SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Trước 12 tuổi, bắt trẻ hình thành “3 thói quen tốt” này thì trẻ sẽ ngày càng ngoan hơn

Chủ nhật, 22/08/2021 06:52

Có những loại thói quen, có những loại tính cách; có những loại số phận. Nói cách khác, thói quen tốt đủ để thay đổi vận mệnh của một người và quyết định cuộc đời của một người.

Những thói quen tốt có sức mạnh rất bền bỉ, và cần phải trải qua một thời gian dài tự rèn luyện và theo đuổi lý tưởng sống của mình. Trước khi trẻ 12 tuổi, cha mẹ nên giám sát trẻ phát triển 5 thói quen tốt này, có lợi cho cả đời con.

1. Thói quen lập kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng

Các cuộc điều tra và nghiên cứu đã chỉ ra rằng những học sinh đạt điểm xuất sắc có một đặc điểm chung là học tập có kế hoạch và thực hiện từng bước một.

Bạn tôi nói rằng khi con gái cô ấy bắt đầu đi học tiểu học, cô ấy sẽ mua cho con gái mình một cuốn sổ ghi chú mỗi lần trước khi giờ học bắt đầu. Viết ra những bài tập về nhà do giáo viên sắp xếp và những việc bạn muốn làm hàng ngày, sau đó lập danh sách vào sổ tay, rồi theo dõi để làm từng việc một.

Thói quen tốt này, con gái chị học được từ chồng, chồng chị đi làm bao năm cũng dùng sổ ghi chép kế hoạch, sắp xếp, ngoài những kế hoạch chung, chồng chị còn lên kế hoạch rất chi tiết để hoàn thành mọi việc, mọi mắt xích đều chu đáo và tỉ mỉ.

Khi con gái lên cấp 3, thói quen này đã trở thành tự nhiên, con làm mọi việc một cách trật tự và hiệu quả mỗi ngày, không bao giờ thức khuya vì quá nhiều bài tập về nhà.

Vì vậy, có một kế hoạch học tập là rất quan trọng đối với việc học tập của con bạn.

Nó không chỉ có thể thúc đẩy động lực học tập của trẻ mà còn thúc giục trẻ làm mọi việc tốt hơn.

Một số trẻ sống không mục đích, bận rộn hàng ngày và điểm số của chúng không được cải thiện. Đây cũng là việc thiếu kế hoạch, thiếu tổ chức và không để làm gì. Tốn thời gian và sức lực mà hiệu quả lại phi lý.

Vì vậy, cha mẹ hãy hỗ trợ con lập kế hoạch, nề nếp sinh hoạt, nâng cao hiệu quả học tập.

Nói chung, học có kế hoạch và làm mọi việc có kế hoạch sẽ tốt cho con bạn ở trường tiểu học và trung học hoặc sau này.

2. Thói quen nhìn nhận nội tâm đúng lúc khiến con người trở nên sáng suốt hơn

Khi lớn lên, đứa trẻ cần phải tiếp tục nội tâm, nhìn nhận bản thân một cách rõ ràng, làm rõ phương hướng và đặt ra mục tiêu, chỉ bằng cách này, cuối cùng nó mới có thể thành công và có một cuộc sống huy hoàng.

Trước khi đứa trẻ được 12 tuổi, trẻ phải luôn nhìn nhận nội tâm về những lợi ích và mất mát của bản thân, và coi nội tâm như một thói quen.

Làm thế nào để có thói quen xem xét nội tâm?

- Hãy để đứa trẻ gánh chịu hậu quả: Trẻ sẽ không nghĩ đến những vấn đề như người lớn, cha mẹ có thể để trẻ tự mình chịu đựng hậu quả của sự việc, và kết quả có thể khiến trẻ ngạc nhiên.

- Để được hỗ trợ nhiều hơn những lời phê bình, cha mẹ cũng nên dặn con phải lắng nghe cẩn thận khi tiếp nhận lời phê bình của người khác, tâm thái bình an, nếu mắc phải thì thay đổi, còn không được thì khuyến khích. Để hỗ trợ các em tự kiểm tra, cho đến khi các em phát triển chất lượng xuất sắc.

- Hướng dẫn nhiều hơn: Cha mẹ có thể lắng nghe con cái chia sẻ những điều học được, kể những câu chuyện trên TV, và tìm hiểu những đứa trẻ trong đó để hướng dẫn chúng thật tốt.

Thói quen quan sát nội tâm không thể được nuôi dưỡng trong một sớm một chiều mà nó được vun đắp bằng sự tích lũy từng chút một mỗi ngày.

Cha mẹ hãy tạo cho con một tấm gương tốt và để con kiên trì tự kiểm tra bản thân, để nó trở thành một thói quen tốt đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời.

3. Thói quen học tập tích cực, tự lực mạnh mẽ hơn

Ngoài đời, chúng ta thấy hầu hết các bậc cha mẹ đều đi sau để giám sát và đôn đốc con cái. Chỉ cần cha mẹ thả lỏng, con cái của họ sẽ trở nên chểnh mảng và chỉ biết chơi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, trong quá trình nuôi dưỡng con cái, chúng ta sẽ thấy:

- Khi đứa trẻ được hai tuổi, bạn giục nó ăn;

- Khi đứa trẻ được ba tuổi, bạn giục nó đi đọc;

Cuối cùng, khi đứa trẻ đi học tiểu học, bạn lại phải theo nó để giục làm bài tập về nhà;

......

Thật đau đầu. Đi làm đã mệt. Mỗi tối, phụ huynh lại phải kèm con học.

Vì vậy, việc tạo cho trẻ thói quen học tập tích cực là điều quan trọng nhất.

Cha mẹ nên học cách buông bỏ, đừng vì con mà làm mọi việc, nuông chiều quá mức, kẻo con cái hình thành thói quen ỷ lại.

Việc bạn kèm cặp quá mức, bị giám sát thì trẻ sẽ học thụ động, từ từ trẻ mất chủ động, cảm thấy việc học không phải việc của mình, không cảm thấy vui vẻ trong học tập nên sẽ phá hoại một cách thụ động.

Làm thế nào để trau dồi cho trẻ thói quen học tập tích cực?

1. Sử dụng sự tò mò của trẻ để kích thích sự sẵn sàng học hỏi của trẻ. Cha mẹ có thể đọc một số cuốn sách mà trẻ cần đọc lúc bình thường, khi trẻ ở nhà, có thể thảo luận sôi nổi về các đề tài trong sách, điều này khơi dậy trí tò mò của trẻ.

2. Nuôi dưỡng sự tự tin của trẻ, để trẻ có thể tiếp tục trải nghiệm thành công và nhận ra giá trị bản thân. Hãy để trẻ nhìn thấy điểm sáng của chính mình và tin tưởng vào chính mình.

3. Nuôi dưỡng sự hứng thú của trẻ. Sự hứng thú là người thầy tốt nhất, khi trẻ nếm được quả ngọt của việc học trong một khóa học nào đó, trẻ sẽ tăng hứng thú với khóa học này, có hứng thú học tập thì trẻ sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Bản thân sự xuất sắc đã là một thói quen. Nếu trẻ chưa hình thành được những thói quen tốt kể trên thì ngay từ bây giờ trẻ khó nghĩ rằng việc “ép” trẻ hình thành 3 thói quen tốt này là tốt hay không.

Sức mạnh của thói quen quá mạnh, nó có thể đưa một người lên thiên đường hoặc kéo một người xuống địa ngục.

Mất một phần tư giờ để điều tốt trở nên xấu, và mất một năm để điều xấu trở thành tốt.

Hãy trau dồi những thói quen tốt về mọi mặt cho trẻ từ khi còn nhỏ, hãy kiên trì, tôi tin rằng chúng sẽ ngày càng tốt hơn.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới