SỨC KHỎE » Khỏe đẹp

3 bộ phận này trên cơ thể phụ nữ không nên tùy tiện xoa bóp, càng ít động chạm càng tốt

Thứ ba, 23/05/2023 12:15

Phải nói rằng con người ngày nay sống trong một xã hội yên bình và tươi đẹp, nhưng nhịp sống hối hả cũng khiến con người cảm thấy cuộc sống thật tiện lợi, có máy giặt để giặt quần áo, có phương tiện đi lại,... và mọi người ở những nơi khác nhau có thể gặp nhau qua một chiếc điện thoại di động nhỏ.

Hạnh phúc là có thật nhưng căng thẳng cũng vậy, để giảm bớt căng thẳng, người ta còn sắp xếp cho mình rất nhiều vật dụng giải tỏa áp lực, trong đó massage là cách xoa dịu tinh thần được nhiều người lựa chọn nhất.

Một số thương gia cũng đã nắm bắt được tâm lý này của mọi người và đã bỏ ra rất nhiều công sức cho tác dụng của massage, đặc biệt là đối với một số bạn nữ, họ đã nắm bắt được tâm lý thích làm đẹp của phụ nữ và tung ra nhiều sản phẩm có thể giúp chị em có một làn da mịn màng.

Nhưng hãy lưu ý rằng các bộ phận cơ thể của phụ nữ rất nhạy cảm, và một số bộ phận thậm chí không nên được xoa bóp hoặc chạm vào một cách tùy tiện. Ngoài ra do tính chất đặc biệt của các bộ phận này, việc xoa bóp hoặc sờ nắn quá mức có thể gây khó chịu.

Ba bộ phận này của bạn nữ, đừng tùy tiện xoa bóp!

1. Ngực

Bầu ngực không chỉ là đặc điểm riêng của người phụ nữ mà còn là cơ quan được chị em dùng để cho con bú sau khi sinh. Nhưng ngực ai cũng lớn hay nhỏ nên nhiều chị em muốn dùng cách massage để ngực to hơn, có vóc dáng hoàn hảo hơn nhưng phải biết rằng ngực được cấu tạo từ mỡ và tuyến vú. Nếu ngực được xoa bóp hoặc chà xát trong một thời gian dài, nó sẽ gây ra tắc nghẽn ngực quá mức, tích tụ mô vú, sưng tấy và các triệu chứng khác. Ngoài ra, massage ngực còn có thể dẫn đến các bệnh như viêm vú, tăng sản tuyến vú. Vì vậy, chị em nên xoa bóp ngực càng ít càng tốt, đồng thời chú ý mặc đồ lót phù hợp để giữ cho bầu ngực luôn sạch sẽ và khỏe mạnh.

2. Âm đạo

Âm đạo là một phần của hệ thống sinh sản nữ và là bộ phận riêng tư nhất của người phụ nữ. Nhiều doanh nghiệp cũng tung ra các sản phẩm massage tương ứng với tác dụng “trẻ hóa” vùng kín. Ít ai biết rằng, việc xoa bóp như vậy sẽ phá hủy cơ chế tự làm sạch của vùng kín, dẫn đến các triệu chứng như nhiễm khuẩn, viêm nhiễm. Ngoài ra, vùng kín là bộ phận rất nhạy cảm, nếu xoa bóp quá mức hoặc không đúng cách sẽ gây đau nhức, ngứa ran và nhiều cảm giác khó chịu khác.

3. Bụng

Bụng cũng là bộ phận được nhiều bạn nữ quan tâm hơn, trên thị trường cũng có nhiều loại máy mát xa bụng được cho là giúp chị em đốt mỡ, giảm béo và giảm béo. Nhưng trên thực tế, việc xoa bóp hay xoa bụng thường xuyên sẽ phá hủy chức năng bình thường của các cơ quan trong bụng, dẫn đến các triệu chứng như khó tiêu và các bệnh về đường tiêu hóa. Ngoài ra, massage vùng bụng còn có thể dẫn đến những tình huống không mong muốn như giãn cổ tử cung, sảy thai.

Đối với bạn nữ, hai điều này có thể được thực hiện thường xuyên!

1. Chải tóc thường xuyên

Chải tóc thường xuyên có thể giúp kích thích da đầu và tăng lưu thông máu đến da đầu, điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của tóc. Chải tóc hàng ngày có thể giúp kích thích da đầu và tăng lưu thông máu đến da đầu, do đó giúp tóc mọc nhanh hơn. Ngoài ra, chải tóc có thể giúp loại bỏ bụi bẩn và vảy trên tóc, giúp tóc luôn khỏe mạnh.

2. Ngâm chân thường xuyên

Ngâm chân có thể thúc đẩy tuần hoàn máu. Đặc biệt là phụ nữ thường xuyên bị đau bụng kinh, có thể giảm đau bằng cách ngâm chân. Bằng cách ngâm chân, các mạch máu ở chân có thể được kéo giãn và quá trình lưu thông máu sẽ được cải thiện. Điều này làm giảm sưng chân, giảm mệt mỏi và giúp ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch và cục máu đông.

Thứ hai, trong quá trình ngâm chân chị em có cảm giác ấm áp, dễ chịu, có thể giúp tinh thần thư thái, giảm căng thẳng. Ngâm chân cũng có thể giúp phụ nữ đi vào giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đồng thời, ngâm chân có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, thư giãn cơ thể và tinh thần, cải thiện khả năng miễn dịch, làm đẹp da,...

Bunny (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)