SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Tại sao con người mắc bệnh tiểu đường? Nếu không có bệnh tiểu đường, loài người có thể đã diệt vong cách đây 10.000 năm

Chủ nhật, 28/02/2021 08:47

Trong lịch sử phát triển của loài người, cùng với việc chọn lọc gen, một số gen xấu đã bị loại bỏ khỏi bộ gen người, một số gen để lại, không phải tất cả các gen còn lại đều là gen tốt, chẳng hạn như gen kiểm soát bệnh tiểu đường? Vẫn có một lý do lịch sử nhất định.

Trong thời kỳ băng hà cuối cùng, nó đã có tác động rất lớn đến khí hậu Thời kỳ băng hà cuối cùng tồn tại trong kỷ Pleistocen của kỷ Đệ tứ, và nó cũng là kỷ băng hà gần đây nhất. Kỷ băng hà này bắt đầu cách đây 110.000 năm và kết thúc cách đây 10.000 năm. Trong thời kỳ băng hà kéo dài hàng chục nghìn năm này, nhiệt độ đã thay đổi nhiều lần, thời kỳ lạnh giá nhất là khi nhiệt độ trái đất giảm xuống thấp nhất cách đây 20.000 năm.

Sau khi kết thúc thời kỳ băng hà này, trái đất trở lại ấm áp và sự phát triển của thực vật đã mở ra thời kỳ hoàng kim của nó. Con người đã hoàn toàn bước vào thời đại Homo sapiens, đã biết sử dụng các công cụ, và lửa đã bắt đầu xuất hiện ở một số khu vực. Và bởi vì khí hậu trở nên ấm hơn, con người đã bước vào thời kỳ hái lượm và săn bắn, thông qua hái lượm và săn bắn trong thời kỳ này, con người có thể tồn tại rất thoải mái.

Trải qua thời kỳ băng hà lâu dài, cuối cùng nhân loại cũng mở ra sự phát triển vượt bậc, nhưng cuộc sống thu thập tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, chỉ sau ba năm, thời tiết đột nhiên trở nên lạnh giá, lạnh lẽo kéo dài mười năm mới trở lại khí hậu ấm áp.

Lúc này loài người mới bắt đầu làm chủ công nghệ trồng trọt, đột nhiên, thời kỳ lạnh giá mười năm khiến con người bất lực từ bỏ hái lượm, săn bắn, để duy trì sự sinh tồn của mình, họ phải từ bỏ hái lượm, săn bắn mà chọn trồng trọt.

Thời kỳ lạnh giá ngắn của thập kỷ này có liên quan đến sự kiện New Dryas. Trong các phát hiện khảo cổ học, voi ma mút Bắc Mỹ, hổ răng kiếm và các loài động vật khác đột ngột chết trong thời kỳ này và động vật bị mất rất nhiều thức ăn.

Khoảng thời gian này là 12.640 năm trước, do tác động của một sao chổi, trái đất đột ngột trở nên lạnh giá và nhiều loài động thực vật biến mất. Tổ tiên loài người cũng gặp khó khăn nhưng may mắn thay, loài người đã khám phá ra kỹ thuật trồng trọt và bắt đầu chuyển từ hái lượm sang trồng trọt, thu hoạch lương thực, đáp ứng nhu cầu sinh tồn.

Chính vì bước ngoặt này mà loài người chính thức bước vào xã hội nông nghiệp, và bệnh tiểu đường đã đồng hành cùng con người từ đó. Nguyên nhân của bệnh tiểu đường không chỉ do béo phì do ăn đường mà nếu ăn quá nhiều cũng có thể gây ra bệnh tiểu đường. Sau khi con người bước vào xã hội nông nghiệp, họ bắt đầu trồng lúa mì và các loại cây khác, lương thực chính của họ trở thành lúa mì, với sự phát triển của ngành trồng trọt, con người ngày càng có nhiều lương thực và ngày càng ăn nhiều thức ăn hơn nên con người ngày càng béo phì, một số người bắt đầu mắc bệnh tiểu đường.

Vì vậy, các gen của bệnh tiểu đường đã xuất hiện trong 12.000 năm? Thực tế không phải vậy, gen bệnh tiểu đường luôn có với tổ tiên loài người, tại sao bệnh tiểu đường lại cứu tổ tiên loài người? Các gen xác định bệnh tiểu đường chịu trách nhiệm tiết insulin. Sự tiết insulin bình thường và chế độ ăn uống bình thường khiến bệnh tiểu đường hiếm khi phát triển. Con người tiết ra quá ít insulin, thậm chí ăn rất ít thì rất dễ mắc bệnh tiểu đường.

Thời xưa, bệnh nhân tiểu đường có một loại chất béo màu nâu trong cơ thể, liên quan đến bệnh tiểu đường, nhiều bệnh nhân tiểu đường có chất béo màu nâu trong cơ thể. Những chất béo này có thể được chuyển hóa thành nhiệt để giữ ấm cho con người.

Tuy nhiên, những người đột ngột bị nhiễm lạnh cách đây 12.000 năm và những người tiết quá ít insulin có lợi thế hơn. Trong thời kỳ lạnh, việc tiết quá ít insulin có thể khiến người ta tích tụ nhiều chất béo hơn, điều này không chỉ ngăn ngừa được cảm lạnh mà còn tạo ra nhiều calo hơn. Vào thời điểm đó, những người tiết ra quá ít insulin có lợi thế về khả năng sống sót. Do đó, sự sống sót của những người khỏe mạnh nhất. Nhiều người tiết ra quá ít insulin đã sống sót sau sự cố New Dryas. Gen kiểm soát insulin này đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Do đó, ở người hiện đại có rất nhiều người mắc bệnh tiểu đường, gen kiểm soát tiết insulin này từng cứu tổ tiên loài người, nhưng giờ đây nó đang gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Tất nhiên, chế độ ăn uống cũng rất quan trọng, chế độ ăn uống điều độ cũng có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường hiệu quả.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới