khăn đối với các bà bầu, họ không chỉ phải vượt qua những khó khăn khi mang thai mười tháng mà còn phải trải qua những cơn đau đẻ.

Như chúng ta đã biết, có hai cách để bà bầu sinh con: một là sinh thường và hai là sinh mổ. Thông thường, những sản phụ có thể sinh thường thì bác sĩ sẽ khuyên không nên chọn phương pháp sinh mổ, nhưng những sản phụ không thể sinh thường do thể trạng hoặc lý do nào khác thì các bác sĩ sẽ khuyên chọn phương pháp sinh mổ.

Nhiều người nghĩ mổ lấy thai chỉ đơn giản là gây tê và đánh một giấc ngon lành. Kiểu suy nghĩ này thực ra rất không đúng, những người cho rằng sinh mổ dễ dàng nhất định không biết tình hình thực tế là như thế nào, vậy trước tiên chúng ta hãy hiểu rõ sinh mổ là như thế nào.

Sinh mổ chính xác là gì?

- Khử trùng và mổ cho mẹ

Chúng ta rất dễ cho rằng mổ lấy thai là phải mổ tức là mổ bụng, loại đau đớn này người bình thường nhất định không thể chịu nổi, cho nên cần phải gây mê.

Sau khi gây tê, vị trí mổ phải được sát trùng, vì mổ mở dạ dày đồng nghĩa với việc vi khuẩn có thể xâm nhập vào khoang bụng gây hại cho cơ thể mẹ nên việc sát trùng là bước cần thiết.

Sau đó, nhiều người cho rằng rạch một đường là đủ, thực ra lối suy nghĩ này rất sai lầm, bởi vì cơ thể con người kỳ thực có rất nhiều tầng, chỉ cần rạch một đường là có thể mở thành bụng, đến tử cung thì phải trải qua nhiều tầng.

- Đưa em bé ra khỏi bụng mẹ và cắt dây rốn

Nói chính xác, các bác sĩ phải cắt 8 lớp mới đến được tử cung, sau đó mới tìm thấy em bé. Sau khi lấy ra khỏi bụng mẹ, đầu tiên bác sĩ phải hút sạch chất nhầy trong miệng trẻ, để trẻ được hít thở không khí trong lành.

Sau khi đảm bảo trẻ có thể thở bình thường, bác sĩ sẽ cắt dây rốn nối giữa mẹ và con, sau đó sát trùng vị trí rốn của trẻ, sau đó y tá có thể đưa trẻ đi làm một số công việc vệ sinh.

- Khâu vết thương cho mẹ

Dù đứa trẻ đã được đưa ra khỏi bụng mẹ nhưng những gì người mẹ phải trải qua còn lâu mới kết thúc. Bởi vì tám lớp bụng của mẹ tôi đã bị cắt khi bắt đầu ca mổ, nên khi kết thúc ca phẫu thuật, tám lớp khác được khâu lại.

Nhưng thực ra lúc này mẹ tôi không có cảm giác gì cả, vì thuốc mê chưa hết. Sau khi vết thương được khâu lại và đưa mẹ trở lại phòng bệnh, mẹ sẽ dần cảm thấy hết đau.

Qua những điều trên, chúng ta có thể biết rằng việc sinh nở đối với bà bầu thực sự rất đau đớn. Vì vậy, sau khi sinh con đầu lòng, nhiều bà bầu sẽ thốt ra những lời cay nghiệt và quyết tâm không sinh con thứ hai. Nhưng chúng ta cũng sẽ thấy rằng nhiều người chọn sinh con lần nữa sau này.

Vì nhiều bà mẹ đang trải qua quá trình hồi phục sau sinh vô cùng đau đớn khi thốt ra những lời cay nghiệt. Nhưng theo thời gian, họ phát triển một cảm giác mơ hồ về cơn đau tại thời điểm đó.

Do đó, khi họ sinh ra một sinh mệnh mới, họ dường như không còn phản kháng nữa, thậm chí họ còn vui vẻ chờ đợi sự xuất hiện của sinh mệnh mới như lúc ban đầu.

Với những mẹ chọn sinh mổ cho con đầu thì xác suất chọn sinh mổ cho con thứ 2 vẫn rất cao. Vậy sinh mổ lần 1 và sinh mổ lần 2 có gì khác nhau?

Đâu là sự khác biệt giữa lần sinh mổ thứ hai và lần sinh mổ đầu tiên?

- Khác biệt 1: Cảm xúc của bà bầu sẽ thay đổi

Người xưa có câu: “Nhất sinh, nhì nấu”, nguyên tắc này cũng áp dụng cho lần mang thai và sinh con thứ hai của phụ nữ mang thai. Lần đầu tiên sinh con, họ có thể cảm thấy hồi hộp, phấn khích và thậm chí là sợ hãi vì trải nghiệm đầu tiên của mình.

Nhưng khi sinh mổ lần thứ hai, họ biết rất rõ mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo nên sẽ tỏ ra bình tĩnh và điềm tĩnh hơn lần đầu.

- Khác biệt 2: Sẽ có một chút khác biệt khi phẫu thuật

Khi sản phụ sinh mổ lần đầu, cơ thể chưa hình thành sức đề kháng với thuốc tê nên thời gian gây mê sẽ ngắn hơn.

Nhưng khi mổ lấy thai lần 2, thời gian gây tê sẽ lâu hơn đáng kể, do cơ thể lúc này đã hình thành khả năng đề kháng với thuốc tê, nếu lượng thuốc tê không đủ, sản phụ có thể cảm thấy đau như rặn.

Ngoài ra, các bác sĩ có thể khó thực hiện ca sinh mổ thứ hai hơn so với ca mổ đầu tiên. Vì khi sản phụ sinh mổ lần đầu, tử cung của họ trơn tru và nguyên vẹn.

Nhưng lần thứ hai tình huống lại hoàn toàn khác, bởi vì lúc này tử cung đã trải qua phẫu thuật, khiến lần thứ hai phẫu thuật tăng thêm độ khó nhất định. Vì bác sĩ phải xử lý vết thương của lần mổ trước rồi mới thực hiện mổ lại.

- Khác biệt 3: Đau sau mổ sẽ khác

Mặc dù sinh mổ lần 2 sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng cơ thể sinh mổ lần 2 hiển nhiên không tốt bằng lần đầu, điều này sẽ được thể hiện cụ thể qua quá trình phục hồi sau mổ của sản phụ.

Sau khi sinh mẹ sẽ bị đau do co thắt tử cung, nếu là lần sinh mổ đầu tiên thì khả năng co bóp của tử cung sẽ tốt hơn nhưng mẹ nào đã trải qua lần sinh nở thứ 2 sẽ nhận thấy cơn co tử cung của mình không giống như bình thường. lần đầu tiên Chà, cô ấy cần nhiều lực hơn để hoàn thành cơn co thắt, điều này khiến cơn đau rõ rệt hơn.

Bất kể là sinh thường hay sinh mổ, những cơn đau mà các bà mẹ phải chịu đựng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhiều người không hiểu nổi, cho rằng sinh mổ giúp giảm bớt áp lực cho các bà mẹ, nhưng đây chỉ là trong quá trình sinh nở, còn những cơn đau mà họ sẽ trải qua sau đó không kém gì so với sinh thường.

Nhưng may mắn thay, kỹ thuật y học hiện nay rất tiên tiến nên tránh được nhiều rủi ro và rắc rối không đáng có trong quá trình sản xuất. Xã hội cần hiểu được sự khó khăn của những người làm mẹ và quan tâm đến họ một cách hợp lý.

Trong gia đình, với tư cách là người lớn tuổi hay người chồng, chúng ta nên giúp đỡ các bà mẹ càng nhiều càng tốt, giảm bớt áp lực cho họ và chăm sóc họ chu đáo.

Thế mới biết, đỡ đẻ cho một bà bầu thực sự là một việc vô cùng vất vả. Thậm chí, có những bà mẹ sẵn sàng làm lại sau một lần đau đớn, lòng dũng cảm của họ thật đáng khâm phục. Quá trình đó tuy khó khăn nhưng cuối cùng bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc hơn, tôi tin rằng nhiều bà mẹ cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới