SỨC KHỎE » Chăm sóc sức khỏe

Trước khi tắc mạch máu não thường có 4 tín hiệu, hãy chú ý, lúc nguy cấp có thể cứu sống

Thứ ba, 11/04/2023 20:57

Huyết khối não là một căn bệnh rất nguy hiểm và điều rất quan trọng là học cách nhận biết các triệu chứng.

Huyết khối não là một dạng huyết khối do xơ vữa và hẹp mạch máu não gây tắc nghẽn mạch máu não. Nó là một trong những yếu tố chính gây nhồi máu não, là kết quả của sự phát triển của huyết khối não.

Khi bị tai biến mạch máu não, cơ thể sẽ có những triệu chứng bất thường nào?

1. Chóng mặt đột ngột

Nếu bạn đột nhiên cảm thấy chóng mặt và đứng không vững, đặc biệt là buồn nôn, nôn, đổ mồ hôi và các cảm giác khó chịu khác, bạn nên cảnh giác với chứng huyết khối não.

2. Yếu liệt tứ chi

Nếu chi trên yếu không rõ nguyên nhân như yếu cánh tay, không thể cầm rau, uống nước, mặc quần áo thì cần cảnh giác với chứng huyết khối não; hoặc nếu yếu chi dưới không rõ nguyên nhân như đột nhiên không đi được, loạng choạng khi đi bộ, và dễ ngã. Hãy cẩn thận.

3. Tay chân tê bì

Do não chịu trách nhiệm về các cảm giác khác nhau như cử động chân tay, nên khi một bên cơ thể đột nhiên tê liệt, cũng cần hết sức đề phòng huyết khối não.

4. Mờ mắt

Khi bị tắc mạch máu não sẽ ảnh hưởng đến các động mạch cung cấp máu cho mắt khiến thị lực của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng, có thể đột ngột không thể nhìn rõ ở một bên mắt.

Khi xuất hiện những biểu hiện bất thường trên bạn đừng bỏ qua, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tắc mạch máu não, nên đi khám và điều trị kịp thời, tránh để lại những hậu quả nghiêm trọng.

Kiểu người thuộc nhóm nguy cơ cao tắc mạch máu não, hãy làm 2 điều để "xua đuổi" cục máu đông:

Theo thống kê y tế trong và ngoài nước, huyết khối não có thể nói là kẻ giết người đầu tiên của cuộc sống con người, và nó đứng đầu trong tỷ lệ tử vong của tất cả các bệnh. Người ta ước tính cứ năm phút lại có khoảng một người chết.

Và nó đặc biệt tìm kiếm những người hút thuốc, thừa cân hoặc béo phì, lười vận động, có tiền sử đông máu, tiền sử gia đình bị đông máu và mắc các bệnh như nhiễm trùng hoặc bệnh viêm nhiễm. Vậy cách phòng tránh hàng ngày là gì?

- Trước hết, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn và hạn chế thức khuya. Thức khuya trong thời gian dài sẽ khiến não bộ không được nghỉ ngơi, con người sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng, dễ dẫn đến hiện tượng co thắt mạch máu bất thường, làm tăng huyết áp, từ đó đẩy nhanh quá trình hình thành cục máu đông, nhất là đối với bản thân người mắc các bệnh về tim mạch. Bạn phải chú ý đến sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, và giữ cho giấc ngủ hơn 7 giờ mỗi đêm.

- Thứ hai, chúng ta nên tập thể dục nhiều hơn và hút thuốc ít hơn mỗi ngày . Bạn nên tích cực tham gia tập thể dục vào thời gian bình thường, tập thể dục thường xuyên có thể làm cho mạch máu khỏe hơn. Đối với các bài tập thể dục, chạy bộ, bơi lội, khiêu vũ, thái cực quyền, đạp xe, v.v. đều được chấp nhận.

- Còn khói thuốc thì phải hút ít, vì hút thuốc lá có thể làm tăng kết tập tiểu cầu, tăng độ nhớt của máu, giảm lưu lượng máu lên não, gây xơ vữa động mạch, tạo điều kiện cho huyết khối não xuất hiện.

Tóm lại: Tỷ lệ tử vong do tắc mạch máu não rất cao, vì vậy đối với những căn bệnh nguy hiểm này, chúng ta chủ yếu tập trung vào công tác phòng ngừa, làm tốt công tác quản lý sinh hoạt hàng ngày, phát hiện những bất thường và điều trị kịp thời.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)