SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Sự việc đáng xấu hổ trong phòng sinh khiến ai nấy càng đỏ mặt, nhất là cô thứ 4 vẫn chưa dám kể cho chồng nghe

Thứ ba, 16/07/2024 05:41

Trải qua bao cực hình của thai kỳ suốt mười tháng, cuối cùng cũng đến lúc dỡ hàng. Bạn bước vào phòng sinh với tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp nhưng bạn đâu hề biết rằng có hàng loạt điều đáng xấu hổ đang chờ đợi bạn trong ca sinh nở.

Bốn điều đáng xấu hổ sau đây trong phòng sinh là những điều thường gặp và đáng xấu hổ nhất.

Khi cổ tử cung giãn ra đến một mức nhất định, bác sĩ sẽ yêu cầu bà mẹ tương lai cởi hết quần áo và cạo sạch lông mu. Thủ tục này về mặt y tế được gọi là chuẩn bị da tầng sinh môn. Lông mu rất dễ sinh ra vi khuẩn và em bé có thể bị nhiễm trùng khi đi qua lông mu trong quá trình sinh nở qua đường âm đạo. Sau khi cắt bỏ lông mu cũng sẽ giúp bác sĩ khử trùng và khâu vết thương vùng kín của mẹ mới sinh nên thật đáng xấu hổ, nhưng không thể bỏ qua được.

Trong quá trình sinh nở, thai nhi đi xuống và chèn ép ruột. Nếu có chất cặn bã nào trong ruột sẽ bị ép ra ngoài. Và lực sử dụng khi sinh con cũng gần giống như lực sử dụng khi đại tiện nên nhiều phụ nữ sẽ vô tình đi đại tiện trong quá trình sinh nở. Để tránh bối rối, tốt nhất bạn nên đi đại tiện trước khi sinh. Nhiều bệnh viện cũng sẽ thực hiện thụt tháo.

Ngay cả khi bạn ị khi sinh, bạn cũng không cần phải ngại ngùng, bởi các bác sĩ, y tá không hề ngạc nhiên chút nào, họ sẽ xử lý giúp bạn nhanh chóng mà không bị vướng víu.

Khi đầu của thai nhi có đường kính khoảng 10 cm được sinh ra mà không có sự giúp đỡ của nữ hộ sinh để bảo vệ đáy chậu, nhiều bà mẹ mới sinh chắc chắn sẽ bị rách tầng sinh môn ở nhiều mức độ khác nhau. Một khi vết rách xảy ra sẽ để lại nhiều di chứng sau khi sinh. Nếu phẫu thuật cắt tầng sinh môn kịp thời sẽ không để lại di chứng và có lợi cho cả mẹ mới sinh và con.

Sinh con đã đủ đau đớn nhưng còn phải phẫu thuật nơi quý giá nhất của người phụ nữ, nơi mà họ đã dày công bảo vệ suốt hai mươi ba mươi năm lại bị phá hủy một cách dễ dàng như vậy.

Mọi bà mẹ đều phải tránh được việc khám bên trong. Kỹ thuật "chích và ấn" tuyệt vời của bác sĩ chủ yếu là để bác sĩ hiểu rõ hơn về kích thước, tốc độ cổ tử cung của người mẹ cũng như vị trí của thai nhi, để xác định xem người mẹ có hay cần vào phòng sinh.

Thực ra khám bên trong cũng không đáng sợ lắm. Điều đáng sợ là bạn gặp phải một bác sĩ sản phụ khoa nam. Mỗi lần nghĩ đến một nam bác sĩ đi khám nội, tôi đều không thể chấp nhận sự thật đó vì quá xấu hổ! Hơn nữa, chồng tôi không thể biết được chuyện này.

Thực ra, mẹ bầu không nên có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào trước những điều đáng xấu hổ này. Các bác sĩ từ lâu đã quen với điều này. Dù có gặp bác sĩ nam cũng không cần phải xấu hổ, vì họ hàng ngày đều phải đối mặt với những điều giống như bạn. Làm thai sản, đây chỉ là công việc của họ, không có sự phân biệt giới tính.

T. Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới