SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Tại sao có người hút thuốc cả đời mà không bao giờ bị ung thư phổi, trong khi có người không hút thuốc lại bị ung thư? Cho bạn biết lý do tại sao

Chủ nhật, 01/10/2023 21:58

Chúng ta phải phân biệt một điều, đó là hút thuốc là một trong những yếu tố chính dẫn đến ung thư phổi, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất!

Giám đốc kiêm bác sĩ trưởng Khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Ung thư thuộc Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc, cho biết: Có nhiều yếu tố dẫn đến ung thư phổi, có thể tạm chia thành 4 yếu tố: di truyền, tổn thương do phóng xạ, ô nhiễm không khí, và khả năng miễn dịch thấp.

Không cần phải đi sâu vào chi tiết về thiệt hại do di truyền và phóng xạ, ô nhiễm không khí thực sự bao gồm ô nhiễm ngoài trời và ô nhiễm trong nhà. Ô nhiễm ngoài trời bao gồm khói bụi trong khí quyển, khí thải công nghiệp, khí thải ô tô,... trong khi ô nhiễm trong nhà chủ yếu bao gồm ô nhiễm trang trí, khói bếp, khói thuốc phụ,...

Các yếu tố như dinh dưỡng không cân bằng, lối sống kém, rối loạn nội tiết do môi trường áp lực cao sẽ ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch, dẫn đến khả năng miễn dịch thấp, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Vì vậy, ngay cả khi một số người không hút thuốc, họ vẫn có thể bị ung thư phổi vì những lý do khác ngoài hút thuốc.

Tương tự, hút thuốc lá gây ung thư, nghĩa là nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi nhưng không có nghĩa là bạn chắc chắn sẽ mắc bệnh ung thư phổi. Vì vậy, sẽ có trường hợp người ta hút thuốc lá cả đời mà không mắc bệnh ung thư. Nhưng khả năng này rất nhỏ, cho dù không mắc bệnh ung thư, bạn vẫn sẽ bị tổn hại do hút thuốc, có một số người may mắn và cho rằng mình có thể hút thuốc cả đời mà không gặp phải sự cố gì, đây thực chất là đang đánh cược với mạng sống của mình.

Ngoài ra, do tỷ lệ mắc ung thư phổi cao và khó điều trị, những người có yếu tố nguy cơ cao mắc ung thư phổi như hút thuốc lá lâu ngày và tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư phổi nên tìm hiểu về các triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư phổi trước, sau đó hãy chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân và phát hiện những bất thường liên quan đến ung thư phổi để đến bệnh viện khám kịp thời.

Những triệu chứng ban đầu của ung thư phổi là gì?

Những triệu chứng ban đầu của ung thư phổi thực ra khá rõ ràng, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi hút thuốc, họ thường phát hiện ra ba điểm bất thường sau đây trong cơ thể, cần phải nghiêm túc xem xét và không nên coi thường.

Ho dai dẳng là một trong những triệu chứng điển hình của ung thư phổi, đặc trưng chủ yếu là ho kịch phát, khó chịu, có những cơn ho kéo dài hơn một tháng, đặc biệt những cơn ho thuyên giảm khi điều trị thường xuyên. Cần khám kỹ để chẩn đoán bệnh phổi.

Nếu ho ra đờm có vệt máu thì bạn nên hết sức cảnh giác với bệnh ung thư phổi, loại đờm có máu này thường ra từng đợt và tái phát với số lượng ít.

Ngoài ra, nếu bạn bị đau ngực, vai, lưng dai dẳng thì cũng nên cảnh giác với bệnh ung thư phổi, các khối u ở đỉnh phổi rất dễ xâm lấn vào xương, khớp, dây thần kinh, cơ, màng phổi,… gây đau ngực, lưng hoặc tức ngực.

Đối với người cao tuổi, nhiễm trùng phổi tái phát rất dễ xảy ra do chức năng thể chất bị suy giảm, nhiễm trùng phổi tái phát cũng là một trong những triệu chứng sớm của ung thư phổi.

Ngoài ra, sốt không rõ nguyên nhân, sụt cân, mệt mỏi, suy nhược,… đều cần được xử lý nghiêm túc và đến bệnh viện kịp thời để chẩn đoán xem có phải do khối u gây ra hay không.

Những xét nghiệm nào có thể sàng lọc và chẩn đoán ung thư phổi?

Hiện nay, phương pháp sàng lọc ung thư phổi được các tổ chức có thẩm quyền khuyên dùng và chứng minh hiệu quả là chụp CT xoắn ốc liều thấp.

CT xoắn ốc liều thấp giải quyết được nhược điểm của X-quang ngực là không nhạy với các nốt nhỏ không vôi hóa và có thể phát hiện các tổn thương cực nhỏ có đường kính < 5 mm, đồng thời so với CT thông thường, liều bức xạ của nó giảm đi khoảng 75% đến 90% và chi phí khám cũng thấp hơn.

Do đó, về tổng thể, xét nghiệm tốt nhất để sàng lọc ung thư phổi là chụp CT xoắn ốc liều thấp và nó cũng có thể giúp các nhóm có nguy cơ cao phát hiện tổn thương ung thư phổi sớm hơn và chính xác hơn.

Khi một tổn thương được phát hiện, bước tiếp theo là chẩn đoán nó. Chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất để xác định chẩn đoán ung thư phổi là tìm tế bào khối u dưới kính hiển vi (cái mà các bác sĩ gọi là chẩn đoán bệnh lý). Các tình trạng khác, bao gồm dấu hiệu khối u tăng cao và phát hiện khối trên CT, chỉ có thể được chẩn đoán nghi ngờ.

Nếu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, điều quan trọng là điều trị tích cực, nếu không thì cũng đừng bất cẩn mà vẫn làm tốt công tác phòng ngừa ung thư phổi.

Phương pháp phòng ngừa ung thư phổi

Bước đầu tiên để ngăn ngừa ung thư phổi là bỏ hút thuốc và tránh xa khói thuốc phụ. Bởi vì khói thuốc chứa nhiều chất gây ung thư, bao gồm hydrocarbon thơm đa vòng, hợp chất thơm amoniac, nitrosamine, v.v., chúng là thủ phạm chính gây ung thư phổi.

Hãy chú ý đến hệ thống thông gió trong nhà, chọn vật liệu trang trí thân thiện với môi trường và cố gắng chọn máy hút mùi chất lượng tốt trong nhà bếp để ngăn ngừa ô nhiễm khói dầu nghiêm trọng.

Cố gắng không ra ngoài vào những ngày sương mù, nếu không thể tránh được thì hãy nhớ đeo khẩu trang chống khói bụi để bảo vệ miệng và mũi.

Ngoài ra, những người có nguy cơ cao mắc ung thư phổi nên cố gắng đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện tổn thương kịp thời.

Ung thư phổi tuy đáng sợ nhưng có thể phòng ngừa được nên bạn phải làm tốt công tác phòng ngừa và điều trị, hãy chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân, phát hiện những bất thường và điều trị kịp thời, để phấn đấu phát hiện sớm, điều trị sớm, và phục hồi sớm.

T. Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới